IAEA hy vọng Iran cho tiếp cận tổ hợp Parchin

(VOV) - Iran tuyên bố sẵn sàng giải đáp nghi ngờ của các thanh sát viên quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này.

Ngày 13/12, tại Tehran diễn ra đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ảnh chụp từ vệ tinh một góc của tổ hợp quân sự Parchin (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Vienna, Áo ngày 12/12 trước khi lên đường đến Tehran, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Herman Nackaerts cho biết các thanh sát viên quốc tế đã sẵn sàng kiểm tra tổ hợp quân sự Parchin nếu Iran chấp thuận đề nghị này.

Ông Nackaerts cho biết: “Mục đích chuyến thăm của chúng tôi lần này là đạt được thỏa thuận về cách tiếp cận mang tính xây dựng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến khả năng phục vụ mục đích quân sự của chương trình hạt nhân Iran. Chúng tôi cũng hy vọng Iran sẽ chấp thuận để các thanh sát viên quốc tế tiếp cận tổ hợp quân sự Parchin. Nếu Iran chấp nhận yêu cầu này, chúng tôi sẽ hoan nghênh và luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ”.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế muốn tiếp cận tổ hợp quân sự Parchin vì nghi ngờ Iran tiến hành các vụ cuộc thử hạt nhân tại đây để phục vụ cho mục đích quân sự.

Ngày 11/12 vừa qua, Iran tuyên bố sẵn sàng giải đáp những nghi ngờ của các thanh sát viên quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này trong cuộc đàm phán sẽ diễn ra hôm nay (13/12). Tuy nhiên, Iran một lần nữa khẳng định không đưa “quyền” làm giàu Urani của nước này vào bất cứ thỏa thuận nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Iran thử nghiệm thành công vũ khí mới
Quân đội Iran thử nghiệm thành công vũ khí mới

Súng Shaher có khả năng bắn trúng mục tiêu và xuyên thủng bêtông, xe bọc thép và máy bay trực thăng.

Quân đội Iran thử nghiệm thành công vũ khí mới

Quân đội Iran thử nghiệm thành công vũ khí mới

Súng Shaher có khả năng bắn trúng mục tiêu và xuyên thủng bêtông, xe bọc thép và máy bay trực thăng.

Iran sẵn sàng giải quyết lo ngại về hoạt động hạt nhân
Iran sẵn sàng giải quyết lo ngại về hoạt động hạt nhân

(VOV) -Tuy nhiên, Iran vẫn cho rằng, mọi thỏa thuận đều phải khẳng định “quyền” được nghiên cứu hạt nhân của nước này.

Iran sẵn sàng giải quyết lo ngại về hoạt động hạt nhân

Iran sẵn sàng giải quyết lo ngại về hoạt động hạt nhân

(VOV) -Tuy nhiên, Iran vẫn cho rằng, mọi thỏa thuận đều phải khẳng định “quyền” được nghiên cứu hạt nhân của nước này.

IAEA kêu gọi Iran cho phép tiếp cận căn cứ quân sự Parchin
IAEA kêu gọi Iran cho phép tiếp cận căn cứ quân sự Parchin

(VOV) -IAEA vẫn cam kết giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua đối thoại. Đang có cơ hội để giải quyết vấn đề này bằng giải pháp ngoại giao.

IAEA kêu gọi Iran cho phép tiếp cận căn cứ quân sự Parchin

IAEA kêu gọi Iran cho phép tiếp cận căn cứ quân sự Parchin

(VOV) -IAEA vẫn cam kết giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua đối thoại. Đang có cơ hội để giải quyết vấn đề này bằng giải pháp ngoại giao.

Iran và IAEA sẽ gặp nhau bàn về phương thức hợp tác
Iran và IAEA sẽ gặp nhau bàn về phương thức hợp tác

(VOV) - Cuộc gặp nhằm mở đường cho một vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân của Iran.

Iran và IAEA sẽ gặp nhau bàn về phương thức hợp tác

Iran và IAEA sẽ gặp nhau bàn về phương thức hợp tác

(VOV) - Cuộc gặp nhằm mở đường cho một vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân của Iran.