Iran: 70% dân số được tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Iran thông báo rằng 70% người dân nước này sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong vòng vài ngày tới.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm thứ Bảy (25/9) đã đưa ra thông báo này trước ngày đầu tiên của năm học mới ở Iran. Ông Raisi lưu ý rằng tất cả các giáo viên đã được tiêm chủng và việc tiêm chủng trong công cộng đang được đẩy nhanh.

Iran hiện đang đối mặt với đợt thứ năm của đại dịch Covid-19 với số người chết hàng ngày cao. Số người chết vì đại dịch Covid-19 ở Iran đã tăng lên hơn 119.000 người, trong đó có 280 người chết trong 24 giờ qua và có hơn 10.000 ca nhiễm mới.

Bộ Y tế Iran ghi nhận hơn 5 triệu 500.000 ca mắc Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát, trong đó có khoảng hơn 5 triệu ca đã khỏi bệnh hoặc xuất viện.

Bộ Y tế nước này cũng cho biết, hơn 34 triệu người Iran đã nhận được liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên và hơn 15 triệu người đã nhận được liều vaccine Covid-19 thứ hai. Nguồn vaccine đang sử dụng là Sputnik V và Sinoparm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran ưu tiên mở rộng quan hệ với toàn bộ các nước trong khu vực
Iran ưu tiên mở rộng quan hệ với toàn bộ các nước trong khu vực

VOV.VN - Ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Iran là tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng. Đó là tuyên bố của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 19/9 trước thềm hội nghị thượng đỉnh SCO sắp tới tại Tajikistan.

Iran ưu tiên mở rộng quan hệ với toàn bộ các nước trong khu vực

Iran ưu tiên mở rộng quan hệ với toàn bộ các nước trong khu vực

VOV.VN - Ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Iran là tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng. Đó là tuyên bố của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 19/9 trước thềm hội nghị thượng đỉnh SCO sắp tới tại Tajikistan.

Ngoại trưởng Pháp tổ chức họp báo tại New York – nói về AUKUS, Iran và Libya
Ngoại trưởng Pháp tổ chức họp báo tại New York – nói về AUKUS, Iran và Libya

VOV.VN - Ngày 20/9, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã tổ chức họp báo bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.

Ngoại trưởng Pháp tổ chức họp báo tại New York – nói về AUKUS, Iran và Libya

Ngoại trưởng Pháp tổ chức họp báo tại New York – nói về AUKUS, Iran và Libya

VOV.VN - Ngày 20/9, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã tổ chức họp báo bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.

Iran sẵn sàng đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015
Iran sẵn sàng đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015

VOV.VN - Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi tuyên bố nước này sẵn sàng quay lại đàm phán với các cường quốc thế giới để khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 nhưng không phải dưới sức ép của phương Tây.

Iran sẵn sàng đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015

Iran sẵn sàng đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015

VOV.VN - Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi tuyên bố nước này sẵn sàng quay lại đàm phán với các cường quốc thế giới để khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 nhưng không phải dưới sức ép của phương Tây.