Triều Tiên để ngỏ khả năng nối lại đàm phán 6 bên về hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố của Triều Tiên được xem là cơ hội để các bên nối lại đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ từ nhiều năm nay.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên bắt đầu có dấu hiệu giảm căng thẳng khi hôm nay (3/10), Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên để ngỏ khả năng sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân.

Trong một tuyên bố tại Geneva, Thụy Sỹ hôm qua (2/10), đặc phái viên Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc So Se Pyong cho biết: Triều Tiên sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của nước này.

Ông So Se Pyong nói: “Chúng tôi, Trung Quốc và Nga đã sẵn sàng để nối lại đàm phán 6 bên, song phía Mỹ dường như không mong muốn điều đó. Tuy nhiên, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán.”

Tuyên bố của Triều Tiên được xem là cơ hội để các bên nối lại đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ từ nhiều năm nay và nó cũng được xem là tín hiệu đáng mừng cho tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên sau hàng loạt các động thái đầy căng thẳng tại khu vực này thời gian qua liên quan đến cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc và các vụ bắn thử tên lửa của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên trong những tháng đầu năm nay.

Tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu từ năm 2003, song đình trệ từ tháng 12/2008, sau khi Triều Tiên xúc tiến các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

>> Xem thêm: Triều Tiên quyết giữ thanh “bảo kiếm” hạt nhân

Hàn Quốc hiện chưa có phản ứng gì sau tuyên bố mới nhất này của Triều Tiên, song trong một phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 69 diễn ra tại Mỹ mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-hye đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ xoá bỏ sự chia cắt giữa hai miền Nam-Bắc trên Bán đảo Triều Tiên; đồng thời kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân nhằm tái khởi động vòng đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trước đó nhiều nước như Mỹ, Trung Quốc và Nga cũng đều đã lên tiếng kêu gọi Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên nối lại đàm phán 6 bên.

Trong một tuyên bố mới đây với Ngoại trưởng Triều Tiên Lee Su-yong, ngày 1/10 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đánh giá cao triển vọng nối lại đàm phán 6 bên.

Theo Ngoại trưởng Nga, mặc dù tình hình phức tạp, song việc nối lại đàm phán 6 bên gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ, Nga và Nhật Bản về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là có thể.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nói: “Theo tôi việc nối lại đàm phán 6 bên là hoàn toàn có khả năng. Không phải là ngay bây giờ. Sẽ phải mất nhiều thời gian bởi các bên còn có nhiều bất đồng. Điều kiện chính để nối lại đàm phán là các bên cần kiềm chế, tranh các bước đi vội vã sẽ chỉ khiến quan điểm của các bên bị phân cực”.

Trước đó, giới chức Mỹ và Trung Quốc cũng kêu gọi Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này sớm nhất có thể./.

>> Xem thêm: Triều Tiên dưới thời của Kim Jong-un

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?
Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Đàm phán 6 bên về Triều Tiên: Nửa mừng nửa lo
Đàm phán 6 bên về Triều Tiên: Nửa mừng nửa lo

(VOV) - Hoạt động ngoại giao diễn ra dồn dập thời gian gần đây với hy vọng nối lại đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Đàm phán 6 bên về Triều Tiên: Nửa mừng nửa lo

Đàm phán 6 bên về Triều Tiên: Nửa mừng nửa lo

(VOV) - Hoạt động ngoại giao diễn ra dồn dập thời gian gần đây với hy vọng nối lại đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc và nỗ lực phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc và nỗ lực phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc chủ trương kêu gọi các bên liên quan thiện chí hơn nữa, sớm thúc đẩy nối lại đàm phán 6 bên.

Trung Quốc và nỗ lực phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc và nỗ lực phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc chủ trương kêu gọi các bên liên quan thiện chí hơn nữa, sớm thúc đẩy nối lại đàm phán 6 bên.

Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ
Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ

(VOV) - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên vừa có bài viết khẳng định nước này sẽ không bị mắc lừa bởi chiến thuật ‘củ cà rốt’ của Mỹ.

Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ

Triều Tiên e ngại ‘cây gậy’ đằng sau ‘củ cà rốt’ của Mỹ

(VOV) - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên vừa có bài viết khẳng định nước này sẽ không bị mắc lừa bởi chiến thuật ‘củ cà rốt’ của Mỹ.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên
5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

5 điều Mỹ chưa rõ về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) - Tình báo Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập các thông số chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước
Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

Dữ dội chiến trường Triều Tiên 60 năm về trước

(VOV) - Những trận đánh sống còn của 2 bên, bao gồm cả cận chiến và đổ bộ đường biển, đã được thể hiện sinh động qua những bức ảnh mầu.

Vụ xử tử làm đảo lộn đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên
Vụ xử tử làm đảo lộn đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên

VOV.VN - Việc Triều Tiên bất ngờ hành quyết ông Jang đã khiến cho chiến lược kinh tế của Trung Quốc với Triều Tiên có nhiều xáo trộn.

Vụ xử tử làm đảo lộn đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên

Vụ xử tử làm đảo lộn đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên

VOV.VN - Việc Triều Tiên bất ngờ hành quyết ông Jang đã khiến cho chiến lược kinh tế của Trung Quốc với Triều Tiên có nhiều xáo trộn.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.