Indonesia thúc đẩy thành lập Trung tâm nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu ASEAN

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang thúc đẩy việc thành lập một Trung tâm nghiên cứu khu vực dành cho các nhà nghiên cứu đến từ các quốc gia thành viên ASEAN.

Việc thúc đẩy thành lập Trung tâm nghiên cứu dành cho các nhà nghiên cứu ASEAN được chính phủ Indonesia giao cho Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN).

Theo ông Ahmad Njjib Burhani – người đứng đầu bộ phận Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc BRIN, Trung tâm mới này có thể giúp tối ưu hóa khả năng dịch chuyển “chất xám” của khu vực, đồng thời thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia ASEAN.

Indonesia kỳ vọng với việc thành lập Trung tâm nghiên cứu của riêng mình, ASEAN có thể trở thành quyền lực mới trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học và kinh tế, từ đó vươn lên cạnh tranh với các trung tâm khoa học khác của thế giới như châu Âu, Mỹ, Australia…và đóng góp mạnh mẽ hơn vào nền khoa học thế giới.

Ông Ahmad đánh giá, ASEAN có tiềm năng đa dạng sinh học phong phú. Đây cũng là một thế mạnh của Indonesia. Nếu các quốc gia thành viên ASEAN cùng nhau nghiên cứu và phát triển thì tiềm năng này sẽ được tối ưu hóa. Bên cạnh đó, ASEAN còn có một tài sản mang tính chiến lược là dân số với ước tính 670 triệu người. Theo ông Ahmad, ngoài đa dạng sinh học, các nhà nghiên cứu ASEAN còn có thể mở rộng hợp tác nghiên cứu trong những lĩnh vực tiềm năng khác như: biến đổi khí hậu, các vấn đề môi trường.

Hồi tháng 5/2023, người đứng đầu BRIN, ông Lanksana Tri Handoko, cũng đã bày tỏ ý định đưa BRIN trở thành trung tâm nghiên cứu hợp tác cho các nhà nghiên cứu ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực đa dạng sinh học, không gian và năng lượng hạt nhân. Theo đó, các phòng thí nghiệm của BRIN sẽ mở cửa cho bất kỳ đối tác nào trong ASEAN muốn tiến hành các dự án nghiên cứu và phát triển khoa học.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

28 năm gia nhập ASEAN - Dấu ấn Việt Nam từ góc nhìn quốc tế
28 năm gia nhập ASEAN - Dấu ấn Việt Nam từ góc nhìn quốc tế

VOV.VN - Giữa những biến động toàn cầu, ASEAN hiện vẫn nổi lên là một tổ chức khu vực thành công. Trong quá trình phát triển và lớn mạnh của ASEAN 56 năm qua không thể thiếu sự đóng góp của Việt Nam, một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, được sự ghi nhận và đánh giá cao từ các nước trong và ngoài khu vực.

28 năm gia nhập ASEAN - Dấu ấn Việt Nam từ góc nhìn quốc tế

28 năm gia nhập ASEAN - Dấu ấn Việt Nam từ góc nhìn quốc tế

VOV.VN - Giữa những biến động toàn cầu, ASEAN hiện vẫn nổi lên là một tổ chức khu vực thành công. Trong quá trình phát triển và lớn mạnh của ASEAN 56 năm qua không thể thiếu sự đóng góp của Việt Nam, một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, được sự ghi nhận và đánh giá cao từ các nước trong và ngoài khu vực.

Việt Nam được kỳ vọng gia tăng vai trò và vị thế trong ASEAN
Việt Nam được kỳ vọng gia tăng vai trò và vị thế trong ASEAN

VOV.VN - 28 năm qua kể từ khi gia nhập ASEAN với phương châm là thành viên “tích cực, chủ động và có trách nhiệm”, Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho một ASEAN đoàn kết, hòa bình, ổn định và phát triển.

Việt Nam được kỳ vọng gia tăng vai trò và vị thế trong ASEAN

Việt Nam được kỳ vọng gia tăng vai trò và vị thế trong ASEAN

VOV.VN - 28 năm qua kể từ khi gia nhập ASEAN với phương châm là thành viên “tích cực, chủ động và có trách nhiệm”, Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho một ASEAN đoàn kết, hòa bình, ổn định và phát triển.

ASEAN cam kết ủng hộ nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc
ASEAN cam kết ủng hộ nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 ngày 24/7 đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 92 để thảo luận và thông qua báo cáo năm 2023 của Ủy ban Xây dựng hòa bình Liên Hợp Quốc.

ASEAN cam kết ủng hộ nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

ASEAN cam kết ủng hộ nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 ngày 24/7 đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 92 để thảo luận và thông qua báo cáo năm 2023 của Ủy ban Xây dựng hòa bình Liên Hợp Quốc.