Kiểm tra dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên

VOV.VN - Sáng 13/6, đoàn giám sát do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khảo sát thực tế, kiểm tra tiến độ và làm việc với các bên liên quan về dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên. Việc kiểm tra thực hiện theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đối với 38 dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Dự án đảm bảo tiến độ

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Thanh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, chủ đầu tư cho biết, hiện 9 gói thầu (có mặt bằng) đã thi công hoặc tập kết thiết bị, máy móc, thi công đóng cọc. Riêng gói XL-10 đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận Gò vấp và Quận 12.

Chủ đầu tư nêu một số kiến nghị như: Cho phép tháo dỡ bức tường hàng rào bãi rác Gò Cát; chấp thuận chủ trương cho mở rộng đường bờ kênh khu vực tiếp giáp với bãi rác Gò Cát để đảm bảo đủ hành lang đường 20m, lòng đường 12m thông suốt toàn tuyến như thiết kế; chấp thuận chủ trương xây dựng công viên Gò Cát; cho phép lập các dự án cầu băng kênh theo quy hoạch để hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, tháo dỡ các cầu, cống dân sinh không phù hợp…

Về phía địa phương có dự án đi qua, đại diện các quận, huyện cho biết, đa số người dân đồng tình hưởng ứng và rất mong mỏi dự án sớm hoàn thành. Các địa phương cũng sẽ nỗ lực quyết tâm để bàn giao toàn bộ mặt bằng để dự án thuận lợi trong triển khai… cũng như kiến nghị cần làm đồng bộ dự án với các công trình phụ để tăng tính hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá, thời gian qua, chủ đầu tư, các sở, ngành đã nỗ lực triển khai dự án. Việc giải ngân đang đảm bảo đúng tiến độ. Đến nay, dự án đã giải ngân 203 tỷ đồng, trong tổng số 1.650 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 12,35%. Dự kiến trong năm 2023 sẽ giải ngân 100%.

Với kiến nghị của chủ đầu tư, ông Bùi Xuân Cường cho biết, quan điểm của thành phố là đảm bảo để dự án được triển khai thuận lợi. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đề nghị chủ đầu tư bám sát kế hoạch chi tiết, các địa phương nỗ lực hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý mặt bằng và chỉnh trang đô thị.

Theo ông Cường: "Đề nghị 7 quận huyện dọc tuyến có chuyên đề rà soát, ngoài chuyện công viên cây xanh thì đây là cơ hội để chỉnh trang đô thị. Chúng ta sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh cập nhật các quy hoạch dọc tuyến, các khu đất trống, có thể khai thác quỹ đất, nhà xưởng, có nhiều cơ hội để thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh dọc tuyến. Nếu cần điều chỉnh cục bộ 1/2000 hoặc một số phân khu mới để phát huy được hiệu quả tuyến này".

Phải hoàn thành dịp 30/4/2025

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, mục đích chuyến khảo sát không phải  là Thành ủy làm thay UBND TP, mà là kiểm tra thực tế việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện của UBND TP.HCM, các quận huyện, phường xã và những hoạt động trực tiếp của Ban Quản lý dự án, các vấn đề giải quyết cụ thể của các sở, ngành có liên quan. Từ đó bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, qua thực tế kiểm tra cho thấy, có nhiều điểm tích cực, phấn khởi; chủ đầu tư đã kiểm soát tốt các hoạt động thi công và thời gian theo tiến độ đề ra. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị, các bên liên quan nêu việc cần tháo gỡ và giải quyết luôn tại chỗ, thay vì thông qua các văn bản, thủ tục hành chính với tinh thần “Chúng ta giải quyết, trách nhiệm ai người đó làm, không ai làm thay ai; ai không làm được phải có lý do, nếu không có lý do là yếu kém, không chấp nhận được”. Để từ đó rút ngắn thời gian theo tinh thần hoàn thành công trình vào dịp lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/2025 thay vì cuối năm 2025 như kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, qua các báo cáo cho thấy, dự án nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân. Do đó, trách nhiệm của các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ. Các địa phương phải tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chia sẻ, chấp nhận khó khăn trước mắt để đảm bảo tiến độ chung.

