Indonesia kêu gọi hợp tác, đoàn kết chống biến đổi khí hậu tại COP26

VOV.VN - Tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại thành phố Glasgow, Vương quốc Anh ngày 1/11, Indonesia đã truyền đạt cam kết đồng thời kêu gọi hợp tác trong giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu.

Tại Hội nghị, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo cho rằng, biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn đối với sự thịnh vượng và phát triển toàn cầu, vì vậy đoàn kết, hợp tác là chìa khóa để khắc phục những vấn đề này. Là quốc gia có tiềm năng thiên nhiên to lớn, Indonesia luôn có trách nhiệm trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tỷ lệ phá rừng tại Indonesia đã giảm đáng kể, thấp nhất trong 20 năm qua. Cháy rừng giảm 82% vào năm 2020. Indonesia cũng đã bắt đầu công cuộc phục hồi rừng ngập mặn với diện tích lớn nhất thế giới là 600.000 ha cho đến năm 2024. Quốc gia vạn đảo đã phục hồi 3 triệu vùng đất xung yếu trong giai đoạn 2010-2019.

Trong lĩnh vực năng lượng, Indonesia cũng đang phát triển hệ sinh thái ô tô điện và xây dựng nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á; xây dựng khu công nghiệp xanh lớn nhất thế giới và tận dụng năng lượng tái tạo. Tổng thống Joko Widodo đảm bảo Indonesia sẽ tiếp tục huy động nguồn tài chính cho các vấn đề khí hậu và đổi mới. Theo Tổng thống Jokowi, việc cung cấp tài chính về khí hậu cho các đối tác là các nước phát triển, “những người thay đổi cuộc chơi” nhằm thúc đẩy các hành động giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển.

Indonesia cam kết thực hiện theo tuyến bố Thỏa thuận Paris, cụ thể là cắt giảm 29% lượng khí thải một cách vô điều kiện vào năm 2030. Quốc gia này cũng đã thông qua Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu và carbon thấp tới năm 2050, cũng như lộ trình chi tiết nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060 hoặc sớm hơn.

Nhân dịp này, Tổng thống Joko Widodo cùng các nhà lãnh đạo quốc gia quần đảo và đảo (AIS) đã ra tuyên bố chung trong đó cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác hàng hải và hành động vì khí hậu theo Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Indonesia: Đừng để hội nghị biến đổi khí hậu LHQ chỉ là lời nói suông
Tổng thống Indonesia: Đừng để hội nghị biến đổi khí hậu LHQ chỉ là lời nói suông

VOV.VN - “Chúng tôi muốn nhìn thấy việc thực thi những chính sách thực tế thay vì những lời nói suông tại Hội nghị Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu diễn ra cuối tháng này”.

Tổng thống Indonesia: Đừng để hội nghị biến đổi khí hậu LHQ chỉ là lời nói suông

Tổng thống Indonesia: Đừng để hội nghị biến đổi khí hậu LHQ chỉ là lời nói suông

VOV.VN - “Chúng tôi muốn nhìn thấy việc thực thi những chính sách thực tế thay vì những lời nói suông tại Hội nghị Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu diễn ra cuối tháng này”.

Indonesia kêu gọi hợp tác toàn cầu chống biến đổi khí hậu
Indonesia kêu gọi hợp tác toàn cầu chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Indonesia nhận định, biến đổi khí hậu đang trở nên phức tạp hơn do đại dịch Covid-19.

Indonesia kêu gọi hợp tác toàn cầu chống biến đổi khí hậu

Indonesia kêu gọi hợp tác toàn cầu chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Indonesia nhận định, biến đổi khí hậu đang trở nên phức tạp hơn do đại dịch Covid-19.

Indonesia chạy đua với thời gian để đối phó biến đổi khí hậu
Indonesia chạy đua với thời gian để đối phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Indonesia - một quốc gia quần đảo trải dài có quy mô bằng diện tích nước Mỹ, đang chịu tổn thương nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Indonesia chạy đua với thời gian để đối phó biến đổi khí hậu

Indonesia chạy đua với thời gian để đối phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Indonesia - một quốc gia quần đảo trải dài có quy mô bằng diện tích nước Mỹ, đang chịu tổn thương nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.