Hungary chỉ trích tốc độ mở rộng của EU
VOV.VN - Thủ tướng Hungary Vikrtor Orban hôm qua đã chỉ trích việc mở rộng Liên minh châu Âu tiến triển chậm là không thể chấp nhận được và đáng xấu hổ.
Tuyên bố được Thủ tướng Orban đưa ra sau khi gặp Thủ tướng Albani Edi Rama, quốc gia đã mất 13 năm để đàm phán gia nhập EU. Theo Thủ tướng Orban, chỉ ở Balkan châu Âu mới tìm thấy động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và duy trì khả năng cạnh tranh của mình.
![hungary chỉ trích tốc độ mở rộng của eu hình ảnh 1 hungary chi trich toc do mo rong cua eu hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2023-06/140817_viktor-orban-hungary.jpg)
Thủ tướng Orban cho rằng, nền kinh tế toàn cầu đang trải qua quá trình tái cấu trúc nghiêm trọng, làm nổi bật những điểm yếu của châu Âu và lục địa này đang trở nên kém cạnh tranh hơn ở cấp độ toàn cầu. Do đó châu Âu cần được củng cố cả về kinh tế và an ninh. Tuy nhiên việc mở rộng vẫn còn nhiều việc phải làm vì lợi ích của tư cách thành viên các ứng viên.
Thủ tướng Orban cũng cho biết, Hungary ủng hộ ý tưởng rằng đến năm 2030, các quỹ gắn kết của EU sẽ tương ứng với mức tài trợ mà các quốc gia thành viên cũ nhận được. Chính phủ Hungary cũng hoan nghênh đề xuất rằng, một quốc gia không nhất thiết phải là thành viên EU để tham gia khu vực Schengen không hộ chiếu của khối./.