Mỹ gia tăng trừng phạt Iran trước thềm bầu cử

(VOV) - 40 công ty của Iran đều có nguy cơ bị phạt nặng và bị cắt giao dịch với hệ thống tài chính của Mỹ.

Vào thời điểm Iran chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống ngày 14/6 tới, Mỹ đã liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt và bao vây phong tỏa chống Iran nhằm gia tăng sức ép lên chương trình hạt nhân của nước này.

Trong một bước đi nhằm siết chặt hơn nữa sự bao vây phong tỏa đối với Iran, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/6, đã liệt kê gần 40 công ty của Iran vào "danh sách đen" vì tình nghi giấu diếm tài sản và là nguồn cung cấp hàng tỷ USD cho chính phủ Iran. Đây là lần thứ tư liên tiếp trong vòng một tuần qua Nhà Trắng áp đặt trừng phạt Iran nhằm gia tăng sức ép lên chương trình hạt nhân của nước này.
Chính quyền Obama chưa bao giờ tỏ ra "nhẹ nhàng" với Iran (Ảnh: AP)


Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei cảnh báo, các thế lực thù địch đang âm mưu lợi dụng cuộc bầu cử sắp tới để gây bất ổn đất nước. Song ông khẳng định Iran sẽ có những đáp trả mạnh  mẽ bằng cách tổ chức một cuộc bầu cử quy mô lớn và minh bạch.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, một mạng lưới gồm 37 công ty tư nhân, trong đó có cả các công ty của Iran ở Đức, Nam Phi và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, đã bị đưa vào danh sách cấm làm ăn với các cá nhân và công ty Mỹ hoặc có các giao dịch tài chính tại Mỹ. Cũng theo quyết định trên, các công ty hoặc tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục có quan hệ với các công ty này của Iran đều có nguy cơ bị phạt nặng và bị cắt giao dịch với hệ thống tài chính của Mỹ.

Trước sức ép ngày càng tăng của Mỹ vào thời điểm Iran đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei, có bài phát biểu gửi với các ứng cử viên Tổng thống, trong đó cảnh báo, các thế lực thù địch đang âm mưu lợi dụng cuộc bầu cử sắp tới để gây bất ổn đất nước. Ông Ali Khamenei yêu cầu các ứng cử viên cam kết không được phép nhượng bộ, gây ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) vẫn đang lâm vào bế tắc và Iran đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm trọng.

Ông Ali Khamenei cho biết, người dân Iran luôn đoàn kết để bảo vệ đất nước cũng như thành quả của cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979: “Những ai nghĩ rằng có sự chia rẽ nội bộ cũng như chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran thì họ đã sai lầm. Họ đã quên rằng trong 34 năm qua kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo, tại hầu hết các thành phố cũng như các địa phương ở đất nước này, người dân luôn đứng lên bảo vệ nước Cộng hòa”.

 Lãnh tụ Iran cho rằng, các ứng cử viên Tổng thống có quyền đưa ra những chỉ trích đối thủ của mình, song không được phép làm xấu đi tình hình đất nước, không được phủ nhận những thành công quan trọng mà chính phủ hiện nay và chính phủ trước đó đã làm được. Cuộc bầu cử sắp tới sẽ là cơ hội để kiểm tra sự tin tưởng của người dân với chế độ.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình tối ngày 4/6, ứng cử viên Tổng thống Iran Saeed Jalili, đồng thời là Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia cho rằng, sức mạnh văn hóa và nền ngoại giao nhân dân Iran là những nhân tố giúp nước này chiến thắng các thế lực thù địch. Ông Jalili cho biết, 120 thành viên Phong trào Không liên kết đều bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền của Iran trong việc phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình. Ông cam kết nếu thắng cử sẽ nỗ lực thúc đẩy lĩnh vực sản xuất và giảm tỷ lệ lạm phát đang ở mức cao hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục trừng phạt Iran
Mỹ tiếp tục trừng phạt Iran

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành hóa dầu của nước này.

Mỹ tiếp tục trừng phạt Iran

Mỹ tiếp tục trừng phạt Iran

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành hóa dầu của nước này.

Mỹ - Hàn thỏa thuận về biện pháp trừng phạt Iran
Mỹ - Hàn thỏa thuận về biện pháp trừng phạt Iran

Hai nước đang cân nhắc về việc tình nguyện giảm lượng nhập khẩu dầu của Iran.  

Mỹ - Hàn thỏa thuận về biện pháp trừng phạt Iran

Mỹ - Hàn thỏa thuận về biện pháp trừng phạt Iran

Hai nước đang cân nhắc về việc tình nguyện giảm lượng nhập khẩu dầu của Iran.  

Mỹ kêu gọi tăng cường trừng phạt Iran
Mỹ kêu gọi tăng cường trừng phạt Iran

Mỹ kêu gọi cộng đồng thế giới cần hạ quyết tâm tăng cường các giải pháp trừng phạt để buộc Iran dừng chương trình hạt nhân của nước này.

Mỹ kêu gọi tăng cường trừng phạt Iran

Mỹ kêu gọi tăng cường trừng phạt Iran

Mỹ kêu gọi cộng đồng thế giới cần hạ quyết tâm tăng cường các giải pháp trừng phạt để buộc Iran dừng chương trình hạt nhân của nước này.

Nga chỉ trích EU trừng phạt Iran
Nga chỉ trích EU trừng phạt Iran

(VOV) - Nga kêu gọi tiến hành vòng đàm phán mới giữa các cường quốc và Iran càng sớm càng tốt.

Nga chỉ trích EU trừng phạt Iran

Nga chỉ trích EU trừng phạt Iran

(VOV) - Nga kêu gọi tiến hành vòng đàm phán mới giữa các cường quốc và Iran càng sớm càng tốt.

Nhật Bản ủng hộ Mỹ trừng phạt Iran
Nhật Bản ủng hộ Mỹ trừng phạt Iran

Nhật Bản cam kết sẽ hợp tác với Mỹ trong trừng phạt Iran, theo đó nước này sẽ giảm dần lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran.

Nhật Bản ủng hộ Mỹ trừng phạt Iran

Nhật Bản ủng hộ Mỹ trừng phạt Iran

Nhật Bản cam kết sẽ hợp tác với Mỹ trong trừng phạt Iran, theo đó nước này sẽ giảm dần lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran.

Tướng Mỹ nói trừng phạt Iran không có tác dụng
Tướng Mỹ nói trừng phạt Iran không có tác dụng

(VOV) - Tướng Mattis cho biết, hiện có nhiều giải pháp để ngỏ đối với chương trình hạt nhân Iran.

Tướng Mỹ nói trừng phạt Iran không có tác dụng

Tướng Mỹ nói trừng phạt Iran không có tác dụng

(VOV) - Tướng Mattis cho biết, hiện có nhiều giải pháp để ngỏ đối với chương trình hạt nhân Iran.