Indonesia thúc đẩy khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Với tư cách Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia sẽ tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định hôm qua (27/2) tại Hội nghị về Giải trừ quân bị ở Geneva, Thụy Sĩ.

Ngoại trưởng Indonesia cho rằng, nếu không có hành động cụ thể quyết đoán, thảm họa hạt nhân chỉ là vấn đề thời gian và nguy cơ này ngày càng lớn hơn khi sự cạnh tranh giữa các cường quốc trở nên gay gắt.

Lo ngại vũ khí hạt nhân gia tăng khi cuộc xung đột tại Ukraine bước sang năm thứ hai và chưa có dấu hiệu kết thúc. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đình chỉ Hiệp ước START mới, thỏa thuận vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ.

Bà Retno cho rằng, Indonesia và các quốc gia Đông Nam Á đang phải đối mặt với những thách thức từ căng thẳng trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm nay, Indonesia sẽ tiếp tục thúc đẩy khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, thông qua nỗ lực kêu gọi các nước ký kết Nghị định thư về Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân.

Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân được các nước ASEAN ký năm 1995, là cam kết giữ cho khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Hiện chưa có nước nào trong số 5 cường quốc hạt nhân thế giới gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc ký tham gia Hiệp ước. Trung Quốc từng tuyên bố sẵn sàng ký vào Hiệp ước trong vài năm tới.

Ngoại trưởng Indonesia cũng đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân không chỉ ở Đông Nam Á mà còn trên thế giới. Theo đó, nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân đòi hỏi phải có ý chí chính trị, với việc đưa ra những quy định ràng buộc về mặt pháp lý để các quốc gia có vũ khí hạt nhân sẽ không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các quốc gia khác; khuyến khích các quốc gia tuân thủ nghĩa vụ theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và tăng cường lòng tin giữa các nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia tìm cách hóa giải “cơn khát” bác sĩ chuyên khoa
Indonesia tìm cách hóa giải “cơn khát” bác sĩ chuyên khoa

VOV.VN - Trước tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa, chính quyền Indonesia – quốc gia có số dân đông dân nhất Đông Nam Á - đã đưa ra một số giải pháp, gồm củng cố khung pháp lý, để giải quyết “bài toán” nan giải này.

Indonesia tìm cách hóa giải “cơn khát” bác sĩ chuyên khoa

Indonesia tìm cách hóa giải “cơn khát” bác sĩ chuyên khoa

VOV.VN - Trước tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa, chính quyền Indonesia – quốc gia có số dân đông dân nhất Đông Nam Á - đã đưa ra một số giải pháp, gồm củng cố khung pháp lý, để giải quyết “bài toán” nan giải này.

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: Sự cảnh báo đối với Indonesia
Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: Sự cảnh báo đối với Indonesia

VOV.VN - Cơ quan chức năng Indonesia đánh giá trận động đất hủy diệt vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ là một sự cảnh báo đối với Indonesia – quốc gia Đông Nam Á nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”.

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: Sự cảnh báo đối với Indonesia

Động đất Thổ Nhĩ Kỳ: Sự cảnh báo đối với Indonesia

VOV.VN - Cơ quan chức năng Indonesia đánh giá trận động đất hủy diệt vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ là một sự cảnh báo đối với Indonesia – quốc gia Đông Nam Á nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”.

Cảnh sát Indonesia tổ chức thi đấm bốc đường phố để kiềm chế ẩu đả
Cảnh sát Indonesia tổ chức thi đấm bốc đường phố để kiềm chế ẩu đả

VOV.VN - Với mong muốn kiềm chế nạn ẩu đả vô tổ chức trên đường phố, cảnh sát thủ đô Jakarta của Indonesia hôm nay (26/2) tổ chức một cuộc thi đấu đấm bốc đường phố với sự tham gia của các võ sĩ nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.

Cảnh sát Indonesia tổ chức thi đấm bốc đường phố để kiềm chế ẩu đả

Cảnh sát Indonesia tổ chức thi đấm bốc đường phố để kiềm chế ẩu đả

VOV.VN - Với mong muốn kiềm chế nạn ẩu đả vô tổ chức trên đường phố, cảnh sát thủ đô Jakarta của Indonesia hôm nay (26/2) tổ chức một cuộc thi đấu đấm bốc đường phố với sự tham gia của các võ sĩ nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.

Xây nhà kháng chấn - Giải pháp cho khu vực dễ bị động đất tại Indonesia
Xây nhà kháng chấn - Giải pháp cho khu vực dễ bị động đất tại Indonesia

VOV.VN - Các tòa nhà bị sập do cấu trúc yếu là nguyên nhân chính gây ra thương vong do động đất và việc đầu tư xây dựng các tòa nhà đảm bảo các yêu cầu kháng chấn đã góp phần cứu sống nhiều người trong thảm họa.

Xây nhà kháng chấn - Giải pháp cho khu vực dễ bị động đất tại Indonesia

Xây nhà kháng chấn - Giải pháp cho khu vực dễ bị động đất tại Indonesia

VOV.VN - Các tòa nhà bị sập do cấu trúc yếu là nguyên nhân chính gây ra thương vong do động đất và việc đầu tư xây dựng các tòa nhà đảm bảo các yêu cầu kháng chấn đã góp phần cứu sống nhiều người trong thảm họa.

Họp báo Indonesia-Trung Quốc: ASEAN muốn đạt được COC hiệu quả, thực chất và khả thi
Họp báo Indonesia-Trung Quốc: ASEAN muốn đạt được COC hiệu quả, thực chất và khả thi

VOV.VN - Tình hình Myanmar và tăng cường các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) là những vấn đề được đề cập trong cuộc họp báo chung giữa Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương ở Jakarta (Indonesia). 

Họp báo Indonesia-Trung Quốc: ASEAN muốn đạt được COC hiệu quả, thực chất và khả thi

Họp báo Indonesia-Trung Quốc: ASEAN muốn đạt được COC hiệu quả, thực chất và khả thi

VOV.VN - Tình hình Myanmar và tăng cường các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) là những vấn đề được đề cập trong cuộc họp báo chung giữa Ngoại trưởng Indonesia Retno Masurdi và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương ở Jakarta (Indonesia).