Ngoại trưởng Pháp tổ chức họp báo tại New York – nói về AUKUS, Iran và Libya

VOV.VN - Ngày 20/9, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã tổ chức họp báo bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.

Tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Pháp đã nhấn mạnh việc Mỹ cần đưa ra những lời giải thích và làm rõ việc ký hợp đồng tàu ngầm với Australia – vụ việc đã khiến Pháp mất đi hợp đồng hàng chục tỷ USD vốn đang được triển khai thực hiện; gây ra cuộc khủng hoảng lòng tin Pháp – Mỹ.

Theo Ngoại trưởng Yves Le Drian, vụ việc không chỉ là sự vi phạm hợp đồng tàn bạo, bất ngờ và không giải thích được. Điều quan trọng, đó còn là sự vi phạm lòng tin giữa các đối tác. Theo ông, giữa các đối tác trong liên minh phải là mối quan hệ minh bạch và có thể dự đoán được. Vụ việc cần được Mỹ giải thích và Mỹ cũng phải tính đến các lợi ích của các đồng minh châu Âu.

Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Pháp cho biết, các nước đang cố gắng đưa Mỹ và Iran trở lại Vienna, Áo để đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Tuy nhiên, thời gian đang chống lại thỏa thuận “tiềm năng” này. Ngoại trưởng Pháp cho rằng, việc các bên có mặt tại kỳ họp của Đại hội đồng sẽ là cơ hội cần được tận dụng.

Liên quan đến vấn đề Libya, Ngoại trưởng Pháp cho biết nước này sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về tình hình Libya vào ngày 12/11, với đồng chủ trì là Italia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?
Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - AUKUS được ngầm hiểu là liên minh an ninh giữa Mỹ, Anh, và Australia trong ứng phó với Trung Quốc. Các công nghệ chiến lược đóng vai trò quan trọng trong hợp tác của liên minh này. Với trình độ công nghệ của mình và những điểm tương đồng về lợi ích, Ấn Độ có thể hỗ trợ rất nhiều cho AUKUS.

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - AUKUS được ngầm hiểu là liên minh an ninh giữa Mỹ, Anh, và Australia trong ứng phó với Trung Quốc. Các công nghệ chiến lược đóng vai trò quan trọng trong hợp tác của liên minh này. Với trình độ công nghệ của mình và những điểm tương đồng về lợi ích, Ấn Độ có thể hỗ trợ rất nhiều cho AUKUS.

Vì sao Australia hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp để đối lấy thỏa thuận AUKUS?
Vì sao Australia hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp để đối lấy thỏa thuận AUKUS?

VOV.VN - Chỉ 2 tuần sau cuộc họp trực tuyến với giới chức Pháp, cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng, Australia bất ngờ hủy hợp đồng tàu ngầm chạy diesel-điện với Pháp để theo đuổi chương trình tàu ngầm năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh.

Vì sao Australia hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp để đối lấy thỏa thuận AUKUS?

Vì sao Australia hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp để đối lấy thỏa thuận AUKUS?

VOV.VN - Chỉ 2 tuần sau cuộc họp trực tuyến với giới chức Pháp, cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng, Australia bất ngờ hủy hợp đồng tàu ngầm chạy diesel-điện với Pháp để theo đuổi chương trình tàu ngầm năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh.

Pháp hủy cuộc gặp Quốc phòng cấp cao với Anh sau sự kiện Aukus
Pháp hủy cuộc gặp Quốc phòng cấp cao với Anh sau sự kiện Aukus

VOV.VN - Theo các nguồn tin từ Pháp và Anh, Pháp quyết định hủy cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quân đội Pháp và Bộ trưởng Quốc phòng Anh, dự kiến diễn ra trong tuần này tại London, sau sự kiện Mỹ- Anh- Australia thành lập liên minh quốc phòng Aukus và hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm giữa Pháp và Australia.

Pháp hủy cuộc gặp Quốc phòng cấp cao với Anh sau sự kiện Aukus

Pháp hủy cuộc gặp Quốc phòng cấp cao với Anh sau sự kiện Aukus

VOV.VN - Theo các nguồn tin từ Pháp và Anh, Pháp quyết định hủy cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quân đội Pháp và Bộ trưởng Quốc phòng Anh, dự kiến diễn ra trong tuần này tại London, sau sự kiện Mỹ- Anh- Australia thành lập liên minh quốc phòng Aukus và hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm giữa Pháp và Australia.