Hy Lạp: Ngành ngân hàng cần 40,5 tỷ Euro để tái cơ cấu

(VOV) -Con số trên là theo ước tính sơ bộ của Ngân hàng Trung ương Hy Lạp.

Ngày 27/12, Ngân hàng Trung ương Hy Lạp thông báo, theo ước tính sơ bộ, ngành ngân hàng cần khoảng 40,5 tỷ Euro để tái cơ cấu vốn.

4 ngân hàng lớn nhất nước này - nắm giữ vai trò quan trọng trong quá trình tái cấp vốn - cần khoảng 27,5 tỷ Euro. Báo cáo này sẽ mở đường cho việc tăng vốn cổ phần trong các ngân hàng Hy Lạp trong những tuần sắp tới, theo kế hoạch tái cấp vốn do các nhà cho vay quốc tế, bao gồm Liên minh châu Âu và Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF), đưa ra.

Liên minh châu Âu và IMF đã nhất trí giải ngân phần cứu trợ 43,7 tỷ euro trong gói cứu trợ thứ 2 dành cho Hy Lạp thành 4 đợt, với điều kiện Athens phải thực hiện thành công kế hoạch mua lại trái phiếu chính phủ từ khu vực tư nhân.

Một phần số tiền này sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các ngân hàng đã tham gia kế hoạch xóa nợ hồi mùa xuân vừa qua. Cuối tháng 1 tới, 4 ngân hàng lớn của Hy Lạp là Ngân hàng quốc gia Hy Lạp, Alpha Bank, Eurobank và Piraeus Bank dự kiến sẽ nhận được khoảng 6,7 tỷ euro từ Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu và tổng số tiền cứ trợ mà các ngân hàng này nhận được trong vòng 1 năm là 25 tỷ euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp hoan nghênh thỏa thuận giảm nợ của Eurozone/IMF
Hy Lạp hoan nghênh thỏa thuận giảm nợ của Eurozone/IMF

(VOV) - Thủ tướng nước này lạc quan cho rằng các trở ngại đã được gạt bỏ, để đất nước bước vào một thời kỳ mới.

Hy Lạp hoan nghênh thỏa thuận giảm nợ của Eurozone/IMF

Hy Lạp hoan nghênh thỏa thuận giảm nợ của Eurozone/IMF

(VOV) - Thủ tướng nước này lạc quan cho rằng các trở ngại đã được gạt bỏ, để đất nước bước vào một thời kỳ mới.

Nhiều người Hy Lạp ra nước ngoài tìm việc do khủng hoảng nợ
Nhiều người Hy Lạp ra nước ngoài tìm việc do khủng hoảng nợ

(VOV)_Theo khảo sát Adecco, 49%/400 người tham gia cuộc khảo sát cho biết, họ đang tìm kiếm các vị trí làm việc tại nước ngoài.

Nhiều người Hy Lạp ra nước ngoài tìm việc do khủng hoảng nợ

Nhiều người Hy Lạp ra nước ngoài tìm việc do khủng hoảng nợ

(VOV)_Theo khảo sát Adecco, 49%/400 người tham gia cuộc khảo sát cho biết, họ đang tìm kiếm các vị trí làm việc tại nước ngoài.