Hy Lạp đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia

(VOV) - Theo chính phủ Hy Lạp, việc đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia nhằm cải cách thể chế tài chính mới của nước này.

Ngày 12/6 Đài phát thanh-truyền hình quốc gia Hy Lạp (ERT) chính thức bị đóng cửa. Đây là quyết định của chính phủ Hy Lạp đưa ra ngày 11/6.

Theo chính phủ, nguyên nhân đóng cửa Đài phát thanh-truyền hình quốc gia là vì hoạt động kinh doanh của Đài không minh bạch.

Biểu tình phản đối chính phủ Hy Lạp diễn ra trước trụ sở Đài ERT (Ảnh: EPA)

Chính phủ cũng cho biết thêm, động thái này nhằm phục vụ việc cải cách thể chế tài chính mới của nước này, trong khi toàn dân Hy Lạp đang “khốn khổ” vì khủng hoảng tài chính thì không có chỗ cho những kẻ lợi dụng “nước đục thả câu”.

Việc đóng cửa ERT đã làm cho 2600 người trong ngành phát thanh-truyền hình bị mất việc.

Tại trụ sở làm việc của ERT một cuộc biểu tình đã xảy ra phản đối quyết định của chính phủ Hy Lạp.

Cùng với Châu Âu, Hy lạp đang lao đao bởi khủng hoảng tài chính. Từ năm 2010 đến nay, chính sách khắc khổ tại Hy Lạp đã được bắt đầu nhằm đổi lại những khoản hỗ trợ tài chính của EU và IMF nhằm tránh phá sản. Chính sách khắc khổ này kéo theo những khoản cắt giảm khổng lồ trên tiền lương công chức và lương hưu cùng với các biện pháp tăng thuế.

Kết quả là, tại nước này đã có nhiều công ty phải đóng cửa, thất nghiệp đạt mức kỷ lục. Theo số liệu vừa được công bố gần đây, tỷ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp vào tháng 2/2013 là 27%, tháng 1/2013 là 26,7%. Gần 2/3 người không bằng cấp tuổi từ 15 đến 24 không có việc làm, trong khi hồi đầu năm 2012 con số này chỉ có hơn 50%. Còn trong độ tuổi 25-34, có hơn 36% người thất nghiệp, trong khi cách đây một năm con số này là 29%.

Cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp hiện tại vẫn rơi vào bế tắc, khiến người dân nước này gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nền kinh tế Hy Lạp sẽ hồi phục trở lại vào năm 2014
Nền kinh tế Hy Lạp sẽ hồi phục trở lại vào năm 2014

(VOV) - Hy Lạp đã thông qua nhiều chính sách,  một đạo luật mới để thu hút đầu tư.

Nền kinh tế Hy Lạp sẽ hồi phục trở lại vào năm 2014

Nền kinh tế Hy Lạp sẽ hồi phục trở lại vào năm 2014

(VOV) - Hy Lạp đã thông qua nhiều chính sách,  một đạo luật mới để thu hút đầu tư.

Hy Lạp bắt đầu vòng đàm phán mới với EU và IMF
Hy Lạp bắt đầu vòng đàm phán mới với EU và IMF

(VOV) - Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự là lộ trình cắt giảm 150.000 công chức Nhà nước đến năm 2015.

Hy Lạp bắt đầu vòng đàm phán mới với EU và IMF

Hy Lạp bắt đầu vòng đàm phán mới với EU và IMF

(VOV) - Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự là lộ trình cắt giảm 150.000 công chức Nhà nước đến năm 2015.

Hy Lạp sẽ vượt qua suy thoái?
Hy Lạp sẽ vượt qua suy thoái?

(VOV) - Hy Lạp hy vọng, năm 2013 sẽ là năm cuối cùng trong đợt suy thoái kinh tế.

Hy Lạp sẽ vượt qua suy thoái?

Hy Lạp sẽ vượt qua suy thoái?

(VOV) - Hy Lạp hy vọng, năm 2013 sẽ là năm cuối cùng trong đợt suy thoái kinh tế.

EU đưa chân dung công chúa bí ẩn của Hy Lạp vào tờ tiền mới
EU đưa chân dung công chúa bí ẩn của Hy Lạp vào tờ tiền mới

Chân dung này có thể được nhìn thấy từ góc nghiêng và bóng của chân dung đó cũng được nhìn thấy từ mặt sau.

EU đưa chân dung công chúa bí ẩn của Hy Lạp vào tờ tiền mới

EU đưa chân dung công chúa bí ẩn của Hy Lạp vào tờ tiền mới

Chân dung này có thể được nhìn thấy từ góc nghiêng và bóng của chân dung đó cũng được nhìn thấy từ mặt sau.

Hy Lạp: Tỷ lệ thất nghiệp chạm ngưỡng kỷ lục
Hy Lạp: Tỷ lệ thất nghiệp chạm ngưỡng kỷ lục

(VOV) -Tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong tháng 1 đã chạm ngưỡng kỷ lục mới 27,2%, tăng gấp 3 lần kể từ năm 2009.

Hy Lạp: Tỷ lệ thất nghiệp chạm ngưỡng kỷ lục

Hy Lạp: Tỷ lệ thất nghiệp chạm ngưỡng kỷ lục

(VOV) -Tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong tháng 1 đã chạm ngưỡng kỷ lục mới 27,2%, tăng gấp 3 lần kể từ năm 2009.