Hungary kỳ vọng vào thỏa thuận kinh tế quan trọng với Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa cho biết, nước này chuẩn bị ký một thỏa thuận kinh tế quan trọng với Mỹ, nhằm tháo gỡ và giải quyết những vấn đề do chính quyền trước gây ra.

Theo Thủ tướng Orban, dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden Mỹ đã không gia hạn một số thỏa thuận, đưa ra một số lệnh trừng phạt và gây ra khó khăn trong việc đi lại. Mặc dù không nêu chi tiết, tuy nhiên nhà lãnh đạo Hungary khẳng định, thỏa thuận mới với Mỹ sẽ góp phần thúc đẩy các khoản đầu tư đến từ Mỹ.

Trong một diễn biến khác, sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc sáp nhập Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) vào Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Orban cũng đã công bố kế hoạch yêu cầu công khai toàn bộ nguồn tài trợ của Mỹ cho các tổ chức phi chính phủ tại Hungary.

Theo ông Orban, các tổ chức phi chính phủ do nước ngoài tài trợ, đặc biệt là những tổ chức nhận trợ cấp từ USAID, đang cố gắng tác động đến chính trường Hungary và làm suy yếu chính phủ. Nhà lãnh đạo Hungary coi khoản tiền trợ cấp này là một trong những công cụ để gây sức ép về chính trị, đồng thời kêu gọi hành động pháp lý chống lại những tổ chức nhận được nguồn hỗ trợ nói trên.

Năm 2017, chính phủ của Thủ tướng Orban đã thông qua một đạo luật nhắm vào các tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ nước ngoài, tuy nhiên đạo luật này đã bị bãi bỏ sau thông báo chính thức từ Liên minh châu Âu (EU). Giới chuyên gia cho rằng, việc Thủ tướng Orban yêu cầu công khai toàn bộ nguồn tài trợ của Mỹ cho các tổ chức phi chính phủ tại Hungary có thể sẽ gây ra làn sóng phản đối lớn tại Hungary, khiến tình hình chính trị-xã hội tại quốc gia Đông Âu này diễn biến phức tạp.

Hungary rút lại phủ quyết, EU gia hạn lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 27/1, Liên minh châu Âu (EU) vừa gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Quyết định trên được đưa ra sau khi Hungary nhận được các cam kết bảo đảm an ninh năng lượng từ EU và rút lại phủ quyết đối với vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary cảnh báo Ukraine có nguy cơ giống Afghanistan nếu không đàm phán với Nga
Hungary cảnh báo Ukraine có nguy cơ giống Afghanistan nếu không đàm phán với Nga

VOV.VN - Ngày 4/2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo, Ukraine có nguy cơ phải chịu chung số phận như Afghanistan nếu không đàm phán với Nga.

Hungary cảnh báo Ukraine có nguy cơ giống Afghanistan nếu không đàm phán với Nga

Hungary cảnh báo Ukraine có nguy cơ giống Afghanistan nếu không đàm phán với Nga

VOV.VN - Ngày 4/2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo, Ukraine có nguy cơ phải chịu chung số phận như Afghanistan nếu không đàm phán với Nga.

Hungary sẽ thỏa thuận với Mỹ trước khi gia hạn lệnh trừng phạt Nga
Hungary sẽ thỏa thuận với Mỹ trước khi gia hạn lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ các vấn đề châu Âu của Hungary, Janos Boka, cho biết chỉ sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền mới của Mỹ, Hungary mới bật đèn xanh cho việc gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga.

Hungary sẽ thỏa thuận với Mỹ trước khi gia hạn lệnh trừng phạt Nga

Hungary sẽ thỏa thuận với Mỹ trước khi gia hạn lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ các vấn đề châu Âu của Hungary, Janos Boka, cho biết chỉ sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền mới của Mỹ, Hungary mới bật đèn xanh cho việc gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga.

Làn sóng đe dọa đánh bom mới nhằm vào các trường học ở Hungary
Làn sóng đe dọa đánh bom mới nhằm vào các trường học ở Hungary

VOV.VN - Ngày 31/1, cảnh sát quốc gia Hungary xác nhận có một làn sóng đe dọa đánh bom mới nhằm vào các trường học tại nước này. 44 trường đã nhận được email đe dọa, trong đó có 13 cơ sở ở thủ đô Budapest và 31 trường ở các vùng nông thôn.

Làn sóng đe dọa đánh bom mới nhằm vào các trường học ở Hungary

Làn sóng đe dọa đánh bom mới nhằm vào các trường học ở Hungary

VOV.VN - Ngày 31/1, cảnh sát quốc gia Hungary xác nhận có một làn sóng đe dọa đánh bom mới nhằm vào các trường học tại nước này. 44 trường đã nhận được email đe dọa, trong đó có 13 cơ sở ở thủ đô Budapest và 31 trường ở các vùng nông thôn.