Hy Lạp “quay cuồng” với giặc lửa trong ngày thứ 4 liên tiếp

VOV.VN - Ít nhất 56 đám cháy đang hoạt động đã khiến hàng nghìn người phải sơn tán từ Peloponnese ở phía Tây đến đảo Evia.

Hy Lạp vẫn đang quay cuồng đối phó với giặc lửa trong bối cản nắng nóng tiếp diễn. Lực lượng cứu hỏa đã phải rất vất vả để ngăn cháy rừng lan rộng, trong khi các tình nguyện viên và cư dân cố gắng bảo vệ ngôi nhà của mình và giải cứu những con vật bị mắc kẹt.

Cũng giống như hầu hết những quốc gia châu Âu khác, Hy Lạp đang phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt của mùa Hè này. Đợt nắng nóng kéo dài 1 tuần tồi tệ nhất trong 30 năm, đã gây ra các trận cháy rừng đồng thời ở nhiều nơi trên đất nước, thiêu rụi nhà cửa, vật nuôi và hoa màu. Ít nhất 56 đám cháy đang hoạt động đã khiến hàng nghìn người phải sơn tán từ Peloponnese ở phía Tây đến đảo Evia.

Ở Thủ đô Athens, đám cháy rừng ở chân núi Pamitha bùng phát trở lại vào cuối ngày 5/8 khiến những người dân đã trở về nhà lại buộc phải rời đi. Một số người dân ở khu vực ngoại ô Thủ đô Athens cho biết, cháy rừng rất dữ dội làm mọi thứ bị thiêu rụi và tất cả mọi người đều phải sơ tán nhưng không biết sẽ làm gì và đi đâu. Hiện các đám cháy vẫn chưa dừng lại.

Nhiệt độ hơn 40 độ C kéo dài cả tuần qua và không có dấu hiệu hạ nhiệt trong những ngày cuối tuần này, cùng với gió lớn khiến các đám cháy rừng có nguy cơ lan rộng hơn nữa. Nhà điều hành lưới điện Athens đã thông báo cắt điện liên tục ở các khu vực xung quanh để đảm bảo không có sự cố mất điện lớn nào ở lục địa Hy Lạp./.

 

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Hy Lạp hồi phục trong sự bất an
Du lịch Hy Lạp hồi phục trong sự bất an

VOV.VN - Trong tháng 6 vừa qua, lượng khách quốc tế đến Hy Lạp tăng hơn 13 lần so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên sự bấp bênh trong đại dịch Covid-19 khiến ngành du lịch nước này tiếp tục sống trong bất an.

Du lịch Hy Lạp hồi phục trong sự bất an

Du lịch Hy Lạp hồi phục trong sự bất an

VOV.VN - Trong tháng 6 vừa qua, lượng khách quốc tế đến Hy Lạp tăng hơn 13 lần so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên sự bấp bênh trong đại dịch Covid-19 khiến ngành du lịch nước này tiếp tục sống trong bất an.

4 người Afghanistan bị tuyên án 40 năm tù vì đốt trại di cư ở Hy Lạp
4 người Afghanistan bị tuyên án 40 năm tù vì đốt trại di cư ở Hy Lạp

VOV.VN - Một tòa án của Hy Lạp đã kết án 4 người Afghanistan xin tị nạn bị kết tội phóng hỏa thiêu rụi trại di cư lớn nhất châu Âu ở Hy Lạp vào tháng 9 năm 2020, mỗi người 10 năm tù.

4 người Afghanistan bị tuyên án 40 năm tù vì đốt trại di cư ở Hy Lạp

4 người Afghanistan bị tuyên án 40 năm tù vì đốt trại di cư ở Hy Lạp

VOV.VN - Một tòa án của Hy Lạp đã kết án 4 người Afghanistan xin tị nạn bị kết tội phóng hỏa thiêu rụi trại di cư lớn nhất châu Âu ở Hy Lạp vào tháng 9 năm 2020, mỗi người 10 năm tù.

Hy Lạp biến rác thải dưới đại dương thành các sản phẩm hữu ích 
Hy Lạp biến rác thải dưới đại dương thành các sản phẩm hữu ích 

VOV.VN - Ngày 5/6, nhân ngày Môi trường thế giới và tiến tới kỷ niệm ngày Đại dương Thế giới (8/6), Hy Lạp đã có nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở đại dương và ra mắt dự án làm sạch 8 hải cảng.

Hy Lạp biến rác thải dưới đại dương thành các sản phẩm hữu ích 

Hy Lạp biến rác thải dưới đại dương thành các sản phẩm hữu ích 

VOV.VN - Ngày 5/6, nhân ngày Môi trường thế giới và tiến tới kỷ niệm ngày Đại dương Thế giới (8/6), Hy Lạp đã có nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở đại dương và ra mắt dự án làm sạch 8 hải cảng.