Iran sẵn sàng giải quyết lo ngại về hoạt động hạt nhân

(VOV) -Tuy nhiên, Iran vẫn cho rằng, mọi thỏa thuận đều phải khẳng định “quyền” được nghiên cứu hạt nhân của nước này.

Ngày 11/12, Iran lên tiếng tỏ ý sẵn sàng giải quyết những nghi ngờ của của các thanh sát viên Liên Hợp Quốc về hoạt động hạt nhân của nước này trong vòng đàm phán diễn ra vào ngày 13/12. Tuy nhiên, Hãng thông tấn Iran ISNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast khẳng định, mọi thỏa thuận phải đều phải khẳng định “quyền” được nghiên cứu hạt nhân của Iran, được tinh chế urani phục vụ mục đích hòa bình.

Một góc nhà máy chuyển hóa uranium Isfahan (Ảnh: AP)

Giới quan sát cho rằng, tuyên bố này đã làm giảm đi kỳ vọng của các nhà ngoại giao phương Tây về khả năng đạt tiến triển lớn tại cuộc đàm phán giữa Iran và các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) diễn ra tại Tehran vào ngày 13/12. IAEA hy vọng cuộc đàm phán này sẽ đi đến thỏa thuận, trong đó các thanh sát viên có thể nối lại hoạt động thanh tra đã bị đình chỉ từ lâu về những nghi ngờ xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Urani được dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân nhưng nếu được làm giàu ở cấp độ cao hơn thì có thể làm nguyên liệu chế tạo bom hạt nhân. IAEA muốn Iran cho phép các thanh sát viên quốc tế đến thanh tra các cơ sở hạt nhân, đặc biệt là cơ sở Parchin và phỏng vấn các các nhà khoa học hạt nhân tại các cơ sở này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran và IAEA sẽ gặp nhau bàn về phương thức hợp tác
Iran và IAEA sẽ gặp nhau bàn về phương thức hợp tác

(VOV) - Cuộc gặp nhằm mở đường cho một vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân của Iran.

Iran và IAEA sẽ gặp nhau bàn về phương thức hợp tác

Iran và IAEA sẽ gặp nhau bàn về phương thức hợp tác

(VOV) - Cuộc gặp nhằm mở đường cho một vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân của Iran.

Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học
Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) -Thứ trưởng Ngoại giao Iran: bên đưa ra những cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ nhằm đạt mục đích riêng.

Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

Iran bác bỏ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) -Thứ trưởng Ngoại giao Iran: bên đưa ra những cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học chỉ nhằm đạt mục đích riêng.

Iran lên án Mỹ thử hạt nhân chưa tới hạn
Iran lên án Mỹ thử hạt nhân chưa tới hạn

AFP dẫn trang web của đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin Tehran ngày 8/12 đã lên án việc Mỹ tiến hành vụ thử hạt nhân chưa tới hạn.

Iran lên án Mỹ thử hạt nhân chưa tới hạn

Iran lên án Mỹ thử hạt nhân chưa tới hạn

AFP dẫn trang web của đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin Tehran ngày 8/12 đã lên án việc Mỹ tiến hành vụ thử hạt nhân chưa tới hạn.

Tàu chiến Iran tiếp tục cập cảng Sudan
Tàu chiến Iran tiếp tục cập cảng Sudan

Đây là lần cập cảng Sudan thứ hai của các tàu thuộc Lực lượng Hải quân Iran trong vòng 5 tuần qua.

Tàu chiến Iran tiếp tục cập cảng Sudan

Tàu chiến Iran tiếp tục cập cảng Sudan

Đây là lần cập cảng Sudan thứ hai của các tàu thuộc Lực lượng Hải quân Iran trong vòng 5 tuần qua.

Iran giải mã máy bay do thám không người lái Mỹ
Iran giải mã máy bay do thám không người lái Mỹ

(VOV) -Tehran trước đây cho biết đã khôi phục thông tin từ máy bay RQ-170 Sentinel, các kỹ thuật viên đã phá được các mã khóa.

Iran giải mã máy bay do thám không người lái Mỹ

Iran giải mã máy bay do thám không người lái Mỹ

(VOV) -Tehran trước đây cho biết đã khôi phục thông tin từ máy bay RQ-170 Sentinel, các kỹ thuật viên đã phá được các mã khóa.

Iran phá vụ buôn lậu ma túy lớn kỷ lục
Iran phá vụ buôn lậu ma túy lớn kỷ lục

Hơn 11 tấn ma túy bị bắt giữ bao gồm 10 tấn thuốc phiện và hasít.

Iran phá vụ buôn lậu ma túy lớn kỷ lục

Iran phá vụ buôn lậu ma túy lớn kỷ lục

Hơn 11 tấn ma túy bị bắt giữ bao gồm 10 tấn thuốc phiện và hasít.

Iran sắp xây dựng nhà máy lọc dầu gần biển Caspian
Iran sắp xây dựng nhà máy lọc dầu gần biển Caspian

(VOV) -Iran hy vọng, dự án này sẽ đáp ứng đủ nhu cầu về năng lượng cho các tỉnh miền Bắc.

Iran sắp xây dựng nhà máy lọc dầu gần biển Caspian

Iran sắp xây dựng nhà máy lọc dầu gần biển Caspian

(VOV) -Iran hy vọng, dự án này sẽ đáp ứng đủ nhu cầu về năng lượng cho các tỉnh miền Bắc.