Mỹ có thể điều quân tới Ukraine nếu Nga không đàm phán hòa bình
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Vance hôm 13/2 tuyên bố Mỹ có thể điều quân tới Ukraine, đồng thời giáng thêm đòn trừng phạt vào Nga nếu Moscow không nghiêm túc đàm phán hòa bình.
Ông Vance thông báo với Nhật báo Phố Wall rằng phương án đưa quân Mỹ sang Ukraine đã “nằm trên bàn” cùng với trừng phạt kinh tế nếu một thỏa thuận hòa bình với Nga không đảm bảo nền độc lập dài lâu của Ukraine.
![mỹ có thể điều quân tới ukraine nếu nga không đàm phán hòa bình hình ảnh 1 my co the dieu quan toi ukraine neu nga khong dam phan hoa binh hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/Pho%20Tong%20thong%20My%20Vance%20tai%20Nha%20Trang%20-bloomberg.jpg)
Phó Tổng thống Vance nói với tờ báo Mỹ: “Có những công cụ gây ảnh hưởng bằng kinh tế, và dĩ nhiên bằng cả quân sự”.
Bình luận mới nhất này của ông Vance khác hẳn với những tuyên bố gần đầy phát đi từ Nhà Trắng, bao gồm cả của Tổng thống Mỹ Trump, người cảnh báo rằng Ukraine “có thể là của Nga vào một ngày nào đó”, ngay trước khi ông tuyên bố đàm phán hòa bình sẽ bắt đầu ngay lập tức sau khi điện đàm với Tổng thống Nga Putin.
Tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Vance cũng tương phản với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, người cho rằng Mỹ sẽ không còn ưu tiên an ninh của châu Âu và Ukraine. Tuần này ông nói với các đồng minh NATO rằng các binh sĩ châu Âu và không phải châu Âu (nhưng không phải Mỹ) sẽ phải tự giám sát bất cứ thỏa thuận giữa Nga và Ukraine.
Cuộc trả lời phỏng vấn của Nhật báo Phố Wall được đăng tải chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi ông Vance theo kế hoạch sẽ gặp gỡ Tổng thống Ukraine Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức.