Hungary hoãn thông qua thỏa thuận về khoản vay khẩn cấp cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/10, Hungary tuyên bố hoãn việc thông qua một thỏa thuận cuối cùng liên quan đến khoản vay khẩn cấp trị giá 50 tỷ USD dành cho Ukraine.

Khoản vay này đã được Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhất trí hồi tháng 6 và Liên minh châu Âu (EU) tham gia hỗ trợ để tiếp tục cung cấp tài chính cho Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Hungary Varga ngày 8/10 xác nhận rằng, Hungary muốn chờ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, sau đó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận liên quan đến khoản vay khẩn cấp trị giá 50 tỷ USD dành cho Ukraine. Hungary cho rằng, quyết định gia hạn lệnh trừng phạt của EU đối với tài sản đóng băng của Nga nên được đưa ra sau sự kiện chính trị lớn này tại Mỹ.

Dự án khoản vay khẩn cấp trị giá 50 tỷ USD dành cho Ukraine được G7 nhất trí hồi tháng 6 vừa qua. Theo đó, các nước phương Tây sẽ đứng ra cho Ukraine vay tiền, và lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được dùng để hoàn trả khoản vay này. Hiện tại, hơn 60% tài sản của Nga bị đóng băng đang nằm ở EU. Số tài sản này lên tới 210 tỷ euro (khoảng 239 tỷ USD).

Tuy nhiên, lệnh trừng phạt của EU đối với việc đóng băng tài sản của Nga phải được gia hạn 6 tháng/lần theo sự nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên. Điều này có nghĩa là, bất cứ lúc nào, một quốc gia thành viên cũng có thể ngăn cản việc gia hạn và khiến toàn bộ dự án bị đình trệ. Trước lo ngại của Mỹ về tình huống trên, EU đang tìm cách nâng thời hạn định kỳ để kéo dài lệnh trừng phạt từ 6 tháng lên 36 tháng thông qua một cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành trong tháng này.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, tuyên bố của Hungary về việc không ủng hộ kéo dài thời gian gia hạn lệnh trừng phạt của EU đối với tài sản bị phong tỏa của Nga có thể sẽ khiến EU không thể thông qua quyết định này. Trong bối cảnh hầu hết các nước thành viên EU đều nhất trí sửa đổi thời gian gia hạn lệnh trừng phạt của EU đối với việc đóng băng tài sản của Nga, việc Hungary phản đối quyết định này sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa nước này với EU.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary sẽ bỏ phiếu phản đối EU áp thuế bổ sung đối với ô tô điện Trung Quốc
Hungary sẽ bỏ phiếu phản đối EU áp thuế bổ sung đối với ô tô điện Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 3/10, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Szijjártó tuyên bố, Hungary sẽ bỏ phiếu phản đối đề xuất áp thuế bổ sung của EU đối với ô tô điện Trung Quốc với lý do đề xuất này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu.

Hungary sẽ bỏ phiếu phản đối EU áp thuế bổ sung đối với ô tô điện Trung Quốc

Hungary sẽ bỏ phiếu phản đối EU áp thuế bổ sung đối với ô tô điện Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 3/10, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Szijjártó tuyên bố, Hungary sẽ bỏ phiếu phản đối đề xuất áp thuế bổ sung của EU đối với ô tô điện Trung Quốc với lý do đề xuất này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu.

Hungary ngăn cản EU gửi huấn luyện quân sự tới Ukraine
Hungary ngăn cản EU gửi huấn luyện quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết nước này đã chặn kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc mở rộng phái bộ hỗ trợ chung cho Ukraine và gửi huấn luyện viên quân sự tới nước này.

Hungary ngăn cản EU gửi huấn luyện quân sự tới Ukraine

Hungary ngăn cản EU gửi huấn luyện quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết nước này đã chặn kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc mở rộng phái bộ hỗ trợ chung cho Ukraine và gửi huấn luyện viên quân sự tới nước này.

Hungary và Hà Lan yêu cầu EU miễn trừ thực hiện các quy định tị nạn
Hungary và Hà Lan yêu cầu EU miễn trừ thực hiện các quy định tị nạn

VOV.VN - Hungary và Hà Lan mới đây đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) miễn trừ khỏi việc thực hiện các quy định của Hiệp ước di cư và tị nạn mới của Khối, dự kiến ​​có hiệu lực vào năm 2026, để có thể kiểm soát chính sách tị nạn của riêng mình.

Hungary và Hà Lan yêu cầu EU miễn trừ thực hiện các quy định tị nạn

Hungary và Hà Lan yêu cầu EU miễn trừ thực hiện các quy định tị nạn

VOV.VN - Hungary và Hà Lan mới đây đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) miễn trừ khỏi việc thực hiện các quy định của Hiệp ước di cư và tị nạn mới của Khối, dự kiến ​​có hiệu lực vào năm 2026, để có thể kiểm soát chính sách tị nạn của riêng mình.