Iran bác bỏ thông tin mất khả năng thanh toán tại WB
VOV.VN - Iran cho rằng lệnh trừng phạt của phương Tây gây trở ngại cho nước này trong việc chuyển tiền.
Ngày 21/7, Iran đã bác bỏ việc nước này mất khả năng thanh toán tại Ngân hàng Thế giới và cho rằng, những lệnh trừng phạt của phương Tây đang gây ra những trở ngại cho việc chuyển tiền.
Thứ trưởng Bộ Kinh tế Iran Behrouz Alishiri cho rằng, tuyên bố gần đây của Ngân hàng Thế giới về việc Iran chậm trễ chi trả “không phải do kỹ thuật” là “hoàn toàn sai lầm”. Ngân hàng Thế giới cho rằng, Iran chịu trách nhiệm cho sự trục trặc về việc hoàn trả các khoản nợ giải ngân trong 6 tháng qua. Ngân hàng Thế giới đã đưa Iran vào danh sách những nước không thực hiện được những cam kết chi trả của mình.
Báo chí phương Tây đưa tin, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, trong số 697 triệu USD mà Iran nợ Ngân hàng Thế giới, có 79 triệu USD đã bị quá hạn. Tuyên bố của Ngân hàng Thế giới sẽ làm mất uy tín của Iran khi muốn nhận các khoản vay mới từ Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tín dụng khác.
Thứ trưởng Bộ Kinh tế Alishiri cho biết, trước đây, Iran đã nhận được nhiều khoản vay từ Ngân hàng Thế giới và đã chi trả toàn bộ các khoản vay này đúng hạn. Iran cũng đã hoàn trả khoản vay mới đây nhất cho Ngân hàng Thế giới thông qua một ngân hàng tư vấn đúng thời điểm nhưng ngân hàng này đã chậm trễ trong việc chuyển tiền.
Mỹ và các nước phương Tây đã áp dụng trừng phạt đối với lĩnh vực tài chính Iran để buộc nước này ngừng các chương trình làm giàu urani./.