Indonesia sẵn sàng trở thành trung tâm vaccine Covid-19 của Châu Á-Thái Bình Dương

VOV.VN - Trong bối cảnh hạn chế nguồn cung vaccine trên thế giới, Indonesia tuyên bố sẵn sàng trở thành trung tâm sản xuất vaccine Covid-19 của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, bà Retno Marsudi truyền đạt trong cuộc họp của Hội đồng Liên minh vaccine Gavi với các đồng chủ tịch của Nhóm Cam kết Thị trường Tiên tiến COVAX (AMC). Trong họp báo sau cuộc họp ngày hôm qua (29/9) , Ngoại trưởng Indonesia cho rằng trên thế giới hiện đang gặp phải hạn chế về nguồn cung vaccine. Do đó “các nhà sản xuất vaccine phải tăng năng lực sản xuất” trong khi “các nước đang phát triển phải được tham gia vào chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu".

Theo Ngoại trưởng Indonesia, tăng cường sản xuất, cung ứng vaccine là một trong những nỗ lực quan trọng nhằm đáp ứng mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số thế giới vào giữa năm 2022. Để đạt được mục tiêu này, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết cần ít nhất 11 tỷ liều vaccine COVID-19.

Nhà lãnh đạo Ngoại giao Indonesia kêu gọi trung tâm sản xuất vaccine theo công nghệ mRNA đã được thành lập ở Nam Phi nên được nhân rộng ở các khu vực khác để đẩy nhanh sản xuất vaccine.

Bên cạnh việc tăng sản lượng, Indonesia cũng tiếp tục khuyến khích cơ chế chia sẻ liều lượng vaccine từ các nước dư thừa sang các nước có thu nhập thấp và trung bình. Với tư cách là một trong những đồng chủ tịch của COVAX, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia nhấn mạnh tầm quan trọng việc chia sẻ liều lượng vaccine phải được tiến hành một cách minh bạch hơn, lưu ý thời gian và tránh chia sẻ vaccine đã hết hạn sử dụng.

Tại cuộc họp, nữ Ngoại trưởng Indonesia bày tỏ lo ngại về xu hướng phân biệt đối xử vaccine, đặc biệt từ sau lệnh cấm nhập cảnh của một số quốc gia đối với khách du lịch qua biên giới dù đã được tiêm chủng loại vaccine mà WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Hiện nay, Indonesia hoàn thiện các thủ tục với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để xây dựng một trung tâm sản xuất vaccine Covid-19 toàn cầu ở Indonesia. Dự kiến sản xuất vaccine Covid-19 ở Indonesia sẽ phát triển theo phương pháp dựa trên công nghệ DNA và mRNA vào tháng 4 năm 2022. Công nghệ sản xuất vaccine mà Indonesia đang sở hữu thông qua công ty dược phẩm Biofarma là dựa trên công nghệ giảm độc lực được các nhà sản xuất của Sinovac, Sinopharm và AstraZeneca sử dụng./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia gia tăng ngân sách bảo vệ an ninh biển Natuna
Indonesia gia tăng ngân sách bảo vệ an ninh biển Natuna

VOV.VN - Tăng cường an ninh biển ở Natuna của Indonesia với kỳ vọng sẽ giúp tăng hiệu quả răn đe và thực thi chủ quyền biển, ngăn chặn hoạt động cướp biển, bạo lực và tội phạm trên biển…

Indonesia gia tăng ngân sách bảo vệ an ninh biển Natuna

Indonesia gia tăng ngân sách bảo vệ an ninh biển Natuna

VOV.VN - Tăng cường an ninh biển ở Natuna của Indonesia với kỳ vọng sẽ giúp tăng hiệu quả răn đe và thực thi chủ quyền biển, ngăn chặn hoạt động cướp biển, bạo lực và tội phạm trên biển…

Gian nan vấn đề quản lý rác thải y tế trong đại dịch Covid-19 ở Indonesia
Gian nan vấn đề quản lý rác thải y tế trong đại dịch Covid-19 ở Indonesia

VOV.VN - Sự gia tăng chất thải y tế và việc quản lý, xử lý rác thải y tế không chặt chẽ đã gây ra mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Indonesia diễn biến phức tạp.

Gian nan vấn đề quản lý rác thải y tế trong đại dịch Covid-19 ở Indonesia

Gian nan vấn đề quản lý rác thải y tế trong đại dịch Covid-19 ở Indonesia

VOV.VN - Sự gia tăng chất thải y tế và việc quản lý, xử lý rác thải y tế không chặt chẽ đã gây ra mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Indonesia diễn biến phức tạp.

Quốc hội Indonesia yêu cầu Trung Quốc tuân thủ UNCLOS 1982
Quốc hội Indonesia yêu cầu Trung Quốc tuân thủ UNCLOS 1982

VOV.VN - Trong cuộc gặp song phương với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia, ông Bambang Soesatyo đã yêu cầu Trung Quốc tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Quốc hội Indonesia yêu cầu Trung Quốc tuân thủ UNCLOS 1982

Quốc hội Indonesia yêu cầu Trung Quốc tuân thủ UNCLOS 1982

VOV.VN - Trong cuộc gặp song phương với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia, ông Bambang Soesatyo đã yêu cầu Trung Quốc tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.