Nhắc lại báo cáo của chủ đầu tư việc không thi công vào ban đêm vì lo ngại ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng: "Có những việc ảnh hưởng giấc ngủ là do làm có tiếng động, nhưng có nhiều việc ta làm không có tiếng động, chứ không phải tiếng động đó ảnh hưởng giấc ngủ rồi ta ngủ theo luôn. Nếu chúng ta tận dụng thời gian thì có những việc như xử lý môi trường, xử lý rác đâu ảnh hưởng giấc ngủ dân đâu. Chúng ta phải linh hoạt để làm từng cái, nhưng mà phải làm cái gì ra cái đó, phải đề ra cách rút ngắn thời gian bằng các giải pháp cụ thể".

Dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên triển khai trên địa bàn 7 quận huyện gồm: Quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh với tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng bờ kè kênh tổng chiều dài 63 km, nạo vét kênh dài 31 km; xây dựng đường giao thông hai bên bờ kênh dài 63 km, bề rộng từ 7–12m. Ngoài ra, dự án cũng xây dựng các công trình thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cải tạo cảnh quan dọc tuyến…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa quả miền Bắc được bày bán tại nhiều chợ trên địa bàn TP.HCM
Hoa quả miền Bắc được bày bán tại nhiều chợ trên địa bàn TP.HCM

VOV.VN - Tại nhiều chợ, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn TP.HCM, một số loại hoa quả miền bắc như mận, vải thiều bắt đầu vào vụ mùa. Mặc dù sản lượng tiêu thụ thời gian đầu chưa lớn nhưng các tiểu thương kỳ vọng những ngày tới lượng khách tới mua sẽ tăng cao.

Hoa quả miền Bắc được bày bán tại nhiều chợ trên địa bàn TP.HCM

Hoa quả miền Bắc được bày bán tại nhiều chợ trên địa bàn TP.HCM

VOV.VN - Tại nhiều chợ, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn TP.HCM, một số loại hoa quả miền bắc như mận, vải thiều bắt đầu vào vụ mùa. Mặc dù sản lượng tiêu thụ thời gian đầu chưa lớn nhưng các tiểu thương kỳ vọng những ngày tới lượng khách tới mua sẽ tăng cao.

Giải ngân đầu tư công TP.HCM đã khởi sắc
Giải ngân đầu tư công TP.HCM đã khởi sắc

VOV.VN - Giải ngân đầu tư công thấp được xem là một trong ba nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế của TP.HCM thấp kỷ lục trong quý 1. TP.HCM đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, xem đây là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế và những tín hiệu lạc quan trong quý 2.

Giải ngân đầu tư công TP.HCM đã khởi sắc

Giải ngân đầu tư công TP.HCM đã khởi sắc

VOV.VN - Giải ngân đầu tư công thấp được xem là một trong ba nguyên nhân khiến tăng trưởng kinh tế của TP.HCM thấp kỷ lục trong quý 1. TP.HCM đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, xem đây là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế và những tín hiệu lạc quan trong quý 2.

Đầu tư cho khoa học công nghệ của TP.HCM còn hạn chế
Đầu tư cho khoa học công nghệ của TP.HCM còn hạn chế

VOV.VN - TP.HCM gặp nhiều thách thức, khó khăn và hạn chế trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư cho khoa học - công nghệ còn hạn chế, nhỏ lẻ; tỷ lệ chi cho hoạt động khoa học công nghệ chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế của TP.

Đầu tư cho khoa học công nghệ của TP.HCM còn hạn chế

Đầu tư cho khoa học công nghệ của TP.HCM còn hạn chế

VOV.VN - TP.HCM gặp nhiều thách thức, khó khăn và hạn chế trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư cho khoa học - công nghệ còn hạn chế, nhỏ lẻ; tỷ lệ chi cho hoạt động khoa học công nghệ chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế của TP.

Bình Dương giải ngân bồi thường dự án Vành đai 3 TP.HCM
Bình Dương giải ngân bồi thường dự án Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (8/6), ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng để khởi công dự án Vành đai 3 TP.HCM vào cuối tháng 6/2023.

Bình Dương giải ngân bồi thường dự án Vành đai 3 TP.HCM

Bình Dương giải ngân bồi thường dự án Vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Hôm nay (8/6), ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng để khởi công dự án Vành đai 3 TP.HCM vào cuối tháng 6/2023.