Tehran bác thông tin Tổng thống Pezeshkian từ chức, Mỹ - Iran tiếp tục đàm phán
VOV.VN - Giới chức Iran bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống Pezeshkian đã đệ đơn từ chức lên Đại giáo chủ. Nước này đồng thời khẳng định các cuộc hòa đàm với Mỹ về kết thúc chiến tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Tuyên bố bác bỏ thông tin Tổng thống Masoud Pezeshkian đã đệ đơn từ chức, được Chủ tịch Hội đồng Thông tin Chính phủ Iran, ông Elias Hazrati công bố tối qua, trên bài viết trên mạng xã hội X. Quan chức Iran khẳng định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, nhằm âm mưu gieo rắc sự tuyệt vọng, chia rẽ và bất hòa trong khối thống nhất dân tộc của Iran.
Trước đó, một số phương tiện truyền thông phương Tây loan tin rằng Tổng thống Pezeshkian đã đệ đơn từ chức lên Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei, viện lý do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày càng gây ảnh hưởng và hạn chế quyền lực của Chính phủ Iran.
Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua khẳng định các liên lạc và trao đổi giữa hai bên vẫn đang diễn ra. Khẳng định được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trái chiều về tình hình đàm phán Mỹ-Iran. Trong đó, một số nguồn tin hoài nghi tiến trình này đang bế tắc và đã bị đình lại vô thời hạn. Tuy nhiên, một số khác lại khác lại cho rằng các tiếp xúc vẫn đang diễn ra và hai bên đang tiến rất gần đến thỏa thuận.
Cũng về tiến trình này, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf chiều qua tuyên bố rằng Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ, nếu nó không đảm bảo được các quyền và lợi ích của người Iran. Thời gian qua, giới chức Iran nhiều lần khẳng định nước này sẽ bảo vệ đến cùng quyền được phát triển hạt nhân dân sự, chương trình vũ khí phòng vệ và các lợi ích liên quan eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới mà Tehran đang phong tỏa.
Về tình hình thực địa, truyền thông Iran hôm qua cho biết Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công các căn cứ của lực lượng ly khai ở miền Bắc Iraq. Tuy nhiên, các thông tin cụ thể liên quan không được đề cập. Trước đó, trong giai đoạn đầu chiến sự, báo chí phương Tây khẳng định Mỹ đã cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq, để tiến hành các hoạt động chống phá và lật đổ chính quyền trung ương Iran.