Indonesia tuyên bố “quét sạch” nhóm khủng bố khét tiếng

VOV.VN - Cảnh sát quốc gia Indonesia vừa tuyên bố đã “quét sạch” và chặn đứng mọi hoạt động của nhóm khủng bố khét tiếng “Chiến binh thánh chiến Đông Indonesia” (MIT). 

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu năm mới 2023 tại Jakarta, người đứng đầu Cảnh sát quốc gia Indonesia, tướng Listyo Sigit Prabowo, tuyên bố nhóm MIT đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là nhóm khủng bố thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã gây ra các vụ bắt cóc, sát hại thường dân và cảnh sát ở tỉnh Trung Sulawesi nhiều năm qua. Thành viên của MIT thường ẩn nấp tại các khu vực rừng núi ở vùng Poso, tỉnh Trung Sulawesi.

Mấy năm gần đây, cảnh sát và quân đội Indonesia tiến hành các chiến dịch chung để truy quét nhóm MIT, trong đó có việc tiêu diệt thủ lĩnh MIT là Ali Kalora vào tháng 9/2021. Sau cái chết của Ali, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Indonesia tiếp tục truy bắt 4 tay súng cộm cán còn lại của MIT. Tháng 1/2022, Ahmad Panjang aka Basir – một thủ lĩnh khác của MIT – cũng đã bị tiêu diệt.

Theo tướng Listyo, các biện pháp chống khủng bố của Indonesia không chỉ gồm các chiến dịch tấn công vũ trang mà còn có các chương trình phi cực đoan hóa đối với hàng ngàn đối tượng khủng bố đã bị kết án. Cảnh sát đã trả tự do cho hơn 3.226 đối tượng tại 10 tỉnh, sau khi họ thi hành án và cam kết trung thành với Nhà nước Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch COVID-19
Indonesia dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Indonesia hôm nay thông báo dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế để kiểm soát dịch COVID-19 do phần lớn người dân đã có kháng thể đối với bệnh này.

Indonesia dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch COVID-19

Indonesia dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Indonesia hôm nay thông báo dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế để kiểm soát dịch COVID-19 do phần lớn người dân đã có kháng thể đối với bệnh này.

Malaysia và Indonesia thúc đẩy giải quyết tranh chấp lãnh hải
Malaysia và Indonesia thúc đẩy giải quyết tranh chấp lãnh hải

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zambry Abdul Kadir cho biết, Malaysia và Indonesia sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán phân định ranh giới lãnh hải giữa hai nước trong thời gian tới.

Malaysia và Indonesia thúc đẩy giải quyết tranh chấp lãnh hải

Malaysia và Indonesia thúc đẩy giải quyết tranh chấp lãnh hải

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zambry Abdul Kadir cho biết, Malaysia và Indonesia sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán phân định ranh giới lãnh hải giữa hai nước trong thời gian tới.

Indonesia vận hành Tàu du lịch toàn cảnh đầu tiên
Indonesia vận hành Tàu du lịch toàn cảnh đầu tiên

VOV.VN - Công ty điều hành đường sắt nhà nước (KAI) của Indonesia hôm qua chính thức vận hành tàu du lịch toàn cảnh đầu tiên của đất nước, mang đến cho hành khách những trải nghiệm thú vị khi được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của các tuyến đường tàu đi qua.

Indonesia vận hành Tàu du lịch toàn cảnh đầu tiên

Indonesia vận hành Tàu du lịch toàn cảnh đầu tiên

VOV.VN - Công ty điều hành đường sắt nhà nước (KAI) của Indonesia hôm qua chính thức vận hành tàu du lịch toàn cảnh đầu tiên của đất nước, mang đến cho hành khách những trải nghiệm thú vị khi được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của các tuyến đường tàu đi qua.