Indonesia sắp ra mắt lực lượng mới chống cướp biển và buôn lậu

VOV.VN - Lâu nay Indonesia dựa vào sự phối hợp của cảnh sát và Hải quân để bảo vệ tuyến vận tải đường biển nhưng nạn buôn lậu trái phép vẫn diễn ra.

Indonesia sẽ cho ra mắt lực lượng bảo vệ bờ biển mới để trấn áp nạn cướp biển, buôn lậu, vận chuyển trái phép vốn gây ảnh hưởng xấu đến thương mại.

Hải quân Indonesia (ảnh: demotix)
Việc thành lập lực lượng bảo vệ bờ biển nằm trong chiến lược chính sách của Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong việc tái đảm bảo với giới đầu tư, vào thời điểm nền kinh tế Indonesia đang tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 5 năm qua và bị sức ép do thâm hụt thương mại, thâm hụt tài khoản vãng lai.

Theo các chuyên gia, hiện có quá nhiều cơ quan chồng chéo về trách nhiệm nhưng kém hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh vận tải đường biển. Lâu nay Indonesia dựa vào sự phối hợp của cảnh sát và Hải quân để bảo vệ tuyến vận tải đường biển nhưng nạn buôn lậu trái phép vẫn diễn ra.

Eo biển Malacca ở phía Tây Indonesia (một hành lang thương mại của khu vực và thế giới) nằm trong số những vùng biển có nhiều vụ cướp biển nhất thế giới.

Lực lượng bảo vệ bờ biển mới sẽ có nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới trên biển, chống nạn buôn người, chống đánh bắt  trái phép hải sản. Chính phủ Indonesia cũng dư định tăng ngân sách cho quốc phòng từ 0,8 lên 1,5 GDP trong 5 năm tới, ngang mức chi cho quốc phòng của Malaysia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạm đội Hải quân Ukraine nằm hoen rỉ ở cảng Odessa
Hạm đội Hải quân Ukraine nằm hoen rỉ ở cảng Odessa

Chính quyền Ukraine bỏ mặc số phận những con tàu được họ đưa từ Crimea về Odessa.

Hạm đội Hải quân Ukraine nằm hoen rỉ ở cảng Odessa

Hạm đội Hải quân Ukraine nằm hoen rỉ ở cảng Odessa

Chính quyền Ukraine bỏ mặc số phận những con tàu được họ đưa từ Crimea về Odessa.

Đông Nam Á trở thành điểm nóng của nạn hải tặc
Đông Nam Á trở thành điểm nóng của nạn hải tặc

VOV.VN - Tháng trước, Cơ quan Hàng hải Quốc tế cho biết, chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay đã xảy ra 23 vụ hải tặc tại vùng biển Đông Nam Á.

Đông Nam Á trở thành điểm nóng của nạn hải tặc

Đông Nam Á trở thành điểm nóng của nạn hải tặc

VOV.VN - Tháng trước, Cơ quan Hàng hải Quốc tế cho biết, chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay đã xảy ra 23 vụ hải tặc tại vùng biển Đông Nam Á.

Phát hiện tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Nga dưới đáy biển Đen
Phát hiện tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Nga dưới đáy biển Đen

Dọc theo bờ biển Crimea, chiếc tàu ngầm mang tên "Người đẹp" nằm gần lối ra vịnh từ thời Thế chiến II đã được tìm thấy.

Phát hiện tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Nga dưới đáy biển Đen

Phát hiện tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Nga dưới đáy biển Đen

Dọc theo bờ biển Crimea, chiếc tàu ngầm mang tên "Người đẹp" nằm gần lối ra vịnh từ thời Thế chiến II đã được tìm thấy.

Cướp biển bắt 2 thuyền viên Mỹ ngoài khơi Nigeria
Cướp biển bắt 2 thuyền viên Mỹ ngoài khơi Nigeria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói, nước này đang theo sát tình hình và coi đây là hành động cướp biển thông thường.

Cướp biển bắt 2 thuyền viên Mỹ ngoài khơi Nigeria

Cướp biển bắt 2 thuyền viên Mỹ ngoài khơi Nigeria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói, nước này đang theo sát tình hình và coi đây là hành động cướp biển thông thường.

Hải tặc tấn công tàu chở dầu Thái Lan cùng 14 thủy thủ
Hải tặc tấn công tàu chở dầu Thái Lan cùng 14 thủy thủ

VOV.VN - Vào thời điểm mất tích, tàu MT Orapin 4 đang trên hành trình tới cảng Pontianak ở thành phố Kalimantan của Indonesia.

Hải tặc tấn công tàu chở dầu Thái Lan cùng 14 thủy thủ

Hải tặc tấn công tàu chở dầu Thái Lan cùng 14 thủy thủ

VOV.VN - Vào thời điểm mất tích, tàu MT Orapin 4 đang trên hành trình tới cảng Pontianak ở thành phố Kalimantan của Indonesia.

Cướp biển Somalia trả tự do cho 11 người sau 3 năm bắt giữ
Cướp biển Somalia trả tự do cho 11 người sau 3 năm bắt giữ

VOV.VN - Những thủy thủ vừa được trả tự do vô điều kiện này sẽ được đưa trở về nước trong những ngày tới.

Cướp biển Somalia trả tự do cho 11 người sau 3 năm bắt giữ

Cướp biển Somalia trả tự do cho 11 người sau 3 năm bắt giữ

VOV.VN - Những thủy thủ vừa được trả tự do vô điều kiện này sẽ được đưa trở về nước trong những ngày tới.