Hungary nới lỏng quy định cư trú nhằm thu hút với người lao động nước ngoài

VOV.VN - Trong một động thái quan trọng nhằm mở rộng cơ hội lao động cũng như thúc đẩy hội nhập kinh tế, Quốc hội Hungary đã thông qua luật thiết lập một loạt việc làm mới cho lao động nước ngoài.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Hungary giải thích rằng theo các quy định mới, người lao động từ các quốc gia ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu hiện có thể cư trú hợp pháp tại Hungary trong hơn 90 ngày.

Ngoài ra, lao động nước ngoài có thể ở lại nước này tới 2 năm, với khả năng gia hạn thời gian lưu trú thêm 1 năm. Tuy nhiên, để đủ điều kiện, những người lao động này phải có giấy tờ thông hành hợp lệ, chứng minh khả năng trang trải chi phí sinh hoạt, có nơi cư trú được xác nhận và tuân thủ các yêu cầu về an ninh.

Khi kết thúc thời hạn 3 năm, người lao động nước ngoài sẽ có cơ hội gửi lại đơn đăng ký và tiếp tục cư trú tại quốc gia này.

Theo các nhà chức trách Hungary, luật mới thúc đẩy tính toàn diện hơn trong thị trường lao động của Hungary và tạo điều kiện hợp tác quốc tế. Mục đích của đề xuất này không phải là để giảm bớt dòng người tìm việc lớn đến Hungary.

Thay vào đó, là để hỗ trợ lực lượng lao động trong nước cũng như tạo ra các cơ hội việc làm mới. Động thái này dự kiến ​​sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế của đất nước vì nó sẽ thu hút lao động có tay nghề cao từ nước ngoài và thúc đẩy sự đa dạng văn hóa trong lực lượng lao động.

Chính phủ Hungary hiện dự kiến ​​sẽ thiết lập các quy định chi tiết liên quan đến lao động nước ngoài, bao gồm đặt hạn ngạch hàng năm cũng như xác định danh sách các quốc gia mà công dân có thể vào Hungary theo danh mục việc làm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary, Hy Lạp chặn gói lệnh trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga
Hungary, Hy Lạp chặn gói lệnh trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga

VOV.VN - Tại cuộc họp của Ủy ban các đại diện thường trực của EU, Hy Lạp và Hungary mới đây đã có động thái ngăn chặn dự thảo mới nhất về gói trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga.

Hungary, Hy Lạp chặn gói lệnh trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga

Hungary, Hy Lạp chặn gói lệnh trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga

VOV.VN - Tại cuộc họp của Ủy ban các đại diện thường trực của EU, Hy Lạp và Hungary mới đây đã có động thái ngăn chặn dự thảo mới nhất về gói trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga.

Hungary và Hy Lạp từ chối các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga
Hungary và Hy Lạp từ chối các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga

VOV.VN - Sau Hungary, mới đây đến lượt Hy Lạp bày tỏ lập trường phản đối nỗ lực mới nhất của EU nhằm trừng phạt Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine.

Hungary và Hy Lạp từ chối các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga

Hungary và Hy Lạp từ chối các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga

VOV.VN - Sau Hungary, mới đây đến lượt Hy Lạp bày tỏ lập trường phản đối nỗ lực mới nhất của EU nhằm trừng phạt Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine.

Ủy ban châu Âu phát hiện hàng loạt thiếu sót ở Hungary trong phân bổ quỹ của EU
Ủy ban châu Âu phát hiện hàng loạt thiếu sót ở Hungary trong phân bổ quỹ của EU

VOV.VN - Một phái đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm soát Ngân sách của Nghị viện châu Âu (CONT) hôm qua kêu gọi chính phủ Hungary hành động có trách nhiệm hơn trong việc phân bổ các quỹ của Liên minh châu Âu, đưa chính quyền khu vực vào quá trình ra quyết định thay vì cách tiếp cận “từ trên xuống”, đáp ứng tiêu chí cần thiết để giải phóng các khoản tiền bị giữ lại từ Hungary.

Ủy ban châu Âu phát hiện hàng loạt thiếu sót ở Hungary trong phân bổ quỹ của EU

Ủy ban châu Âu phát hiện hàng loạt thiếu sót ở Hungary trong phân bổ quỹ của EU

VOV.VN - Một phái đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm soát Ngân sách của Nghị viện châu Âu (CONT) hôm qua kêu gọi chính phủ Hungary hành động có trách nhiệm hơn trong việc phân bổ các quỹ của Liên minh châu Âu, đưa chính quyền khu vực vào quá trình ra quyết định thay vì cách tiếp cận “từ trên xuống”, đáp ứng tiêu chí cần thiết để giải phóng các khoản tiền bị giữ lại từ Hungary.