Hungary cảnh báo các thế lực làm trệch tiến trình hòa bình Ukraine
VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto vừa cảnh báo rằng việc chấm dứt xung đột Ukraine chưa bao giờ lại gần đến thế nhưng có những thế lực tại châu Âu đang muốn phá hoại quá trình này.
Trao đổi với đài truyền hình Hungary DTV mới đây, Ngoại trưởng Hungary bày tỏ lạc quan thận trọng về giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine. Ông Szijjarto hoan nghênh cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin, cũng như việc họ nhất trí gặp gỡ trực tiếp trong tương lai gần.
![hungary cảnh báo các thế lực làm trệch tiến trình hòa bình ukraine hình ảnh 1 hungary canh bao cac the luc lam trech tien trinh hoa binh ukraine hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2022-05/bo%20truong%20Hungary%20Szijjarto%20-Hungary%20Today.jpg)
Ngoại trưởng Szijjarto tuyên bố: “Giờ chúng ta không chỉ thấy ánh sáng ở cuối đường hầm mà ánh sáng đó đang tiến lại gần hơn, mỗi lúc một sáng hơn”. Theo ông, triển vọng hòa bình đang hình thành rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, nhà ngoại giao Hungary cảnh báo rằng việc đạt được hòa bình sẽ không suôn sẻ, thẳng tắp mà có thể sẽ vấp phải cản trở từ giới tinh hoa ủng hộ chiến tranh tại châu Âu. Ông tin rằng những nhóm này sẽ phối hợp với nhau để ngăn chặn một thỏa thuận hòa bình về Ukraine. Mặt khác, ông cũng tự tin rằng lãnh đạo Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận với Nga bất chấp sự chống đối từ các nhà lãnh đạo phương Tây khác.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin đã điện đàm trong gần 90 phút vào ngày 12/12. Đây là cuộc trao đổi cấp cao nhất đầu tiên giữa Mỹ và Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.
Trong cuộc điện đàm, ông Trump và ông Putin mời nhau thăm đất nước mình, đồng thời nhất trí tổ chức họp trước tại một địa điểm trung lập. Nhiều nguồn thông tin cho biết, khả năng cao cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ diễn ra tại Saudi Arabia.