Indonesia dự báo làn sóng Covid-19 mới sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 7/2022

VOV.VN - Trước sự xuất hiện của dòng phụ BA4, BA5 của biến thế Omicrcon, chính phủ Indonesia dự báo một làn sóng Covid-19 mới có thể xuất hiện với đỉnh điểm rơi vào giữa tháng 7 năm nay.

Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia Gunadi Sadikin hôm qua (13/6) cho biết dựa trên các quan sát thì làn sóng lây nhiễm biến thể phụ BA4, BA5 thường đạt đỉnh điểm khoảng 1 tháng sau khi các nước phát hiện trường hợp nhiễm đầu tiên.

Hôm 10/6, Indonesia đã công bố các ca đầu tiên nhiễm dòng phụ này. Ngay sau đó, số ca mắc mới Covid-19 ở Indonesia đã tăng lên hơn 500 ca/ngày, nhiều nhất là ở Thủ đô Jakarta. Do vậy, chính phủ Indonesia đánh giá vào tuần thứ 2 hoặc tuần thứ 3 của tháng 7, Indonesia có thể chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng vọt trở lại.

Các nhà dịch tễ học Indonesia cảnh báo các dòng phụ BA4, BA5 của biến thể Omicron có tốc độ lây lan rất nhanh và nhiễm vào cả những người đã mắc Covid-19 hoặc đã tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ. Tuy nhiên, dòng phụ BA4, BA5 có thể không gây tỷ lệ tử vong và nhập viện nhiều như các biến thể trước đây.

Chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 tăng cường cho người dân, đặc biệt là nhóm dân số dễ bị tổn thương. Chính phủ cũng khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ các giao thức y tế như: đeo khẩu trang ở nơi đông người ngoài trời, yêu cầu những người tham dự sự kiện công cộng lớn như thể thao, âm nhạc…phải tiêm liều vaccine tăng cường.

Đến nay, mới có khoảng 47,7 triệu người, tương đương 28% trong tổng dân số mục tiêu tiêm chủng của Indonesia, đã được tiêm liều vaccine tăng cường. Trong khi đó, hơn 168 triệu người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Kết quả cuộc khảo sát huyết thanh do chính phủ Indonesia thực hiện vào tháng 3 năm nay cho thấy hơn 99% dân số Indonesia có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia nêu “Cách thức châu Á” giải quyết thách thức địa chính trị toàn cầu
Indonesia nêu “Cách thức châu Á” giải quyết thách thức địa chính trị toàn cầu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto ngày 11/6 nhấn mạnh các quốc gia châu Á có đặc quyền sử dụng thương hiệu ngoại giao của riêng mình để giải quyết những thách thức địa chính trị đang xảy ra.

Indonesia nêu “Cách thức châu Á” giải quyết thách thức địa chính trị toàn cầu

Indonesia nêu “Cách thức châu Á” giải quyết thách thức địa chính trị toàn cầu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto ngày 11/6 nhấn mạnh các quốc gia châu Á có đặc quyền sử dụng thương hiệu ngoại giao của riêng mình để giải quyết những thách thức địa chính trị đang xảy ra.

Indonesia cân nhắc đeo khẩu trang trở lại do các ca mắc Covid-19 tăng
Indonesia cân nhắc đeo khẩu trang trở lại do các ca mắc Covid-19 tăng

VOV.VN - Chính phủ Indonesia có thể áp dụng trở lại quy định đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài trời trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 gia tăng.

Indonesia cân nhắc đeo khẩu trang trở lại do các ca mắc Covid-19 tăng

Indonesia cân nhắc đeo khẩu trang trở lại do các ca mắc Covid-19 tăng

VOV.VN - Chính phủ Indonesia có thể áp dụng trở lại quy định đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài trời trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 gia tăng.

Kết quả vòng loại Asian Cup 2023: Thái Lan thắng lớn, Indonesia gây sốc
Kết quả vòng loại Asian Cup 2023: Thái Lan thắng lớn, Indonesia gây sốc

VOV.VN - Kết quả vòng loại Asian Cup 2023 đêm 8/6, Thái Lan thắng đậm Maldives 3-0, Indonesia gây sốc khi hạ chủ nhà Kuwait với tỷ số 2-1.

Kết quả vòng loại Asian Cup 2023: Thái Lan thắng lớn, Indonesia gây sốc

Kết quả vòng loại Asian Cup 2023: Thái Lan thắng lớn, Indonesia gây sốc

VOV.VN - Kết quả vòng loại Asian Cup 2023 đêm 8/6, Thái Lan thắng đậm Maldives 3-0, Indonesia gây sốc khi hạ chủ nhà Kuwait với tỷ số 2-1.

Indonesia cân nhắc đánh giá Covid-19 là căn bệnh đặc hữu vào tháng 8
Indonesia cân nhắc đánh giá Covid-19 là căn bệnh đặc hữu vào tháng 8

VOV.VN - Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan hôm qua (9/6) cho biết chính phủ sẽ theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong 2 tháng tới trước khi quyết định coi Covid-19 là căn bệnh đặc hữu.

Indonesia cân nhắc đánh giá Covid-19 là căn bệnh đặc hữu vào tháng 8

Indonesia cân nhắc đánh giá Covid-19 là căn bệnh đặc hữu vào tháng 8

VOV.VN - Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan hôm qua (9/6) cho biết chính phủ sẽ theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong 2 tháng tới trước khi quyết định coi Covid-19 là căn bệnh đặc hữu.

Indonesia phản đối phát ngôn của 2 chính trị gia Ấn Độ về nhà tiên tri Mohammed
Indonesia phản đối phát ngôn của 2 chính trị gia Ấn Độ về nhà tiên tri Mohammed

VOV.VN - Indonesia và Malaysia cùng các quốc gia Hồi giáo khác lên án mạnh mẽ phát ngôn của hai chính trị gia Ấn Độ mà họ cho rằng đã xúc phạm nhà tiên tri Mohammed.

Indonesia phản đối phát ngôn của 2 chính trị gia Ấn Độ về nhà tiên tri Mohammed

Indonesia phản đối phát ngôn của 2 chính trị gia Ấn Độ về nhà tiên tri Mohammed

VOV.VN - Indonesia và Malaysia cùng các quốc gia Hồi giáo khác lên án mạnh mẽ phát ngôn của hai chính trị gia Ấn Độ mà họ cho rằng đã xúc phạm nhà tiên tri Mohammed.