Hungary cáo buộc Mỹ phá hủy Nord Stream, cảnh báo về sự sụp đổ của EU

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 27/7 cáo buộc Mỹ đã phá hủy đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream, đồng thời cảnh báo về sự sụp đổ của Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu tại Baile Tusnad, một thị trấn có đa số người Hungary sinh sống ở miền trung Romania, Thủ tướng Orbán đã cáo buộc Mỹ đứng sau vụ nổ năm 2022 làm hư hại đường ống dẫn khí Nord Stream vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức, gọi đó là một hành động khủng bố được thực hiện theo chỉ đạo rõ ràng của người Mỹ. Nhà lãnh đạo Hungary cũng chỉ trích châu Âu, cho rằng EU đã nghe theo các yêu cầu của Mỹ thực hiện các lệnh trừng phạt gây tổn hại cho chính châu Âu và khiến giá năng lượng tăng cao.

Thủ tướng Hungary cũng cảnh báo về sự sụp đổ của EU trong khi một trật tự thế giới mới đang hướng tới châu Á, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực tranh cử tổng thống Mỹ của ông Donald Trump, cho rằng cựu Tổng thống Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho Ukraine và tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình nếu được bầu.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Orban cũng đề cập đến vấn đề Ukraine, nhấn mạnh, hòa bình chỉ có thể đạt được với vai trò trung gian hòa giải của bên thứ ba, bởi cả Ukraine và Nga đều tin rằng họ có thể giành chiến thắng và không muốn đàm phán.

Phản ứng trước các tuyên bố trên của Thủ tướng Orban, Đại sứ Mỹ tại Hungary, David Pressman, đã viết trên mạng xã hội X rằng, những tuyên bố của Thủ tướng Orban có nguy cơ làm thay đổi mối quan hệ của Hungary với Mỹ, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Hungary tuyên truyền các thuyết âm mưu của Nga về Mỹ.

Những phát biểu của nhà lãnh đạo Hungary được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích từ các đối tác châu Âu đối với Hungary sau chuyến công du của Thủ tướng Orban đến Nga và Trung Quốc vào đầu tháng này nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Giới chuyên gia cho rằng, đây không phải lần đầu tiên Thủ tướng Orban có những phát biểu gây tranh cãi như vậy. Trước đó, vào năm 2014, Thủ tướng Orban lần đầu tiên tuyên bố ý định xây dựng một “nhà nước phi tự do” ở Hungary, và vào năm 2022, nhà lãnh đạo Hungary đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn thế giới sau khi ông chỉ trích châu Âu liên quan đến vấn đề nhập cư, cho rằng châu Âu đang trở thành một xã hội "hỗn hợp chủng tộc".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU tước quyền tổ chức cuộc họp các Bộ trưởng ngoại giao và Quốc phòng của Hungary
EU tước quyền tổ chức cuộc họp các Bộ trưởng ngoại giao và Quốc phòng của Hungary

VOV.VN - Ngày 23/7, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borell đã ra yêu cầu chuyển cuộc họp quan trọng của các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng diễn ra từ 28-30/8 từ Budapest đến Brussels vì những quan điểm bất đồng trong việc hỗ trợ Ukraine của khối cũng như chuyến thăm của Thủ tướng Hungary tới Moscow vào đầu tháng này. 

EU tước quyền tổ chức cuộc họp các Bộ trưởng ngoại giao và Quốc phòng của Hungary

EU tước quyền tổ chức cuộc họp các Bộ trưởng ngoại giao và Quốc phòng của Hungary

VOV.VN - Ngày 23/7, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borell đã ra yêu cầu chuyển cuộc họp quan trọng của các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng diễn ra từ 28-30/8 từ Budapest đến Brussels vì những quan điểm bất đồng trong việc hỗ trợ Ukraine của khối cũng như chuyến thăm của Thủ tướng Hungary tới Moscow vào đầu tháng này. 

Bất đồng với Hungary, EU đổi địa điểm tổ chức hội nghị Ngoại trưởng và Quốc phòng
Bất đồng với Hungary, EU đổi địa điểm tổ chức hội nghị Ngoại trưởng và Quốc phòng

VOV.VN - Trong một động thái thể hiện bất đồng gia tăng giữa Liên minh châu Âu (EU) và quốc gia thành viên Hungary, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell ngày 22/7 thông báo, EU sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên tại Brussels (Bỉ) thay vì tại thủ đô Budapest của Hungary.

Bất đồng với Hungary, EU đổi địa điểm tổ chức hội nghị Ngoại trưởng và Quốc phòng

Bất đồng với Hungary, EU đổi địa điểm tổ chức hội nghị Ngoại trưởng và Quốc phòng

VOV.VN - Trong một động thái thể hiện bất đồng gia tăng giữa Liên minh châu Âu (EU) và quốc gia thành viên Hungary, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell ngày 22/7 thông báo, EU sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên tại Brussels (Bỉ) thay vì tại thủ đô Budapest của Hungary.

Hungary đối mặt với khủng hoảng nhiên liệu khi Ukraine kiểm soát nguồn cung dầu của Nga
Hungary đối mặt với khủng hoảng nhiên liệu khi Ukraine kiểm soát nguồn cung dầu của Nga

VOV.VN - Giá cả tăng vọt và tình trạng thiếu điện có thể ảnh hưởng đến người dân Hungary trong vòng vài tuần tới sau khi Kiev áp đặt lệnh cấm một phần dầu của Nga đi qua lãnh thổ của mình.

Hungary đối mặt với khủng hoảng nhiên liệu khi Ukraine kiểm soát nguồn cung dầu của Nga

Hungary đối mặt với khủng hoảng nhiên liệu khi Ukraine kiểm soát nguồn cung dầu của Nga

VOV.VN - Giá cả tăng vọt và tình trạng thiếu điện có thể ảnh hưởng đến người dân Hungary trong vòng vài tuần tới sau khi Kiev áp đặt lệnh cấm một phần dầu của Nga đi qua lãnh thổ của mình.