Indonesia mở lại các nhà thờ trong “vùng xanh” với dịch Covid-19

VOV.VN - Indonesia bắt đầu mở cửa các nhà thờ tôn giáo trong khi duy trì các giao thức y tế để bước vào giai đoạn "bình thường mới".

Ngày hôm qua (30/5), Bộ Tôn giáo Indonesia đã ban hành thông tư hướng dẫn tổ chức các hoạt động thờ cúng tập thể trong thời kì bùng phát đại dịch toàn cầu. Theo đó, chỉ những nhà thờ trong "vùng xanh an toàn với dịch Covid-19 mới được mở cửa trở lại".

Indo_0.jpg

Nhà thờ Hồi giáo tại Bekasi chuẩn bị các giao thức y tế trước khi mở cửa đón tín đồ. Nguồn : Republika

Các nhà thờ phải có "giấy chứng nhận an toàn trước dịch Covid-19" do Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 tại địa phương cấp. Giấy chứng nhận có thể bị thu hồi nếu phát sinh trường hợp lây nhiễm virus hoặc không duy trì các giao thức y tế như không duy trì khoảng cách vật lí tối thiểu 1 mét, khử trùng trước và sau buổi cầu nguyện, chuẩn bị khu vực rửa tay cho các tín đồ và kiểm tra thân nhiệt người đến nơi thờ tự. Các bài giảng cầu nguyện cũng được yêu cầu ngắn hơn thường lệ. Nơi thờ tự phải chuẩn bị phòng đặc biệt để cách ly những người có triệu chứng mắc Covid-19.

Trong khi đó, đối tượng được đến các nhà thờ là những người khỏe mạnh. Người già, trẻ em và những người có các bênh lý nền, có nguy cơ mắc Covid-19 không được đến nhà thờ. Người cầu nguyện phải thực hiện nghiêm các giao thức y tế tại nơi thờ cúng như phải mang thảm cá nhân và đeo khẩu trang. 

Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia, ông Fachrul Razi cho biết, việc mở lại các nhà thờ tôn giáo để đáp ứng nhu cầu tôn giáo, tín ngưỡng của người dân tại nơi thờ tự trong khi vẫn tuân thủ các giao thức y tế liên quan đến dịch Covid-19. 

Trước đó, chính phủ Indonesia đã phê duyệt 102 khu vực trên toàn Indonesia vào danh mục khu vực xanh, là khu vực an toàn, có sự lây lan Covid-19 thấp. Những khu vực này được phép mở lại hoạt động của các trung tâm công cộng như nhà thờ, chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và các lĩnh vực quan trọng khác. Thời gian mở cửa sẽ do chính quyền các khu vực tự quyết định sau khi đánh giá giãn cách xã hội quy mô lớn.

Ngoài ra, chính phủ Indonesia cũng yêu cầu các khu vực tiếp tục tìm kiếm, cách ly chặt chẽ các trường hợp liên quan đến Covid-19, mở rộng xét nghiệm và nâng cao phương pháp điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh. Trong trường hợp có sự gia tăng các ca lây nhiễm, lực lượng đặc nhiệm Covid-19 các địa phương có quyền thắt chặt hoặc đóng cửa khu vực trở lại. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia ghi nhận 25.216 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.496 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia gia hạn miễn phí tiền điện và hỗ trợ xã hội do dịch Covid-19
Indonesia gia hạn miễn phí tiền điện và hỗ trợ xã hội do dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trường Tài chính Indonesia, bà Sri Mulyani cho biết, chính phủ sẽ gia hạn cả hai khoản trợ cấp trên thêm 3 tháng so với kế hoạch trước đó.

Indonesia gia hạn miễn phí tiền điện và hỗ trợ xã hội do dịch Covid-19

Indonesia gia hạn miễn phí tiền điện và hỗ trợ xã hội do dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trường Tài chính Indonesia, bà Sri Mulyani cho biết, chính phủ sẽ gia hạn cả hai khoản trợ cấp trên thêm 3 tháng so với kế hoạch trước đó.

Bộ trưởng Indonesia: Người Việt Nam kỷ luật hơn trong chống Covid-19
Bộ trưởng Indonesia: Người Việt Nam kỷ luật hơn trong chống Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia nhận định, chính kỷ luật của người dân Việt Nam là chìa khóa thành công trong ứng phó với dịch Covid-19.

Bộ trưởng Indonesia: Người Việt Nam kỷ luật hơn trong chống Covid-19

Bộ trưởng Indonesia: Người Việt Nam kỷ luật hơn trong chống Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia nhận định, chính kỷ luật của người dân Việt Nam là chìa khóa thành công trong ứng phó với dịch Covid-19.

Mở cửa sân bay và chợ, Indonesia đang “liều lĩnh” với dịch Covid-19?
Mở cửa sân bay và chợ, Indonesia đang “liều lĩnh” với dịch Covid-19?

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đã quyết định mở cửa sân bay, trung tâm thương mại trong khi các nhà thờ vẫn bị đóng cửa.

Mở cửa sân bay và chợ, Indonesia đang “liều lĩnh” với dịch Covid-19?

Mở cửa sân bay và chợ, Indonesia đang “liều lĩnh” với dịch Covid-19?

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đã quyết định mở cửa sân bay, trung tâm thương mại trong khi các nhà thờ vẫn bị đóng cửa.