Iran đổ lỗi cho Mỹ về tình trạng bất ổn trong khu vực

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm qua (30/10) đã lên tiếng đổ lỗi cho Mỹ và phương Tây là nguyên nhân gây ra bất ổn khu vực.

Phát biệu tại lễ tốt nghiệp các học viên quân đội tại Học viện phòng không Khatam al-Anbia, nhà lãnh đạo tối cao Khamenei cho rằng, Mỹ và lực lượng tình báo phương Tây được sự hậu thuẫn bởi một số quốc gia trong khu vực là chủ nhân gây ra sự bất ổn tại khu vực trong thời gian qua. Nhà lãnh đạo này cũng cảnh báo các quốc gia cần cảnh giác trước những âm mưu nhằm phá vỡ an ninh trật tự của các nước trong khu vực.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Reuters

Trong những tuần qua, Iraq và Lebanon liên tục xảy ra các cuộc biểu tình yêu cầu cải cách, cải thiện các dịch vụ công cộng và cơ hội việc làm cho người dân khiến tình hình an ninh tại các quốc gia này ngày càng trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq
Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq

VOV.VN - Hôm 22/9, Iran đã phô trương sức mạnh quân sự của nước này với một loạt tàu chiến và tên lửa đánh dấu kỷ niệm 39 năm bắt đầu cuộc chiến Iran-Iraq.

Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq

Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq

VOV.VN - Hôm 22/9, Iran đã phô trương sức mạnh quân sự của nước này với một loạt tàu chiến và tên lửa đánh dấu kỷ niệm 39 năm bắt đầu cuộc chiến Iran-Iraq.

Mỹ cam kết tăng cường các lệnh trừng phạt chống Iran
Mỹ cam kết tăng cường các lệnh trừng phạt chống Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cam kết tăng cường các lệnh trừng phạt chống Iran với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Mỹ cam kết tăng cường các lệnh trừng phạt chống Iran

Mỹ cam kết tăng cường các lệnh trừng phạt chống Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cam kết tăng cường các lệnh trừng phạt chống Iran với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Vụ tàu chở dầu Iran được thả - Chiến thắng lớn của Ngoại giao Iran?
Vụ tàu chở dầu Iran được thả - Chiến thắng lớn của Ngoại giao Iran?

VOV.VN - Đêm 18/8 (giờ địa phương), siêu tàu chở dầu của Iran Grace 1 rời Gibraltar để đến 1 đích “chưa rõ ràng” ở Địa Trung Hải, sau 45 ngày bị Anh bắt giữ.

Vụ tàu chở dầu Iran được thả - Chiến thắng lớn của Ngoại giao Iran?

Vụ tàu chở dầu Iran được thả - Chiến thắng lớn của Ngoại giao Iran?

VOV.VN - Đêm 18/8 (giờ địa phương), siêu tàu chở dầu của Iran Grace 1 rời Gibraltar để đến 1 đích “chưa rõ ràng” ở Địa Trung Hải, sau 45 ngày bị Anh bắt giữ.

Phản ứng của Mỹ, Iran đối với thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về Syria
Phản ứng của Mỹ, Iran đối với thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về Syria

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Iran, quan tâm và đánh giá cao thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về Syria.

Phản ứng của Mỹ, Iran đối với thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về Syria

Phản ứng của Mỹ, Iran đối với thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về Syria

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Iran, quan tâm và đánh giá cao thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về Syria.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt liên quan tới việc Iran hỗ trợ phiến quân
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt liên quan tới việc Iran hỗ trợ phiến quân

VOV.VN - Mỹ sẽ gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran vì chương trình hạt nhân của nước này.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt liên quan tới việc Iran hỗ trợ phiến quân

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt liên quan tới việc Iran hỗ trợ phiến quân

VOV.VN - Mỹ sẽ gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran vì chương trình hạt nhân của nước này.

Iran từ chối Thổ Nhĩ Kỳ về thiết lập địa điểm quân sự tại Syria
Iran từ chối Thổ Nhĩ Kỳ về thiết lập địa điểm quân sự tại Syria

VOV.VN - Iran hôm 21/10 từ chối đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Syria.

Iran từ chối Thổ Nhĩ Kỳ về thiết lập địa điểm quân sự tại Syria

Iran từ chối Thổ Nhĩ Kỳ về thiết lập địa điểm quân sự tại Syria

VOV.VN - Iran hôm 21/10 từ chối đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Syria.