Phe đối lập Syria chiếm thị trấn trọng yếu

(VOV) - Thị trấn Dael cách biên giới Jordan 15km là nơi khởi nguồn làn sóng phản đối Tổng thống Assad.

Phe đối lập Syria ngày 29/3 chiếm một thị trấn trọng yếu gần biên giới với Jordan sau một ngày đụng độ quyết liệt với quân đội chính phủ làm ít nhất 38 người thiệt mạng.

Người dân ở Dael, Syria biểu tình phản đối bạo lực (Ảnh: Reuters)

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh (SOHR) cho biết, thị trấn này là Dael, nằm cách biên giới Jordan khoảng 15km và là nơi khởi nguồn của làn sóng phản đối Tổng thống Syria Bashar Assad cách đây hơn 2 năm.

Việc phe đối lập Syria giành ưu thế ở Dael trùng với thời điểm các quan chức trong khu vực và chuyên gia quân sự cho rằng chính phủ các nước Arab và Mỹ đã đưa một lượng lớn vũ khí cho các tay súng nổi dậy với hy vọng tiến quân về phía Nam, hướng tới thủ đô Damacus, cách biên giới Jordan chỉ 100km.

Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng chưa thể khẳng định chắc chắn ưu thế của phe đối lập tại khu vực này bởi dù là nơi khởi nguồn cho làn sóng phản đối Tổng thống Assad, quân đội chính phủ nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát khu vực này vào tháng 5/2011.

Trong khi đó, giao tranh giữa các tay súng nổi dậy và quân đội chính phủ xung quanh khu vực này vẫn diễn ra ác liệt để chiếm lấy căn cứ quân sự chiến lược là Sư đoàn 17 đóng tại thành phố miền Bắc Raqqa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Syria kêu gọi một cuộc đối thoại dân tộc
Tổng thống Syria kêu gọi một cuộc đối thoại dân tộc

(VOV) -Cuộc đối thoại dân tộc là một trong 6 điểm trong kế hoạch hòa bình mà ông  Bashar Assad đưa ra hồi tháng 1 vừa qua.

Tổng thống Syria kêu gọi một cuộc đối thoại dân tộc

Tổng thống Syria kêu gọi một cuộc đối thoại dân tộc

(VOV) -Cuộc đối thoại dân tộc là một trong 6 điểm trong kế hoạch hòa bình mà ông  Bashar Assad đưa ra hồi tháng 1 vừa qua.

NATO không sử dụng tên lửa Patriot hỗ trợ quân nổi dậy Syria
NATO không sử dụng tên lửa Patriot hỗ trợ quân nổi dậy Syria

(VOV) -Ông Anders Fogh Rasmussen: NATO không có kế hoạch thay đổi đề xuất triển khai hệ thống tên lửa Patriot.

NATO không sử dụng tên lửa Patriot hỗ trợ quân nổi dậy Syria

NATO không sử dụng tên lửa Patriot hỗ trợ quân nổi dậy Syria

(VOV) -Ông Anders Fogh Rasmussen: NATO không có kế hoạch thay đổi đề xuất triển khai hệ thống tên lửa Patriot.

Mỹ chưa quyết định viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria
Mỹ chưa quyết định viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria

(VOV) - Mỹ khẳng định không thể can thiệp quân sự vào Syria tại thời điểm này.

Mỹ chưa quyết định viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria

Mỹ chưa quyết định viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria

(VOV) - Mỹ khẳng định không thể can thiệp quân sự vào Syria tại thời điểm này.

Syria: Trường đại học bị tấn công bằng đạn pháo
Syria: Trường đại học bị tấn công bằng đạn pháo

(VOV) -Bước đầu thống kê cho thấy đã có một số sinh viên chết và bị thương.

Syria: Trường đại học bị tấn công bằng đạn pháo

Syria: Trường đại học bị tấn công bằng đạn pháo

(VOV) -Bước đầu thống kê cho thấy đã có một số sinh viên chết và bị thương.

Syria kêu gọi nhóm BRICS giúp giải quyết khủng hoảng
Syria kêu gọi nhóm BRICS giúp giải quyết khủng hoảng

(VOV) - Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 27/3 đã yêu cầu nhóm BRICS giúp chính phủ của ông khôi phục an ninh và ổn định đất nước.

Syria kêu gọi nhóm BRICS giúp giải quyết khủng hoảng

Syria kêu gọi nhóm BRICS giúp giải quyết khủng hoảng

(VOV) - Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 27/3 đã yêu cầu nhóm BRICS giúp chính phủ của ông khôi phục an ninh và ổn định đất nước.