ICRC: Tình hình nhân đạo tại Syria ngày một xấu đi

(VOV) -Các cuộc đụng độ đã khiến người dân không thể tiếp cận được với các dịch vụ thiết yếu nhất của cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), ông Peter Maurer ngày 4/4 đã kêu gọi các bên tại Syria tôn trọng các tổ chức nhân đạo quốc tế sau nhiều tháng các đoàn xe của tổ chức này thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công và không thể tiếp cận được với những người cần được hỗ trợ tại Syria.

Người tị nạn Syria sống trong lều trại ở Boynuyogun, Thổ Nhĩ Kỹ (Ảnh: AFP)

Phát biểu trước báo giới sau 3 ngày ở thăm Lebanon-quốc gia hiện đang có hơn 400.000 người dân Syria sinh sống tị nạn, ông Peter Maurer cho biết, tình hình hình nhân đạo tại Syria đang ngày càng xấu đi nhanh chóng cùng với tình trạng bị tàn phá tại một số khu vực. Bất ổn an ninh khiến cho hoạt động cứu trợ của ICRC gặp rất nhiều khó khăn.

Nếu chúng tôi có một quy trình vận chuyển hàng cứu trợ chu đáo hơn, nếu các bên tại Syria đều chấp thuận sự trung lập và tự do trong hoạt động của ICRC, thì chúng tôi có thể sẽ làm được nhiều điều hơn nữa nhằm hỗ trợ người dân Syria”-ông Peter Maurer nói.

Theo ông Peter Maurer, trong suốt hơn 2 năm nội chiến tại Syria, các tình nguyện viện của Tổ chức Chữ thập đỏ Syria cũng như các đối tác của ICRC thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của các bên tại Syria.

Ước tính có khoảng 70.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Syria
Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Syria

(VOV) - Số hàng viện trợ sẽ được phân phát cho hàng chục nghìn người tỵ nạn Syria đang ở Lebanon.

Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Syria

Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn Syria

(VOV) - Số hàng viện trợ sẽ được phân phát cho hàng chục nghìn người tỵ nạn Syria đang ở Lebanon.

Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện kho vũ khí gần biên giới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện kho vũ khí gần biên giới Syria

(VOV) - Kho vũ khí gồm 5.000 khẩu súng nhiều loại và 10.000 băng đạn.

Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện kho vũ khí gần biên giới Syria

Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện kho vũ khí gần biên giới Syria

(VOV) - Kho vũ khí gồm 5.000 khẩu súng nhiều loại và 10.000 băng đạn.

Tình hình Syria ngày càng rối ren
Tình hình Syria ngày càng rối ren

(VOV) - Phe đối lập Syria không ngừng ‘quấy phá’ còn các thế lực bên ngoài tiếp tục can thiệp làm tình hình nước này ngày càng rối ren.

Tình hình Syria ngày càng rối ren

Tình hình Syria ngày càng rối ren

(VOV) - Phe đối lập Syria không ngừng ‘quấy phá’ còn các thế lực bên ngoài tiếp tục can thiệp làm tình hình nước này ngày càng rối ren.

Iran kêu gọi ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí vào Syria
Iran kêu gọi ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí vào Syria

(VOV) - Việc kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí vào quốc gia đầy bất ổn này.

Iran kêu gọi ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí vào Syria

Iran kêu gọi ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí vào Syria

(VOV) - Việc kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí vào quốc gia đầy bất ổn này.

Phe đối lập Syria chiếm thị trấn trọng yếu
Phe đối lập Syria chiếm thị trấn trọng yếu

(VOV) - Thị trấn Dael cách biên giới Jordan 15km là nơi khởi nguồn làn sóng phản đối Tổng thống Assad.

Phe đối lập Syria chiếm thị trấn trọng yếu

Phe đối lập Syria chiếm thị trấn trọng yếu

(VOV) - Thị trấn Dael cách biên giới Jordan 15km là nơi khởi nguồn làn sóng phản đối Tổng thống Assad.

Iran lên án AL tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria
Iran lên án AL tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria

(VOV) - Iran kêu gọi tổ chức bầu cử để cải tổ chính phủ của Syria.

Iran lên án AL tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria

Iran lên án AL tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria

(VOV) - Iran kêu gọi tổ chức bầu cử để cải tổ chính phủ của Syria.

Tháng Ba - tháng đẫm máu nhất ở Syria
Tháng Ba - tháng đẫm máu nhất ở Syria

(VOV) - Tháng 3 vừa qua được xem là tháng bạo lực đẫm máu nhất ở Syria với hơn 6.000 người thiệt mạng, 1/3 trong đó là trẻ em.

Tháng Ba - tháng đẫm máu nhất ở Syria

Tháng Ba - tháng đẫm máu nhất ở Syria

(VOV) - Tháng 3 vừa qua được xem là tháng bạo lực đẫm máu nhất ở Syria với hơn 6.000 người thiệt mạng, 1/3 trong đó là trẻ em.