Iran cấm ứng viên Tổng thống quan hệ với Mỹ

(VOV) - Các ứng viên Tổng thống Iran có thể bị loại nếu muốn tìm kiếm các mối quan hệ toàn diện với Mỹ.

Người đứng đầu cơ quan theo dõi Hiến pháp Iran Ahmad Jannati ngày 17/5 cho biết, cơ quan này có thể loại các ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 6 tới, nếu các ứng cử viên này muốn tìm kiếm các mối quan hệ toàn diện với Mỹ.

Ông Ahmad Jannati (Ảnh: Press TV)

Trong một tuyên bố được đưa ra trên Đài Phát thanh Nhà nước Iran, ông Jannati cho biết, một số ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống đã cho rằng các lệnh trừng phạt quốc tế đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran sẽ chấm dứt nếu như nước Cộng hòa Hồi giáo khôi phục các mối quan hệ với Mỹ.

Ông Jannati khẳng định những quan điểm này là hoàn toàn sai lầm và những người có quan điểm như vậy không nên ra tranh cử Tổng thống. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào cho biết các ứng cử viên nổi trội trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran thể hiện quan điểm này.

Mỹ và Iran đã cắt đứt quan hệ ngoại giao kể từ năm 1979. Những bất đồng giữa 2 quốc gia này xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran ngày càng lớn, khi Mỹ tăng cường các lệnh trừng phạt Iran về vấn đề này trong những năm gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới phản ứng về kết quả bầu cử Tổng thống Iran
Thế giới phản ứng về kết quả bầu cử Tổng thống Iran

Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Iran vừa qua gây ra nhiều phản ứng khác nhau tại Liên minh châu Âu (EU), trong đó một số ý kiến lo ngại về việc Tổng thống Ahmadinejad được bầu lại  

Thế giới phản ứng về kết quả bầu cử Tổng thống Iran

Thế giới phản ứng về kết quả bầu cử Tổng thống Iran

Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Iran vừa qua gây ra nhiều phản ứng khác nhau tại Liên minh châu Âu (EU), trong đó một số ý kiến lo ngại về việc Tổng thống Ahmadinejad được bầu lại