Iran chỉ trích tuyên bố của Israel ở ĐHĐ LHQ

VOV.VN - Iran cho rằng tuyên bố của Israel có tính kích động và đe dọa Tehran.

Israel ngày 1/10, tuyên bố sẵn sàng hành động một mình để ngăn chặn Iran sở hữu một quả bom hạt nhân. Tuyên bố của Israel đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phía Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) đang chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran vào giữa tháng này.  

Thủ tướng Israel tuyên bố sẵn sàng hành động một mình để ngăn chặn Iran sở hữu bom hạt nhân (Ảnh chụp từ clip)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trước cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 1/10 rằng Israel sẵn sàng hành động một mình để ngăn chặn Iran sở hữu một quả bom hạt nhân, đồng thời cảnh báo thế giới không nên tin tưởng "những lời đường mật" của nhà lãnh đạo mới tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo và các bộ trưởng trên thế giới, ông Netanyahu nhấn mạnh “Israel sẽ không cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân. Nếu bị buộc phải hành động một mình thì Israel sẽ hành động một mình”.

Ngay sau phát biểu của Thủ tướng Israel Netanyahu, Phó Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Khodadad Seifi nói rằng những bình luận của ông Netanyahu là mang tính kích động và cáo buộc Israel đang tìm cách đe dọa Iran.

Ông cũng cảnh báo Israel sẽ mắc phải sai lầm nếu lên kế hoạch tấn công Iran để ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran.

Ông Seifi cũng nói rằng, không giống như Israel, Iran không và sẽ không tấn công nước nào khác. Chính sách không gây hấn hàng trăm năm qua của Iran không nên được hiểu là Iran không có khả năng tự bảo vệ chính mình.

“Cũng giống như năm ngoái, ông lại tiếp tục đe dọa Iran bằng những lời lẽ đầy kích động tại một cuộc họp nghiêm túc của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Chúng ta đã nói rất nhiều về vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMDs) ở Trung Đông mà không đề cập việc Israel là quốc gia duy nhất trong khu vực có tất cả các loại vũ khí này nhưng lại không tham gia vào một hiệp ước cấm nào cả. Israel không nên kích động Iran và tốt hơn là họ không nên nghĩ đến việc tấn công Iran”.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã gọi Thủ tướng Israel là “kẻ nói dối” khi ông Netanyahu phải dùng đến những lời nói dối để thúc đẩy các chính sách của mình.

Ông Zarif nói: “Những gì ông nói thực chất là một lời nói dối. Israel suốt 22 năm qua đã nói rằng, Iran sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân chỉ trong vòng 6 tháng. Việc tiếp tục trò chơi này, trên thực tế là dựa trên những lời nói dối và kích động. Ông Nêtanyahu là người duy nhất nói như vậy tại Liên Hợp Quốc”.

Israel vốn luôn coi Iran là mối đe dọa trực tiếp đối với nước này. Ixraen cho rằng, Iran đã hậu thuẫn cho các nhóm chiến binh Arab chống lại Nhà nước Do Thái, tấn công vào các mục tiêu chiến lược của Israel ở châu Âu và châu Á. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Mỹ và Iran thời gian gần đây đã có dấu hiệu được cải thiện. Điều này đối với Israel không khác gì cơn ác mộng. Đó cũng là lý do ông Netanyahu kêu gọi Mỹ tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Obama ngày 30/9 vừa qua.

Trong khi đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân Iran, ngày 1/10, Thượng viện Mỹ hoãn trừng phạt Iran. Các nghị sĩ và cố vấn Quốc hội Mỹ cho biết, dưới sức ép yêu cầu không siết chặt trừng phạt Iran quá nghiêm khắc, Thượng viện Mỹ dường như chưa thể áp đặt một vòng trừng phạt mới đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này cho tới sau khi Iran tiến hành đàm phán hạt nhân với Nhóm P5+1 vào giữa tháng này. Đây là một trong những nỗ lực nhằm tạo bầu không khí tốt hơn cho các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 trong hai ngày 15 và 16/10 tới ở Geneva, Thụy Sỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel bắt giữ nghi phạm làm gián điệp cho Iran
Israel bắt giữ nghi phạm làm gián điệp cho Iran

VOV.VN - Nghi phạm đang mang theo các bức ảnh chụp nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có Đại sứ quán Mỹ tại Israel.

Israel bắt giữ nghi phạm làm gián điệp cho Iran

Israel bắt giữ nghi phạm làm gián điệp cho Iran

VOV.VN - Nghi phạm đang mang theo các bức ảnh chụp nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có Đại sứ quán Mỹ tại Israel.

Mỹ tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với Iran
Mỹ tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 29/9 cho rằng, thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân Iran có thể đạt được sớm hơn dự kiến.

Mỹ tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với Iran

Mỹ tin tưởng sớm đạt thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 29/9 cho rằng, thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân Iran có thể đạt được sớm hơn dự kiến.

Tổng thống Iran muốn nối lại các chuyến bay tới Mỹ
Tổng thống Iran muốn nối lại các chuyến bay tới Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 1/10 yêu cầu Chính phủ nước này xem xét việc nối lại các chuyến bay trực tiếp tới Mỹ.

Tổng thống Iran muốn nối lại các chuyến bay tới Mỹ

Tổng thống Iran muốn nối lại các chuyến bay tới Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 1/10 yêu cầu Chính phủ nước này xem xét việc nối lại các chuyến bay trực tiếp tới Mỹ.

Iran nhắc Mỹ tránh quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân
Iran nhắc Mỹ tránh quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố của Iran ám chỉ cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Israel hôm 30/9 tại Washington.

Iran nhắc Mỹ tránh quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân

Iran nhắc Mỹ tránh quan điểm mâu thuẫn trong vấn đề hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố của Iran ám chỉ cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Israel hôm 30/9 tại Washington.

Israel nghi ngờ thiện chí của Iran
Israel nghi ngờ thiện chí của Iran

VOV.VN -Israel cho rằng hành động “xuống thang” của Iran là đòn “tung hỏa mù” che giấu kế hoạch chế bom hạt nhân.

Israel nghi ngờ thiện chí của Iran

Israel nghi ngờ thiện chí của Iran

VOV.VN -Israel cho rằng hành động “xuống thang” của Iran là đòn “tung hỏa mù” che giấu kế hoạch chế bom hạt nhân.

Iran mong Mỹ có cái nhìn thực tế và tôn trọng với Tehran
Iran mong Mỹ có cái nhìn thực tế và tôn trọng với Tehran

VOV.VN -Tuyên bố trên được Iran đưa ra sau khi Tổng thống Obama tuyên bố vẫn có thể sử dụng biện pháp quân sự can thiệp vào nước này.

Iran mong Mỹ có cái nhìn thực tế và tôn trọng với Tehran

Iran mong Mỹ có cái nhìn thực tế và tôn trọng với Tehran

VOV.VN -Tuyên bố trên được Iran đưa ra sau khi Tổng thống Obama tuyên bố vẫn có thể sử dụng biện pháp quân sự can thiệp vào nước này.

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tấn công quân sự Iran
Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tấn công quân sự Iran

VOV.VN - Mỹ cho rằng, tuyên bố của Iran phải được hiện thực hóa bằng những hành động nếu không, mọi khả năng vẫn có thể xảy ra.

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tấn công quân sự Iran

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tấn công quân sự Iran

VOV.VN - Mỹ cho rằng, tuyên bố của Iran phải được hiện thực hóa bằng những hành động nếu không, mọi khả năng vẫn có thể xảy ra.