Indonesia chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Indonesia sẽ bắt đầu trong tuần này với mục tiêu tiêm chủng cho hơn 38 triệu người

Bộ Y tế Indonesia ngày hôm nay cho biết, trong giai đoạn hai của chương trình tiêm chủng mở rộng vaccine Covid-19 miễn phí cho toàn dân sẽ ưu tiên người cao tuổi, các công chức nhà nước, thương nhân, nhà giáo dục, phóng viên báo chí, lãnh đạo tôn giáo, lực lượng an ninh, lao động ngành giao thông vận tải và các vận động viên. 55.000 tiểu thương tại chợ Tanah Abang ở thủ đô Jakarta sẽ mở đầu cho đợt tiêm chủng thứ hai vào ngày 17/2 tới đây. Đây là nhóm cộng đồng có tính tương tác và tính di động cao nên rất dễ mắc Covid-19. Ông Maxi Rein Rondonuwu, người đứng đầu Vụ phòng chống và khống chế dịch bệnh, Bộ Y tế Indonesia cho biết, mục tiêu tiêm chủng giai đoạn hai là khá lớn, bắt đầu ở 7 tỉnh tại đảo Java và Bali, nơi có tỷ lệ lây lan virus cao.

Ngày 13/1/2021, Indonesia đã bắt đầu chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19. Theo dữ liệu của Lực lượng Đặc nhiệm Covid-19 nước này, tính đến ngày 13/2/2021, hơn 1 triệu mũi vaccine Covid-19 của Sinovac, Trung Quốc sản xuất đã được tiêm cho các nhân viên y tế, đạt 72,19% chỉ tiêu trong giai đoạn đầu. Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu tiêm chủng cho 181 triệu người theo 4 giai đoạn cho đến tháng 4/2022 để đạt miễn dịch cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ít nhất 2 người thiệt mạng, 16 người mất tích sau trận lở đất ở Indonesia
Ít nhất 2 người thiệt mạng, 16 người mất tích sau trận lở đất ở Indonesia

VOV.VN - Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành; tuy nhiên thời tiết xấu cùng với việc thiếu các trang thiết bị chuyên dụng đang cản trở các nỗ lực cứu hộ, cứu nạn.

Ít nhất 2 người thiệt mạng, 16 người mất tích sau trận lở đất ở Indonesia

Ít nhất 2 người thiệt mạng, 16 người mất tích sau trận lở đất ở Indonesia

VOV.VN - Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành; tuy nhiên thời tiết xấu cùng với việc thiếu các trang thiết bị chuyên dụng đang cản trở các nỗ lực cứu hộ, cứu nạn.

Đầu năm thăm tịnh xá “rồng” tại quốc gia Hồi giáo Indonesia
Đầu năm thăm tịnh xá “rồng” tại quốc gia Hồi giáo Indonesia

VOV.VN - Ngày đầu năm mới, tịnh xá Amurva Bhumi giữa thủ đô Jakarta đón cộng đồng người Hoa tại quốc gia Hồi giáo Indonesia và số ít những người theo đạo Phật đi lễ chùa với các giao thức y tế chặt chẽ.

Đầu năm thăm tịnh xá “rồng” tại quốc gia Hồi giáo Indonesia

Đầu năm thăm tịnh xá “rồng” tại quốc gia Hồi giáo Indonesia

VOV.VN - Ngày đầu năm mới, tịnh xá Amurva Bhumi giữa thủ đô Jakarta đón cộng đồng người Hoa tại quốc gia Hồi giáo Indonesia và số ít những người theo đạo Phật đi lễ chùa với các giao thức y tế chặt chẽ.

Tổng thống Indonesia thừa nhận biện pháp ngăn chặn Covid-19 không hiệu quả
Tổng thống Indonesia thừa nhận biện pháp ngăn chặn Covid-19 không hiệu quả

VOV.VN - Thừa nhận các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 hiện nay là không hiệu quả, Tổng thống Indonesia Joko Widodo yêu cầu các lực lượng chức năng đưa ra các biện pháp mới mạnh tay hơn.

Tổng thống Indonesia thừa nhận biện pháp ngăn chặn Covid-19 không hiệu quả

Tổng thống Indonesia thừa nhận biện pháp ngăn chặn Covid-19 không hiệu quả

VOV.VN - Thừa nhận các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 hiện nay là không hiệu quả, Tổng thống Indonesia Joko Widodo yêu cầu các lực lượng chức năng đưa ra các biện pháp mới mạnh tay hơn.