IAEA: Kazakhstan sẵn sàng tiếp nhận kho urani làm giàu của Iran
VOV.VN - Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, Kazakhstan bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận và lưu trữ lượng urani đã làm giàu của Iran trong trường hợp Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân.
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã thể hiện thiện chí tiếp nhận số vật liệu hạt nhân của Iran trong các cuộc trao đổi diễn ra tại thủ đô Astana, theo Financial Times.
Người đứng đầu IAEA cho biết Kazakhstan hiện đang vận hành một ngân hàng urani làm giàu thấp dưới sự giám sát của cơ quan này. Vì vậy, nước này có cơ sở hạ tầng và điều kiện phù hợp để lưu trữ an toàn lượng urani của Iran nếu các bên đạt được thỏa thuận.
Vấn đề kho dự trữ urani làm giàu của Iran hiện là một trong những nội dung then chốt trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng số urani này cần được chuyển khỏi lãnh thổ Iran như một phần của bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào trong tương lai.
Theo các nguồn tin được Financial Times dẫn lại, lượng urani làm giàu của Iran được cho là đang được cất giữ tại các cơ sở hạt nhân trọng yếu của nước này. Một số địa điểm trong số đó đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trong năm 2025.
Thực tế, giải pháp đưa urani làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran đã từng được áp dụng thành công với Nga vào năm 2015 và tiếp tục được cân nhắc với các đối tác lớn như Nga hay Trung Quốc trong các cuộc đàm phán gần đây. Vì vậy, việc Kazakhstan chính thức bày tỏ thiện chí tiếp nhận lượng vật liệu hạt nhân này là một tín hiệu nối tiếp đầy tích cực.
Sự đồng thuận và vào cuộc của các quốc gia trung gian không chỉ giúp tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất trong việc đối thoại giữa Mỹ và Iran, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một thỏa thuận hòa bình toàn diện, mang lại sự ổn định chiến lược cho toàn cầu.