Hungary bất ngờ đóng băng hàng triệu euro tài sản của Nga

VOV.VN - Theo một công bố mới đây, tính đến cuối tháng 11, chính quyền Hungary đã phong tỏa tài sản trị giá 870 triệu euro của Nga.

Con số này trở nên đáng kinh ngạc bởi gấp hàng trăm nghìn lần so với báo cáo tháng 11/2022 của EU đề cập chỉ có 3.000 euro tài sản của Nga bị Hungary đóng băng.

Một số tờ báo thông tin về vấn đề này lưu ý rằng, các tài sản quan trọng xuất hiện trong lệnh trừng phạt đã được tìm thấy ở Hungary sau những nỗ lực của chính phủ nước này để giải phóng tiền tài trợ của Liên minh châu Âu. Cho đến nay, 2,3 tỷ euro tài sản của Nga đã bị đóng băng ở Italy, 2,2 tỷ euro ở Đức và gần 1,8 tỷ euro ở Áo. Chính phủ Anh cho biết vào tháng 11 đã đóng băng tài sản trị giá 20 tỷ USD của Nga và sẽ tiếp tục gây áp lực tài chính lên Moscow.

Trước đó, các nhà chức trách EU đã công bố kế hoạch phát triển một kế hoạch chung nhằm tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga để sau đó chuyển các khoản tiền này để khôi phục Ukraine. Các quan chức châu Âu ước tính thiệt hại của Ukraine trong cuộc xung đột là 600 tỷ euro.

Từ khi cuộc xung đột nổ ra, đến nay, Liên minh châu Âu đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với hơn 1.200 cá nhân và 118 tổ chức (bao gồm lệnh phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với đối tượng này). Các quốc gia thành viên EU có nghĩa vụ phong tỏa tài sản của những người trong danh sách và gửi báo cáo về việc này tới Ủy ban châu Âu, tiến độ phong tỏa tài sản sẽ được cập nhật thường xuyên vào cơ sở dữ liệu dùng chung về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU phê duyệt kế hoạch phục hồi 5,8 tỷ euro của Hungary
EU phê duyệt kế hoạch phục hồi 5,8 tỷ euro của Hungary

VOV.VN - Tối 13/12, một thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ Hungary và Đoàn chủ tịch Liên minh châu Âu để giữ được những khoản tài chính lên tới hàng tỷ euro từ EU hỗ trợ cho Hungary.

EU phê duyệt kế hoạch phục hồi 5,8 tỷ euro của Hungary

EU phê duyệt kế hoạch phục hồi 5,8 tỷ euro của Hungary

VOV.VN - Tối 13/12, một thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ Hungary và Đoàn chủ tịch Liên minh châu Âu để giữ được những khoản tài chính lên tới hàng tỷ euro từ EU hỗ trợ cho Hungary.

Trạm xăng ở Hungary phải tạm thời đóng cửa do thiếu nhiên liệu
Trạm xăng ở Hungary phải tạm thời đóng cửa do thiếu nhiên liệu

VOV.VN - Theo báo cáo của công ty dầu khí Hungary MOL, khoảng 70 trạm xăng của công ty này, chiếm khoảng 1/4 mạng lưới của Hungary đã hoàn toàn cạn kiệt. Tình hình xung quanh việc cung cấp nhiên liệu ở Hungary đang trở nên nghiêm trọng và giải pháp duy nhất là tạo điều kiện để tăng nhập khẩu.

Trạm xăng ở Hungary phải tạm thời đóng cửa do thiếu nhiên liệu

Trạm xăng ở Hungary phải tạm thời đóng cửa do thiếu nhiên liệu

VOV.VN - Theo báo cáo của công ty dầu khí Hungary MOL, khoảng 70 trạm xăng của công ty này, chiếm khoảng 1/4 mạng lưới của Hungary đã hoàn toàn cạn kiệt. Tình hình xung quanh việc cung cấp nhiên liệu ở Hungary đang trở nên nghiêm trọng và giải pháp duy nhất là tạo điều kiện để tăng nhập khẩu.

Hungary nêu lý do EU cần đánh giá lại các lệnh trừng phạt Nga
Hungary nêu lý do EU cần đánh giá lại các lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng EU nên tập trung vào việc “sống sót” trong cuộc khủng hoảng năng lượng thay vì cố gắng áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Hungary nêu lý do EU cần đánh giá lại các lệnh trừng phạt Nga

Hungary nêu lý do EU cần đánh giá lại các lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng EU nên tập trung vào việc “sống sót” trong cuộc khủng hoảng năng lượng thay vì cố gắng áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Hungary khẳng định vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dầu từ Nga
Hungary khẳng định vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dầu từ Nga

VOV.VN - Trong một tuyên bố nhằm khẳng định sự phụ thuộc vào dầu của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto hôm qua (5/12) cho biết, nguồn cung cấp dầu của Hungary và Slovakia chỉ có thể được đảm bảo bằng cách nhập khẩu nguyên liệu thô từ Nga.

Hungary khẳng định vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dầu từ Nga

Hungary khẳng định vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dầu từ Nga

VOV.VN - Trong một tuyên bố nhằm khẳng định sự phụ thuộc vào dầu của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto hôm qua (5/12) cho biết, nguồn cung cấp dầu của Hungary và Slovakia chỉ có thể được đảm bảo bằng cách nhập khẩu nguyên liệu thô từ Nga.