Iran bác bỏ kêu gọi đàm phán của Pháp về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, không cần thiết phải đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc thế giới.

Hôm nay (31/8), Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ lời kêu gọi của Pháp về việc tiến hành thêm các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận hạt nhân lịch sử. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi nói rằng, không cần thiết phải đàm phán lại thỏa thuận mà Iran và 6 cường quốc thế giới đã ký năm 2015.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi. Ảnh: Rasa News

Trước đó, ngày 30/8, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) vào tháng 5 vừa qua, Tehran nên sẵn sàng đàm phán về các kế hoạch hạt nhân tương lai, kho tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như vai trò của Iran trong hai cuộc chiến ở Syria và Yemen.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi nói rằng, các quan chức Pháp và quốc tế hiểu rõ chính sách khu vực của Iran, đó là Tehran luôn theo đuổi hòa bình, an ninh của khu vực và quốc tế; chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Ông Bahram Qassemi nhấn mạnh: “Iran xét thấy không có lý do, sự cần thiết, sự tin cậy hoặc niềm tin để tiến hành các cuộc đàm phán về những vấn đề không đáng để đàm phán”.

Tuần này, Pháp và Iran đã vướng vào các cuộc tranh cãi gay gắt. Pháp đã yêu cầu các nhà ngoại giao và giới chức bộ ngoại giao nước này trì hoãn vô thời hạn tất các những chuyến đi không cần thiết đến Iran, viện dẫn lý do một âm mưu đánh bom đã bị đẩy lùi và thái độ ngày càng cứng rắn của Iran đối với Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran chẳng thể trông cậy vào EU để cứu thỏa thuận hạt nhân
Iran chẳng thể trông cậy vào EU để cứu thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 29/8 bày tỏ nghi ngờ về khả năng châu Âu có thể cứu vãn được thoả thuận hạt nhân.

Iran chẳng thể trông cậy vào EU để cứu thỏa thuận hạt nhân

Iran chẳng thể trông cậy vào EU để cứu thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 29/8 bày tỏ nghi ngờ về khả năng châu Âu có thể cứu vãn được thoả thuận hạt nhân.

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?
Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

VOV.VN - Với những lợi ích đan xen và mối quan hệ hiện tại giữa Nga và Iran, liệu Moscow có buộc Tehran phải rút khỏi Syria?

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

Liệu Nga có buộc Iran phải rút khỏi Syria?

VOV.VN - Với những lợi ích đan xen và mối quan hệ hiện tại giữa Nga và Iran, liệu Moscow có buộc Tehran phải rút khỏi Syria?

Iran để ngỏ khả năng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử
Iran để ngỏ khả năng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran đã để ngỏ khả năng này trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân lịch sử đang trên bờ vực đổ vỡ sau khi Mỹ rút lui.

Iran để ngỏ khả năng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử

Iran để ngỏ khả năng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran đã để ngỏ khả năng này trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân lịch sử đang trên bờ vực đổ vỡ sau khi Mỹ rút lui.

Iran cảnh báo sẽ không để một giọt dầu nào đi qua eo biển Hormuz
Iran cảnh báo sẽ không để một giọt dầu nào đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran cảnh báo sẽ đóng cửa tuyến vận chuyển dầu mỏ nhộn nhịp nhất thế giới nếu bị Mỹ phong tỏa hoàn toàn các giao dịch dầu mỏ và khí đốt.

Iran cảnh báo sẽ không để một giọt dầu nào đi qua eo biển Hormuz

Iran cảnh báo sẽ không để một giọt dầu nào đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran cảnh báo sẽ đóng cửa tuyến vận chuyển dầu mỏ nhộn nhịp nhất thế giới nếu bị Mỹ phong tỏa hoàn toàn các giao dịch dầu mỏ và khí đốt.