Iran bác bỏ việc lùi thời hạn chót để đạt thỏa thuận hạt nhân lâu dài

VOV.VN - Iran ngày 17/10 tuyên bố không chấp nhận việc lùi thời hạn chót để đạt được thỏa thuận hạt nhân lâu dài vào ngày 24/11 tới.

Phát biểu tại Vienna, Áo, một ngày sau cuộc họp căng thẳng kéo dài 6 giờ với người đồng cấp Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, chỉ còn 40 ngày nữa là đến thời hạn chót cho thỏa thuận hạt nhân lâu dài song không một bên tham gia đàm phán nào tìm cách lùi cột mốc này. 

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (ảnh: IRNA)

Ông Zarif khẳng định đây là quan điểm chung của Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đức). Một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ hôm 15/10 cũng đã khẳng định quan điểm này, đồng thời nhấn mạnh, thời hạn chót đặt ra là để các bên đưa ra những quyết định đối với những vấn đề khó khăn.

Người phát ngôn của Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách về an ninh và đối ngoại, đồng thời là điều phối viên đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1, bà Catherine Ashton cho biết, những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran đang ở trong giai đoạn mang tính quyết định. Các bên đang nỗ lực hết sức để đạt được tiến bộ và quyết tâm đạt được một giải pháp tổng thể vào thời hạn chót ngày 24/11 tới.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và trưởng đoàn đàm phán của Nga Sergei Ryabkov cho rằng không nên loại trừ khả năng thời hạn chót để đạt được thỏa thuận hạt nhân Iran một lần nữa bị lùi lại bởi theo phía Nga “kết quả quan trọng hơn ngày tháng”.

Trong suốt thời gian qua, đàm phán hạt nhân Iran và nhóm P5+1 cũng đã đạt được một số tiến bộ, cụ thể là khả năng thay đổi thiết kế của lò phản ứng nước nặng Arak để sản xuất ra Plutonium dưới mức có thể chế tạo vũ khí, tăng cường các cuộc thanh sát của Liên Hợp Quốc và thay đổi cơ sở hạt nhân Fordo.

Những vấn đề gai góc khác còn tồn đọng là tiến độ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran cũng như khung thời gian hiệu lực của thỏa thuận hạt nhân tổng thể và tiến hành một cuộc điều tra về chiều hướng quân sự trong các hoạt động hạt nhân của Iran trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran và P5+1 gần đạt thỏa thuận hạt nhân hơn bao giờ hết
Iran và P5+1 gần đạt thỏa thuận hạt nhân hơn bao giờ hết

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho rằng thỏa thuận sắp đạt được với Iran sẽ giải quyết dứt điểm những bế tắc về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Iran và P5+1 gần đạt thỏa thuận hạt nhân hơn bao giờ hết

Iran và P5+1 gần đạt thỏa thuận hạt nhân hơn bao giờ hết

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho rằng thỏa thuận sắp đạt được với Iran sẽ giải quyết dứt điểm những bế tắc về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Thỏa thuận hạt nhân Iran là tương lai của Trung Đông
Thỏa thuận hạt nhân Iran là tương lai của Trung Đông

VOV.VN - Mỹ đã đến lúc phải chấp nhận thực tế rằng Iran đang đóng vai trò quan trọng tại khu vực Trung Đông đầy bất ổn.

Thỏa thuận hạt nhân Iran là tương lai của Trung Đông

Thỏa thuận hạt nhân Iran là tương lai của Trung Đông

VOV.VN - Mỹ đã đến lúc phải chấp nhận thực tế rằng Iran đang đóng vai trò quan trọng tại khu vực Trung Đông đầy bất ổn.

Triều Tiên để ngỏ khả năng nối lại đàm phán 6 bên về hạt nhân
Triều Tiên để ngỏ khả năng nối lại đàm phán 6 bên về hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố của Triều Tiên được xem là cơ hội để các bên nối lại đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ từ nhiều năm nay.

Triều Tiên để ngỏ khả năng nối lại đàm phán 6 bên về hạt nhân

Triều Tiên để ngỏ khả năng nối lại đàm phán 6 bên về hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố của Triều Tiên được xem là cơ hội để các bên nối lại đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ từ nhiều năm nay.

Nga thử nghiệm nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới
Nga thử nghiệm nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới

VOV.VN -Các chuyên gia Nga đang thử nghiệm một loại nhiên liệu hạt nhân mới, có thể mở ra cánh cửa công nghệ năng lượng hạt nhân thế hệ mới.

Nga thử nghiệm nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới

Nga thử nghiệm nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới

VOV.VN -Các chuyên gia Nga đang thử nghiệm một loại nhiên liệu hạt nhân mới, có thể mở ra cánh cửa công nghệ năng lượng hạt nhân thế hệ mới.

Nga vượt Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân sau 14 năm
Nga vượt Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân sau 14 năm

VOV.VN -Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang căng thẳng, cả Nga và Mỹ đều đang thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Nga vượt Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân sau 14 năm

Nga vượt Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân sau 14 năm

VOV.VN -Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang căng thẳng, cả Nga và Mỹ đều đang thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình.