Hy Lạp bác bỏ việc kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris từng đi qua nước này

VOV.VN - Athens ngày 20/11 khẳng định, tên Abdelhamid Abboud - nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố Paris vừa qua đã không đi qua Hy Lạp để vào châu Âu. 

Trước đó, Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, theo thông tin nhận được từ cơ quan tình báo của một quốc gia không thuộc Châu Âu, tên Abboud, người Bỉ gốc Maroc đã đi qua Hy Lạp. 

Người tị nạn Syria trên bãi biển Lesbos, Hy Lạp. (ảnh: AFP).

Tuy nhiên Bộ trật tự công cộng Hy Lạp cho rằng, thông tin này chưa được xác nhận và đến thời điểm hiện tại, Hy Lạp cũng không phát hiện thấy manh mối nào phù hợp với kết luận cho rằng tên Abboud đã đi qua Hy Lạp để vào châu Âu. 

Hồi tháng 1 vừa qua, có thông tin cho rằng các phần tử thành chiến đang lên kế hoạch tiến hành vụ tấn công khủng bố tại Bỉ, trong số này có tên Abboud, có nguồn gốc từ Hy Lạp.

Cảnh sát Hy Lạp sau đó đã tiến hành cuộc điều tra và đột kích vào một căn hộ ở khu vực trung tâm thủ đô Athens,  bắt giữ 4 đối tượng tình nghi tiến hành các hoạt động khủng bố. Tuy nhiên tên Abboud không có mặt trong số những kẻ bị bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên khủng bố khét tiếng mà cảnh sát Pháp vây bắt ở vùng ngoại ô là ai?
Tên khủng bố khét tiếng mà cảnh sát Pháp vây bắt ở vùng ngoại ô là ai?

VOV.VN - Tay súng Abdelhami Abaaoud, 27 tuổi, được cho là chủ mưu của vụ thảm sát ngày 13/11, là tâm điểm của một cuộc vây bắt tại vùng ngoại ô Pháp.

Tên khủng bố khét tiếng mà cảnh sát Pháp vây bắt ở vùng ngoại ô là ai?

Tên khủng bố khét tiếng mà cảnh sát Pháp vây bắt ở vùng ngoại ô là ai?

VOV.VN - Tay súng Abdelhami Abaaoud, 27 tuổi, được cho là chủ mưu của vụ thảm sát ngày 13/11, là tâm điểm của một cuộc vây bắt tại vùng ngoại ô Pháp.

Cảnh sát Bỉ có thể đã bắt được kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố Paris
Cảnh sát Bỉ có thể đã bắt được kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố Paris

VOV.VN- Cảnh sát Bỉ có thể vừa bắt được tên Salah Apdeslam, một trong những kẻ chủ mưu tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 13/11 vừa qua.

Cảnh sát Bỉ có thể đã bắt được kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố Paris

Cảnh sát Bỉ có thể đã bắt được kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố Paris

VOV.VN- Cảnh sát Bỉ có thể vừa bắt được tên Salah Apdeslam, một trong những kẻ chủ mưu tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 13/11 vừa qua.

“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?
“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ ngày 17/11 đã lên tiếng hối thúc Tổng thống Barack Obama “đóng cửa” với người tị nạn Syria. 

“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?

“Đóng cửa biên giới” có phải là cách tốt nhất để ngăn chặn khủng bố?

VOV.VN - Các nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ ngày 17/11 đã lên tiếng hối thúc Tổng thống Barack Obama “đóng cửa” với người tị nạn Syria. 

Đặc nhiệm Pháp bắn 5.000 phát đạn, kẻ chủ mưu khủng bố có thể đã chết
Đặc nhiệm Pháp bắn 5.000 phát đạn, kẻ chủ mưu khủng bố có thể đã chết

VOV.VN - Abaaoud, nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố Paris đẫm máu, đã bị tiêu diệt trong đợt vây ráp của đông đảo lính đặc nhiệm Pháp ở vùng ngoại ô Paris.

Đặc nhiệm Pháp bắn 5.000 phát đạn, kẻ chủ mưu khủng bố có thể đã chết

Đặc nhiệm Pháp bắn 5.000 phát đạn, kẻ chủ mưu khủng bố có thể đã chết

VOV.VN - Abaaoud, nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố Paris đẫm máu, đã bị tiêu diệt trong đợt vây ráp của đông đảo lính đặc nhiệm Pháp ở vùng ngoại ô Paris.