Indonesia cân nhắc đeo khẩu trang trở lại do các ca mắc Covid-19 tăng

VOV.VN - Chính phủ Indonesia có thể áp dụng trở lại quy định đeo khẩu trang khi hoạt động ngoài trời trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 gia tăng.

Ông Mohammad Svahril, người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, cho biết Bộ Y tế nước này đang đánh giá lại quyết định cho phép bỏ khẩu trang khi hoạt động ngoài trời hoặc những nơi ít người qua lại. Động thái này diễn ra khi những ngày gần đây, số ca mắc mới Covid-19 trong ngày tại Indonesia liên tục vượt hơn 500 ca, trong đó có một số ca tử vong.

Theo ông Svahril, Bộ Y tế Indonesia đang điều tra về khả năng Covid-19 lây lan nhanh trở lại do các dòng phụ BA.4, BA.5 của biến thể Omicron. Nếu tìm ra mối liên hệ này, cơ quan y tế Indonesia sẽ yêu cầu áp dụng các quy định y tế chặt chẽ hơn như bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời, cùng với việc đẩy mạnh tiêm chủng.

Hôm qua (10/6), Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết nước này đã phát hiện 4 ca đầu tiên nhiễm dòng phụ BA.4, BA.5 của biến thể Omicron tại đảo Bali. 3 trong 4 bệnh nhân không có triệu chứng và đều đã được tiêm vaccine đầy đủ.

Chính phủ Indonesia cho biết sẽ tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh trong 2 tháng tới. Nếu Covid-19 được kiểm soát thành công trong suốt tháng 6 và tháng 7 thì Indonesia có thể tuyên bố Covid-19 là căn bệnh đặc hữu vào dịp Quốc khánh 17/8.

Kết quả cuộc khảo sát huyết thanh do Bộ Y tế Indonesia thực hiện vào tháng 3/2022 cho thấy 99,2% dân số Indonesia đã có kháng thể chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, nhờ tiêm chủng, lây nhiễm tự nhiên hoặc cả hai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia cân nhắc đánh giá Covid-19 là căn bệnh đặc hữu vào tháng 8
Indonesia cân nhắc đánh giá Covid-19 là căn bệnh đặc hữu vào tháng 8

VOV.VN - Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan hôm qua (9/6) cho biết chính phủ sẽ theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong 2 tháng tới trước khi quyết định coi Covid-19 là căn bệnh đặc hữu.

Indonesia cân nhắc đánh giá Covid-19 là căn bệnh đặc hữu vào tháng 8

Indonesia cân nhắc đánh giá Covid-19 là căn bệnh đặc hữu vào tháng 8

VOV.VN - Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan hôm qua (9/6) cho biết chính phủ sẽ theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong 2 tháng tới trước khi quyết định coi Covid-19 là căn bệnh đặc hữu.

Tín đồ Hồi giáo Indonesia đón lễ Eid Al-Fitr sau 2 năm hạn chế vì COVID-19
Tín đồ Hồi giáo Indonesia đón lễ Eid Al-Fitr sau 2 năm hạn chế vì COVID-19

VOV.VN - Sau hai năm hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19, năm nay hàng triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia tưng bừng đón ngày lễ quan trọng Eid Al-Fitr.

Tín đồ Hồi giáo Indonesia đón lễ Eid Al-Fitr sau 2 năm hạn chế vì COVID-19

Tín đồ Hồi giáo Indonesia đón lễ Eid Al-Fitr sau 2 năm hạn chế vì COVID-19

VOV.VN - Sau hai năm hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19, năm nay hàng triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia tưng bừng đón ngày lễ quan trọng Eid Al-Fitr.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19
Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)
Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.