Indonesia tham gia tìm kiếm vaccine phòng ngừa Covid-19

VOV.VN - Trong nỗ lực đẩy lùi đại dịch toàn cầu, Indonesia đã tham gia tìm kiếm vaccine phòng ngừa dịch Covid-19.

Trong cuộc họp báo trực tuyến với báo chí nước ngoài ngày hôm qua (23/4) Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi cho biết, chính phủ nước này đang nỗ lực phát triển các phòng thí nghiệm để tìm ra thuốc điều trị và vaccine phòng ngừa dịch Covid-19.

“Hiện tại, Indonesia và khoảng 100 quốc gia khác đang nỗ lực tìm kiếm vaccine ngừa Covid-19. Tổng cộng có 14 bệnh viện tại Indonesia đã được chỉ định để tham gia tìm kiếm vaccine. Chín bệnh viện trong số đó sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trong tuần này. Viện sinh học phân tử Eijkman Indonesia cũng đang phát triển thuốc đặc trị cho bệnh nhân Covid-19 bằng phương pháp huyết tương từ bệnh nhân đã hồi phục (convalencent). Một số công ty Indonesia đã bắt đầu hợp tác với các đối tác nước ngoài để sản xuất vaccine và thuốc đặc trị Covid-19" - Ngoại trưởng Indonesia nói.

indonesia_1586223287466_nfst.jpg
Đội ngũ y tế ở Indonesia trong cuộc chiến chống Covid-19. (Ảnh minh họa: Reuters)

Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Indonesia cho biết, nước này đang lên kế hoạch xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng. Theo đó, nhiều cơ sở xét nghiệm đang được phát triển và cùng cố. Trong giai đoạn thử nghiệm đã có khả năng xét nghiệm 12.000 bệnh phẩm mỗi ngày.

Bên cạnh đó, chính phủ Indonesia cũng tập trung củng cố hệ thống cơ sở y tế. Chính phủ đã xây dựng các bệnh viện điều trị Covid-19 cho bệnh nhân theo cấp độ các triệu chứng từ nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch. Theo Ngoại trưởng Indonesia, hiện nay, toàn Indonesia có khoảng 668 bệnh viện đã được chuẩn bị với hơn 10.000 giường bệnh đặc biệt cho các bệnh nhân Covid-19. Các toà nhà chính quyền khu vực cũng được tái cơ cấu trở thành trung tâm đào tạo và trung tâm hỗ trợ quản lý, cách ly bệnh nhân dưới sự giám sát của cơ quan y tế địa phương.

Chính phủ Indonesia cũng áp dụng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến. Người dân có thể tiếp nhận các tư vấn của các chuyên gia y tế và các bác sĩ bệnh viện từ xa.  Việc này giúp giảm tải các áp lực cho các bệnh viện. Theo số liệu thống kê tháng vừa qua, một trung tâm tư vấn y tế từ xa của Indonesia có thể tư vấn cho hơn 17 triệu người, trong đó có 16 triệu đã chọn kênh dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch Covid-19.

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến giữa Ngoại trưởng các nước ASEAN và Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh tầm quan trọng của vaccine và thuốc đặc trị Covid-19. Theo ngoại trưởng Indonesia, vaccine cần có giá phải chăng để tất cả các quốc gia đang phát triển và kém phát triển có thể tiếp cận được.

Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia ghi nhận 7.775 ca mắc Covid-19, trong đó có 647 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng lễ Ramadan giữa đại dịch Covid-19
Người Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng lễ Ramadan giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tháng lễ Ramadan không có những hoạt động sôi động chào mừng trên đường phố, nhà thờ Hồi giáo đóng cửa im lìm.

Người Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng lễ Ramadan giữa đại dịch Covid-19

Người Hồi giáo Indonesia bắt đầu tháng lễ Ramadan giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tháng lễ Ramadan không có những hoạt động sôi động chào mừng trên đường phố, nhà thờ Hồi giáo đóng cửa im lìm.

Indonesia cấm du lịch hàng không đến đầu tháng 6
Indonesia cấm du lịch hàng không đến đầu tháng 6

VOV.VN - Lệnh cấm du lịch hàng không tại Indonesia sẽ được áp dụng cho đến hết ngày 01/06, trong khi đó du lịch bằng đường biển sẽ bị cấm đến hết ngày 08/06.

Indonesia cấm du lịch hàng không đến đầu tháng 6

Indonesia cấm du lịch hàng không đến đầu tháng 6

VOV.VN - Lệnh cấm du lịch hàng không tại Indonesia sẽ được áp dụng cho đến hết ngày 01/06, trong khi đó du lịch bằng đường biển sẽ bị cấm đến hết ngày 08/06.

175.000 cảnh sát Indonesia ra quân trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo
175.000 cảnh sát Indonesia ra quân trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 24/4, 175.000 cảnh sát Indonesia trong chiến dịch Kepupat 2020 sẽ ra quân để đảm bảo an ninh trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

175.000 cảnh sát Indonesia ra quân trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo

175.000 cảnh sát Indonesia ra quân trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 24/4, 175.000 cảnh sát Indonesia trong chiến dịch Kepupat 2020 sẽ ra quân để đảm bảo an ninh trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.