Hy Lạp đẩy nhanh các cuộc điều tra về vụ tai nạn đường sắt thảm khốc

VOV.VN - Ngày 6/3, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis kêu gọi Tòa án Tối cao nước này đẩy nhanh các cuộc điều tra về vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc vào tuần trước khiến 57 người thiệt mạng, gần 100 người khác bị thuơng và làm dấy lên các cuộc biểu tình lớn nhỏ phản đối chính quyền, liên quan đến tình trạng mất an toàn hệ thống đường sắt của nước này.

Trong một bức thư gửi công tố viên tòa án về vụ tai nạn, Thủ tướng Hy Lạp yêu cầu sớm làm rõ và thực hiện cuộc điều tra ở cấp độ cao nhất liên quan đến vụ việc cũng như có lỗi hệ thống trong lĩnh vực đường sắt hay không. Động thái này được cho nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của người dân, trong bối cảnh chính phủ đang tìm kiếm sự ủng hộ trong cuộc bầu cử vào tháng 4 tới.

Vụ tai nạn xảy ra ở miền trung Hy Lạp vào tuần trước, khi một đoàn tàu chở hàng va chạm trực diện với một đoàn tàu chở khách, nhiều người trong số họ là sinh viên. khiến cho 57 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương. Vụ tai nạn cũng dẫn tới các cuộc biểu tình rầm rộ ở nhiều địa phương, thành phố; thậm chí nhiều người biểu tình đã có các cuộc đụng độ với cảnh sát. Theo ước tính, khoảng 12.000 người đã biểu tình ở Athens vào ngày 5/3.

Công đoàn đường sắt cho biết đã nhiều lần cảnh báo cơ quan điều hành về các vấn đề an toàn đường sắt, đồng thời lên án sự quản lý yếu kém của các cơ quan chính phủ đối với mạng lưới đường sắt, cũng như không chú trọng tới các biện pháp an toàn là một trong các nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn nghiêm trọng này. Các dịch vụ xe lửa ở Hy Lạp đã bị cắt giảm trong ngày thứ sáu liên tiếp.

Thủ tướng Hy Lạp cũng thừa nhận cơ sở hạ tầng đường sắt đã xuống cấp và chậm trễ trong việc cập nhật các công nghệ mới. Người phát ngôn của chính phủ cho biết trong tuần này chính phủ sẽ công bố các biện pháp để sớm cải thiện an toàn đường sắt của nước này.

Trong một động thái liên quan, ngày 6/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen cho biết đã thảo luận về việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để hiện đại hóa đường sắt cho Hy Lạp. Ngoài ra, bà Ursula Von der Leyen cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis, đồng thời cho biết các chuyên gia từ Ủy ban châu Âu và Cơ quan Đường sắt EU sẽ tới Athens trong tuần này. Theo báo cáo, kể từ năm 2014 tới nay, EU đã hỗ trợ 16 dự án đường sắt của Hy Lạp với chi phí ước tính tới gần 700 triệu EUR./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình tiếp diễn ở Athens (Hy Lạp) sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc
Biểu tình tiếp diễn ở Athens (Hy Lạp) sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc

VOV.VN - Nhiều cuộc biểu tình bao gồm hàng nghìn sinh viên và công nhân đường sắt vẫn tiếp diễn ở trung tâm thủ đô Athens vào hôm nay (5/3), sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc nhất trong lịch sử Hy Lạp cuối tháng 2 vừa qua.

Biểu tình tiếp diễn ở Athens (Hy Lạp) sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc

Biểu tình tiếp diễn ở Athens (Hy Lạp) sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc

VOV.VN - Nhiều cuộc biểu tình bao gồm hàng nghìn sinh viên và công nhân đường sắt vẫn tiếp diễn ở trung tâm thủ đô Athens vào hôm nay (5/3), sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc nhất trong lịch sử Hy Lạp cuối tháng 2 vừa qua.

Biểu tình lan rộng tại Hy Lạp sau thảm họa đường sắt
Biểu tình lan rộng tại Hy Lạp sau thảm họa đường sắt

VOV.VN - Các cuộc biểu tình bởi hàng nghìn sinh viên đang lan rộng ở nhiều thành phố Hy Lạp vài ngày sau khi vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng xảy ra khiến 57 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương. 

Biểu tình lan rộng tại Hy Lạp sau thảm họa đường sắt

Biểu tình lan rộng tại Hy Lạp sau thảm họa đường sắt

VOV.VN - Các cuộc biểu tình bởi hàng nghìn sinh viên đang lan rộng ở nhiều thành phố Hy Lạp vài ngày sau khi vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng xảy ra khiến 57 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương. 

Vụ tai nạn tàu hoả ở Hy Lạp: Số người chết tăng lên 57
Vụ tai nạn tàu hoả ở Hy Lạp: Số người chết tăng lên 57

VOV.VN - Chính quyền Hy Lạp đến nay cho biết số người chết trong vụ va chạm giữa tàu hoả và tàu chở hàng xảy ra đêm 28/2, tại thành phố Larissa, miền Trung nước này, đã tăng lên 57 người.

Vụ tai nạn tàu hoả ở Hy Lạp: Số người chết tăng lên 57

Vụ tai nạn tàu hoả ở Hy Lạp: Số người chết tăng lên 57

VOV.VN - Chính quyền Hy Lạp đến nay cho biết số người chết trong vụ va chạm giữa tàu hoả và tàu chở hàng xảy ra đêm 28/2, tại thành phố Larissa, miền Trung nước này, đã tăng lên 57 người.

Tai nạn tàu hoả Hy Lạp: Bộ trưởng Giao thông từ chức, bắt giữ quản lý nhà ga
Tai nạn tàu hoả Hy Lạp: Bộ trưởng Giao thông từ chức, bắt giữ quản lý nhà ga

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông vận tải Hy Lạp Kostas Karamanlis đã đệ đơn từ chức sau vụ va chạm giữa tàu hoả và tàu chở hàng xảy ra trong đêm 28/02, tại thành phố Larissa, miền Trung nước này, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương nặng.

Tai nạn tàu hoả Hy Lạp: Bộ trưởng Giao thông từ chức, bắt giữ quản lý nhà ga

Tai nạn tàu hoả Hy Lạp: Bộ trưởng Giao thông từ chức, bắt giữ quản lý nhà ga

VOV.VN - Bộ trưởng Giao thông vận tải Hy Lạp Kostas Karamanlis đã đệ đơn từ chức sau vụ va chạm giữa tàu hoả và tàu chở hàng xảy ra trong đêm 28/02, tại thành phố Larissa, miền Trung nước này, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương nặng.