Hungary duy trì lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine

VOV.VN - Hôm qua (27/8), tại Budapest, Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary tuyên bố sẽ duy trì lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine nhưng sẽ cho phép quá cảnh và thuyết phục Liên minh châu Âu soạn thảo các quy định có tính đến lợi ích của nông dân Hungary.

Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary Istvan Nagy cho biết Hungary nhận thức được rằng việc không bị gián đoạn của xuất khẩu nông sản là quan trọng đối với Ukraine, vì đây là một trong những nguồn thu ngân sách lớn nhất. Tuy nhiên, Budapest vẫn duy trì lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine vì lợi ích của nông dân Hungary. Đồng thời, việc quá cảnh các mặt hàng này tại Hungary vẫn được phép. Do đó, các sản phẩm của Ukraine có thể đến được các thị trường tiếp nhận khác không chỉ bằng đường biển mà còn bằng đường bộ.

Ông cho biết thêm các biện pháp Thương mại Tự chủ do Liên minh châu Âu thông qua sẽ có hiệu lực cho đến ngày 5/6/2025. Hungary quan tâm đến việc khối này xây dựng các quy tắc sẽ chú ý đến lợi ích của nông dân Hungary.

Về phía mình, Ukraine cho biết nước này và Liên minh châu Âu nên thực hiện các bước đi trong 9-10 tháng tới để xác định các thông tin cho hoạt động thương mại hai bên trong giai đoạn tới, cho đến khi Ukraine gia nhập EU. Vấn đề nhạy cảm nhất là sản phẩm nông nghiệp. Vị thế của Hungary sẽ là chìa khóa trong vấn đề này với tư cách là chủ tịch EU hiện tại, cũng như vì Hungary vẫn duy trì một số hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine.

Trước đó, Ba Lan, quốc gia sẽ tiếp quản chức chủ tịch luân phiên EU từ Hungary vào 6 tháng đầu năm 2025, có kế hoạch tiếp tục thảo luận và thực hiện chính sách xanh của EU, sửa đổi chính sách nông nghiệp chung của EU và tạo điều kiện cho tư cách thành viên EU trong tương lai của Ukraine. Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan cho biết Ukraine có tiềm năng sản xuất nông nghiệp lớn và là nước xuất khẩu nông sản. Do đó, cần phải sửa đổi chính sách nông nghiệp chung của EU và thông qua các quy tắc giúp duy trì sự ổn định của từng thị trường nông sản EU.

Vào ngày 13/5/2024, Hội đồng Liên minh Châu Âu đã quyết định gia hạn các biện pháp tạm thời tự do hóa thương mại với Ukraine thêm một năm nữa cho đến ngày 5/6/2025. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu đã đưa vào một hạn chế đối với việc nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm đặc biệt nhạy cảm từ Ukraine, cụ thể là đường, trứng, gia cầm, yến mạch, ngô, ngũ cốc và mật ong. Các biện pháp tương tự có thể được kích hoạt vào năm 2025 nếu lượng nhập khẩu từ Ukraine trong giai đoạn từ ngày 1/1 - 5/6/2025 vượt quá 5/12 hạn ngạch được đặt ra cho năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước Baltic và Bắc Âu bày tỏ quan ngại về việc cấp thị thực Hungary
Các nước Baltic và Bắc Âu bày tỏ quan ngại về việc cấp thị thực Hungary

VOV.VN - Ngày 16/8, truyền thông châu Âu đưa tin, Bộ trưởng ngoại giao và nội vụ các nước Baltic và Bắc Âu đã gửi một lá thư chung tới Ủy viên Nội vụ châu Âu Ylva Johansson để bày tỏ quan ngại về quyết định của Hungary mở rộng hệ thống thẻ quốc gia cho công dân Nga và Belarus.

Các nước Baltic và Bắc Âu bày tỏ quan ngại về việc cấp thị thực Hungary

Các nước Baltic và Bắc Âu bày tỏ quan ngại về việc cấp thị thực Hungary

VOV.VN - Ngày 16/8, truyền thông châu Âu đưa tin, Bộ trưởng ngoại giao và nội vụ các nước Baltic và Bắc Âu đã gửi một lá thư chung tới Ủy viên Nội vụ châu Âu Ylva Johansson để bày tỏ quan ngại về quyết định của Hungary mở rộng hệ thống thẻ quốc gia cho công dân Nga và Belarus.

Hungary bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu trung chuyển dầu qua Croatia
Hungary bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu trung chuyển dầu qua Croatia

VOV.VN - Slovakia và Hungary hôm qua (3/8) bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc sử dụng đường ống dẫn dầu của Croatia làm phương án thay thế nhập dầu của Nga qua Ukraine. Những nước này cho rằng Croatia không phải là quốc gia trung chuyển dầu đáng tin cậy.

Hungary bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu trung chuyển dầu qua Croatia

Hungary bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu trung chuyển dầu qua Croatia

VOV.VN - Slovakia và Hungary hôm qua (3/8) bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc sử dụng đường ống dẫn dầu của Croatia làm phương án thay thế nhập dầu của Nga qua Ukraine. Những nước này cho rằng Croatia không phải là quốc gia trung chuyển dầu đáng tin cậy.

EU yêu cầu Hungary giải thích việc nới lỏng quy định cấp thị thực cho Nga
EU yêu cầu Hungary giải thích việc nới lỏng quy định cấp thị thực cho Nga

VOV.VN - Sau khi Hungary bắt đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) hồi đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng nước này, ông Viktor Orban đã có chuyến thăm gây tranh cãi tới Nga và quyết định mở rộng chương trình nhập cư "thẻ quốc gia"  cho công dân Nga và Belarus.

EU yêu cầu Hungary giải thích việc nới lỏng quy định cấp thị thực cho Nga

EU yêu cầu Hungary giải thích việc nới lỏng quy định cấp thị thực cho Nga

VOV.VN - Sau khi Hungary bắt đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) hồi đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng nước này, ông Viktor Orban đã có chuyến thăm gây tranh cãi tới Nga và quyết định mở rộng chương trình nhập cư "thẻ quốc gia"  cho công dân Nga và Belarus.