Indonesia tìm cách giữ chân người dân điều trị bệnh trong nước

VOV.VN - Indonesia mất khoảng 165.000 tỷ rupia nguồn thu ngoại hối vì khoảng 2 triệu người dân ra nước ngoài điều trị bệnh hàng năm. Những con số thống kê này đang thôi thúc Indonesia xây dựng những bệnh viện chất lượng quốc tế để giữ chân người dân điều trị bệnh trong nước.

Phát biểu khi đi thăm, xem xét cơ sở vật chất và thiết bị y tế của Bệnh viện Mayapada ở Bandung, Tây Java, Tổng thống Joko Widodo cho biết, Indonesia sở hữu những bệnh viện có cơ sở vật chất và tòa nhà đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, ông lấy làm tiếc rằng nhiều người Indonesia vẫn chọn cách điều trị sức khỏe ở nước ngoài.

Theo đó khoảng gần 2 triệu người dân Indonesia ra nước ngoài điều trị hàng năm. Trong đó, một triệu người đến Malaysia, 750.000 người đến Singapore và phần còn lại đến Nhật Bản, Mỹ, Đức và các nước khác. Tổng thống Jokowi nhấn mạnh, điều này khiến Indonesia mất khoảng 165 nghìn tỷ rupia nguồn thu ngoại hối chảy ra nước ngoài, cho thấy tầm quan trọng của việc Indonesia cần xây dựng những bệnh viện chất lượng để thu hút người dân địa phương.

Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia cũng phải thừa nhận việc xây dựng bệnh viện tiêu chuẩn cao không phải là vấn đề duy nhất tại quốc gia này. Indonesia đang đối mặt với tình trạng thiết hụt bác sĩ chuyên khoa và  ông đang đề nghị Bộ Y tế sớm giải quyết vấn đề này.

Theo Bộ Y tế Indonesia, quốc gia này cần thêm hàng nghìn bác sỹ chuyên khoa, đặc biệt là các bác sỹ tim mạch, sản khoa và bác sỹ làm việc ở những khu vực nằm ngoài đảo Java. Việc thiếu hụt bác sỹ chuyên khoa khiến chất lượng các dịch vụ y tế ở một số khu vực của Indonesia chưa đáp ứng nhu cầu, mong mỏi của người dân. Tại một số bệnh viện ngoài đảo Java, hàng dài bệnh nhân xếp hàng chờ khám bệnh. Một số bệnh viện từ chối tiếp nhận bệnh nhân vì thiếu bác sỹ tim mạch, X-quang, bác sỹ tai mũi họng, bác sỹ đa khoa, nội khoa… 

Chính phủ Indonesia cũng đang có kế hoạch  phát triển và xây dựng những bệnh viện du lịch đẳng cấp thế giới tại thiên đường du lịch Bali để thu hút người dân điều trị bệnh trong nước cũng như khách du lịch nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng viên Tổng thống Indonesia cam kết xây dựng thủ đô mới nếu giành chiến thắng
Ứng viên Tổng thống Indonesia cam kết xây dựng thủ đô mới nếu giành chiến thắng

VOV.VN - Một trong những ứng cử viên Tổng thống hàng đầu trong cuộc tổng tuyển của của Indonesia Anies Baswedan hôm qua (2/3) cam kết tiếp tục dự án xây dựng thủ đô mới Nusantara nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào đầu năm 2024.

Ứng viên Tổng thống Indonesia cam kết xây dựng thủ đô mới nếu giành chiến thắng

Ứng viên Tổng thống Indonesia cam kết xây dựng thủ đô mới nếu giành chiến thắng

VOV.VN - Một trong những ứng cử viên Tổng thống hàng đầu trong cuộc tổng tuyển của của Indonesia Anies Baswedan hôm qua (2/3) cam kết tiếp tục dự án xây dựng thủ đô mới Nusantara nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào đầu năm 2024.

Indonesia thúc đẩy khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân
Indonesia thúc đẩy khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Với tư cách Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia sẽ tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định hôm qua (27/2) tại Hội nghị về Giải trừ quân bị ở Geneva, Thụy Sĩ.

Indonesia thúc đẩy khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

Indonesia thúc đẩy khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Với tư cách Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia sẽ tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định hôm qua (27/2) tại Hội nghị về Giải trừ quân bị ở Geneva, Thụy Sĩ.

Indonesia tìm cách hóa giải “cơn khát” bác sĩ chuyên khoa
Indonesia tìm cách hóa giải “cơn khát” bác sĩ chuyên khoa

VOV.VN - Trước tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa, chính quyền Indonesia – quốc gia có số dân đông dân nhất Đông Nam Á - đã đưa ra một số giải pháp, gồm củng cố khung pháp lý, để giải quyết “bài toán” nan giải này.

Indonesia tìm cách hóa giải “cơn khát” bác sĩ chuyên khoa

Indonesia tìm cách hóa giải “cơn khát” bác sĩ chuyên khoa

VOV.VN - Trước tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa, chính quyền Indonesia – quốc gia có số dân đông dân nhất Đông Nam Á - đã đưa ra một số giải pháp, gồm củng cố khung pháp lý, để giải quyết “bài toán” nan giải này.