Hungary tuyên bố không ủng hộ việc gửi đạn dược tới Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto mới đây cho biết, Hungary sẽ không tham gia vào chương trình mua sắm và chuyển giao đạn dược chung của các nước Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine, nhưng sẽ không ngăn cản các quốc gia thành viên khác làm những gì họ muốn về vấn đề này.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Szijjarto cho biết, Hungary không cung cấp vũ khí cho cuộc xung đột này và sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên, Hungary sẽ không ngăn cản những nước khác làm những gì họ muốn trong vấn đề này.

Liên quan đến việc các quốc gia đã ký kết thỏa thuận để hợp tác mua đạn dược hỗ trợ Ukraine, Bộ trưởng Szijjarto cho biết, Chính phủ Hungary đã bỏ phiếu trắng mang tính xây dựng về vấn đề này. Ông Szijjarto nói rằng khoản đóng góp của Hungary cho Cơ sở Hòa bình châu Âu là một phần trăm (khoảng 10 triệu euro) sẽ được sử dụng cho các mục đích khác theo yêu cầu của Hungary như củng cố sự ổn định ở Tây Balkan và giảm bớt áp lực di cư.

Theo ông Szijjarto, điều cần thiết để giải quyết cuộc xung đột không phải là chuyển giao vũ khí mà là hòa bình càng sớm càng tốt. Để làm được điều đó, chúng ta cần một lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình.

Đầu tuần này, 18 quốc gia đã ký kết thỏa thuận dự án của Cơ quan Phòng thủ Châu Âu (EDA) để hợp tác mua sắm đạn dược hỗ trợ Ukraine và bổ sung kho dự trữ quốc gia của các quốc gia thành viên. Theo tuyên bố của cơ quan này, dự án mở đường cho các quốc gia thành viên EU và Na Uy tiến hành theo hai con đường: thủ tục nhanh chóng kéo dài 2 năm đối với đạn pháo 155mm và dự án 7 năm để mua nhiều loại đạn dược. Hiện Áo, Bỉ, Croatia, Síp, Séc, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Thụy Điển và Na Uy đã ký kết. Nhiều quốc gia thành viên đã sớm bày tỏ ý định tham gia sáng kiến ​​này theo các thủ tục quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức NATO tiết lộ nơi Ukraine tiến hành cuộc phản công lớn
Quan chức NATO tiết lộ nơi Ukraine tiến hành cuộc phản công lớn

VOV.VN - Truyền thông Đức dẫn lời một quan chức NATO giấu tên cho biết, Ukraine đang chuẩn bị cuộc tấn công nhằm vào Zaporizhzhia và Lugansk.

Quan chức NATO tiết lộ nơi Ukraine tiến hành cuộc phản công lớn

Quan chức NATO tiết lộ nơi Ukraine tiến hành cuộc phản công lớn

VOV.VN - Truyền thông Đức dẫn lời một quan chức NATO giấu tên cho biết, Ukraine đang chuẩn bị cuộc tấn công nhằm vào Zaporizhzhia và Lugansk.

Mỹ có thể chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine sớm hơn dự kiến
Mỹ có thể chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine sớm hơn dự kiến

VOV.VN - Mỹ có thể chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine sớm hơn dự kiến, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết.

Mỹ có thể chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine sớm hơn dự kiến

Mỹ có thể chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine sớm hơn dự kiến

VOV.VN - Mỹ có thể chuyển hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine sớm hơn dự kiến, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết.

Ông Putin: Đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine
Ông Putin: Đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua (21/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các đề xuất của Trung Quốc có thể được sử dụng làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, nhưng phương Tây và Kiev vẫn chưa sẵn sàng.

Ông Putin: Đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine

Ông Putin: Đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua (21/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các đề xuất của Trung Quốc có thể được sử dụng làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, nhưng phương Tây và Kiev vẫn chưa sẵn sàng.

Lý do 2 quốc gia NATO quyết định gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine
Lý do 2 quốc gia NATO quyết định gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine đang nhận được những chiếc máy bay chiến đấu từ NATO, dù không phải tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất mà Kiev mong muốn có được để đẩy lùi lực lượng Nga.

Lý do 2 quốc gia NATO quyết định gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

Lý do 2 quốc gia NATO quyết định gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine đang nhận được những chiếc máy bay chiến đấu từ NATO, dù không phải tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất mà Kiev mong muốn có được để đẩy lùi lực lượng Nga.

Nga tuyên bố phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 21/3 cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga tuyên bố phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo cùng nhiều vũ khí khác của Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 21/3 cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy 3 hệ thống radar phản pháo do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.