Hungary bị xếp hạng là quốc gia tham nhũng nhất ở EU

VOV.VN - Hungary, Bulgaria và Romania đứng ở ba vị trí đầu tiên trong số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có tình trạng tham nhũng cao nhất.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Hungary được coi là quốc gia có tình trạng tham nhũng nhất trong 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu trong năm 2022. Bulgaria và Romania đứng vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng.

Theo Chỉ số Nhận thức Tham nhũng năm 2022 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Hungary, Bulgaria và Romania đứng ở ba vị trí đầu tiên trong số các quốc gia thành viên.

Báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế phản ánh cách nhìn nhận và thực hiện tham nhũng trong khu vực công ở 180 quốc gia, bằng cách đánh giá điểm từ 0 đến 100, trong đó thang điểm 0 có nghĩa là rất tham nhũng và 100 điểm là hoàn toàn không tham nhũng.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế cũng cho biết, điểm số của Ukraine rất thấp, ở mức 33 điểm, tuy nhiên quốc gia này đã thực hiện những cải cách quan trọng và có tiến bộ trong thời gian qua kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Trong khi đó, với 28 điểm, Nga được đánh giá là một trong những kết quả thấp nhất ở khu vực Đông Âu.

Nghiên cứu của Tổ chức Minh bạch Quốc tế cũng cho biết, top 3 quốc gia ít tham nhũng nhất ở Liên minh châu Âu là Đan Mạch với 90 điểm, tiếp theo là Phần Lan với 87 điểm và Thụy Điển là 83 điểm. Đan Mạch và Phần Lan cũng đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, sau đó là New Zealand.

Các chỉ số này sử dụng dữ liệu khảo sát dựa trên các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia và doanh nhân từ nhiều nguồn khác nhau, (bao gồm Ngân hàng Thế giới và Diễn đàn Kinh tế Thế giới), để xếp hạng 180 quốc gia trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sa thải hàng loạt quan chức quân sự sau các cáo buộc tham nhũng
Ukraine sa thải hàng loạt quan chức quân sự sau các cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Chính quyền Ukraine sa thải nhiều quan chức cấp cao vào ngày 24/1 trong bối cảnh có nhiều cáo buộc tham nhũng, đặc biệt liên quan đến quân sự. Việc sa thải xảy ra ở nhiều cấp, bộ ngành của quốc gia này.

Ukraine sa thải hàng loạt quan chức quân sự sau các cáo buộc tham nhũng

Ukraine sa thải hàng loạt quan chức quân sự sau các cáo buộc tham nhũng

VOV.VN - Chính quyền Ukraine sa thải nhiều quan chức cấp cao vào ngày 24/1 trong bối cảnh có nhiều cáo buộc tham nhũng, đặc biệt liên quan đến quân sự. Việc sa thải xảy ra ở nhiều cấp, bộ ngành của quốc gia này.

Thủ tướng Malaysia lên án tham nhũng là quốc nạn
Thủ tướng Malaysia lên án tham nhũng là quốc nạn

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim mới đây khẳng định tham nhũng mới là mối đe dọa thực sự đối với sự tồn vong của đất nước, chứ không phải các vấn đề chủng tộc hay tôn giáo.

Thủ tướng Malaysia lên án tham nhũng là quốc nạn

Thủ tướng Malaysia lên án tham nhũng là quốc nạn

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim mới đây khẳng định tham nhũng mới là mối đe dọa thực sự đối với sự tồn vong của đất nước, chứ không phải các vấn đề chủng tộc hay tôn giáo.

Nghị viện châu Âu xem xét tước quyền miễn trừ với hai nghị sĩ vì vụ tham nhũng
Nghị viện châu Âu xem xét tước quyền miễn trừ với hai nghị sĩ vì vụ tham nhũng

VOV.VN - Nghị viện châu Âu (EP) hôm qua (2/1) đã khởi động thủ tục khẩn cấp tước quyền miễn trừ truy tố đối với 2 nghị sĩ châu Âu có liên quan đến vụ việc Phó Chủ tịch châu Âu Eva Kaili bị bắt do nghi vấn tham nhũng.

Nghị viện châu Âu xem xét tước quyền miễn trừ với hai nghị sĩ vì vụ tham nhũng

Nghị viện châu Âu xem xét tước quyền miễn trừ với hai nghị sĩ vì vụ tham nhũng

VOV.VN - Nghị viện châu Âu (EP) hôm qua (2/1) đã khởi động thủ tục khẩn cấp tước quyền miễn trừ truy tố đối với 2 nghị sĩ châu Âu có liên quan đến vụ việc Phó Chủ tịch châu Âu Eva Kaili bị bắt do nghi vấn tham nhũng.