Hungary sẵn sàng kiện EC để yêu cầu hoàn trả chi phí bảo vệ biên giới

VOV.VN - Chánh văn phòng của Thủ tướng Hungary, Gulyas ngày 12/9 cho biết, Hungary sẵn sàng kiện Ủy ban châu Âu (EC) để buộc cơ quan này hoàn trả chi phí liên quan đến việc bảo vệ biên giới phía Nam của Hungary, cũng là biên giới bên ngoài của EU.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12/9, Chánh Văn phòng của Thủ tướng Hungary, Gulyas, cho biết chính phủ đã chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ các vấn đề châu Âu đàm phán với Ủy ban châu Âu (EC) về phán quyết chống lại Hungary liên quan đến chính sách di cư của nước này, đặc biệt là việc Tòa án Công lý châu Âu yêu cầu Hungary nộp 200 triệu euro vì vi phạm các quy định về tị nạn của EU và phạt thêm một triệu euro cho mỗi ngày chậm thực hiện.

Ông Gulyas cho biết thêm, chi phí của các quốc gia khác trong việc bảo vệ biên giới hàng hải bên ngoài của EU đã được đền bù toàn bộ hoặc một phần. Trong khi đó, Hungary đã chi khoảng 2 tỷ euro cho việc bảo vệ biên giới bên ngoài của khu vực Schengen trong những năm qua, tuy nhiên không nhận được bất kỳ khoản đền bù nào. Hungary cũng muốn nhận được chi phí tương tự từ EC và sẵn sàng đệ đơn kiện cơ quan này để yêu cầu hoàn trả chi phí bảo vệ biên giới.

Chánh văn phòng của Thủ tướng Hungary cũng chỉ trích quyết định gần đây của Đức về việc mở rộng và tăng cường các biện pháp kiểm soát tạm thời tại tất cả các cửa khẩu biên giới trên bộ của nước này nhằm ngăn chặn người di cư bất hợp pháp. Ông cho rằng quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự thống nhất của châu Âu.

Hungary có thời hạn đến ngày 17/9 để nộp tiền phạt do Tòa án Công lý châu Âu áp dụng. Giới phân tích cho rằng, tuyên bố của Chánh Văn phòng của Thủ tướng Hungary có thể làm leo thang hơn nữa mâu thuẫn giữa nước này với EU về vấn đề người di cư và khiến quan hệ Hungary-EU ngày càng xấu đi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary hoan nghênh thỏa thuận đảm bảo trung chuyển dầu qua Ukraine
Hungary hoan nghênh thỏa thuận đảm bảo trung chuyển dầu qua Ukraine

VOV.VN - Ngày 10/9, Chính phủ Hungary đã hoan nghênh thỏa thuận của công ty năng lượng MOL nhằm đảm bảo nguồn cung dầu của Nga qua Ukraine sau khi Kiev áp đặt hạn chế trung chuyển dầu.

Hungary hoan nghênh thỏa thuận đảm bảo trung chuyển dầu qua Ukraine

Hungary hoan nghênh thỏa thuận đảm bảo trung chuyển dầu qua Ukraine

VOV.VN - Ngày 10/9, Chính phủ Hungary đã hoan nghênh thỏa thuận của công ty năng lượng MOL nhằm đảm bảo nguồn cung dầu của Nga qua Ukraine sau khi Kiev áp đặt hạn chế trung chuyển dầu.

Hungary đàm phán về an ninh năng lượng với Tập đoàn Gazprom của Nga
Hungary đàm phán về an ninh năng lượng với Tập đoàn Gazprom của Nga

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao Hungary cho biết, đã tới Nga để đàm phán về an ninh năng lượng với người đứng đầu tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom, chuyến thăm này có thể làm gia tăng căng thẳng với Liên minh châu Âu.

Hungary đàm phán về an ninh năng lượng với Tập đoàn Gazprom của Nga

Hungary đàm phán về an ninh năng lượng với Tập đoàn Gazprom của Nga

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao Hungary cho biết, đã tới Nga để đàm phán về an ninh năng lượng với người đứng đầu tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom, chuyến thăm này có thể làm gia tăng căng thẳng với Liên minh châu Âu.

Hungary duy trì lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine
Hungary duy trì lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine

VOV.VN - Hôm qua (27/8), tại Budapest, Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary tuyên bố sẽ duy trì lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine nhưng sẽ cho phép quá cảnh và thuyết phục Liên minh châu Âu soạn thảo các quy định có tính đến lợi ích của nông dân Hungary.

Hungary duy trì lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine

Hungary duy trì lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine

VOV.VN - Hôm qua (27/8), tại Budapest, Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary tuyên bố sẽ duy trì lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine nhưng sẽ cho phép quá cảnh và thuyết phục Liên minh châu Âu soạn thảo các quy định có tính đến lợi ích của nông dân Hungary.