Indonesia hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Indonesia đã hoàn thành hơn 50% mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron liên tục tăng.

Số liệu do Lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 của Indonesia vừa công bố cho thấy, có hơn 110 triệu người dân Indonesia đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19, hơn 156 triệu người đã tiêm mũi đầu vaccine và hơn 1.200.000 người được tiêm liều tăng cường. Như vậy, Indonesia đã hoàn thành 53,1% mục tiêu tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 cho trên 208 triệu dân vào năm 2022.

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, bà Siti Nadia Tarmizi, cho biết, hiện tại Indonesia tiêm được từ 1,1 triệu đến 1,2 triệu mũi vaccine mỗi ngày; dự kiến đạt 60% mục tiêu tiêm các liều vaccine ngừa Covid-19 đầy đủ vào giữa tháng 1/2022. Mặc dù tỷ lệ bao phủ vaccine đã đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) song chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục tăng tốc chương trình tiêm chủng, nhất là trong bối cảnh nước này liên tục phát hiện các ca nhiễm biến thể Omicron.

Đến nay, Indonesia xác nhận đã phát hiện 46 ca nhiễm biến thể Omicron, hầu hết là các trường hợp nhập cảnh. Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi, cho biết các ca nhiễm biến thể Omicron được phát hiện thông qua giải trình tự bộ gen và trong thời gian cách ly 10 ngày. Tất cả bệnh nhân hiện được điều trị tại 02 bệnh viện ở thủ đô Jakarta.

Mặc dù chưa phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron nào trong cộng đồng song các nhà dịch tễ học Indonesia cảnh báo Indonesia cần chuẩn bị cho kịch bản biến thể Omicron lan nhanh trong cộng đồng. Theo đó, để ngăn chặn Omicron, ngoài việc đẩy nhanh tiêm chủng cho những người chưa được tiêm vaccine đầy đủ cũng như tiêm liều tăng cường cho các nhóm người dễ bị thương tổn trước virus,  chính phủ cần mở rộng truy vết và giải trình tự gen của các khách nước ngoài đã nhập cảnh Indonesia từ trước khi Indonesia thắt chặt biên giới vào ngày 30/11 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp hội Bác sỹ Indonesia: Covid-19 có thể thành bệnh đặc hữu
Hiệp hội Bác sỹ Indonesia: Covid-19 có thể thành bệnh đặc hữu

VOV.VN - Hiệp hội Bác sỹ Indonesia đánh giá Indonesia, quốc gia từng chịu thiệt hại nặng nề nhất vì Covid-19 tại Đông Nam Á, đã thoát khỏi khủng hoảng dịch bệnh và có thể chuyển sang một giai đoạn mới khả quan hơn.

Hiệp hội Bác sỹ Indonesia: Covid-19 có thể thành bệnh đặc hữu

Hiệp hội Bác sỹ Indonesia: Covid-19 có thể thành bệnh đặc hữu

VOV.VN - Hiệp hội Bác sỹ Indonesia đánh giá Indonesia, quốc gia từng chịu thiệt hại nặng nề nhất vì Covid-19 tại Đông Nam Á, đã thoát khỏi khủng hoảng dịch bệnh và có thể chuyển sang một giai đoạn mới khả quan hơn.

Hà Nội yêu cầu tất cả bệnh viện sẵn sàng 2 tầng để điều trị COVID-19
Hà Nội yêu cầu tất cả bệnh viện sẵn sàng 2 tầng để điều trị COVID-19

VOV.VN - Chiều 26/12, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản 23401/SYT-NVY chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19.

Hà Nội yêu cầu tất cả bệnh viện sẵn sàng 2 tầng để điều trị COVID-19

Hà Nội yêu cầu tất cả bệnh viện sẵn sàng 2 tầng để điều trị COVID-19

VOV.VN - Chiều 26/12, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản 23401/SYT-NVY chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19.

6 kịch bản về đại dịch Covid-19 trong năm 2022
6 kịch bản về đại dịch Covid-19 trong năm 2022

VOV.VN - Số ca tử vong tiếp tục tăng, Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu, tiêm vaccine tăng cường hàng năm, biến thể mới xuất hiện hay cuộc sống trở lại bình thường… là những dự đoán về đại dịch trong năm 2022 được các chuyên gia đưa ra.

6 kịch bản về đại dịch Covid-19 trong năm 2022

6 kịch bản về đại dịch Covid-19 trong năm 2022

VOV.VN - Số ca tử vong tiếp tục tăng, Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu, tiêm vaccine tăng cường hàng năm, biến thể mới xuất hiện hay cuộc sống trở lại bình thường… là những dự đoán về đại dịch trong năm 2022 được các chuyên gia đưa ra.

Công nghệ - mũi “tiên phong” trong phòng, chống và sống chung với Covid-19
Công nghệ - mũi “tiên phong” trong phòng, chống và sống chung với Covid-19

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn, thậm chí một vài tuần một nền tảng công nghệ được xây dựng, đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống và tiến tới sống chung chủ động với dịch bệnh Covid-19.

Công nghệ - mũi “tiên phong” trong phòng, chống và sống chung với Covid-19

Công nghệ - mũi “tiên phong” trong phòng, chống và sống chung với Covid-19

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn, thậm chí một vài tuần một nền tảng công nghệ được xây dựng, đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống và tiến tới sống chung chủ động với dịch bệnh Covid-19.