Iran duy trì cố vấn quân sự tại Syria

VOV.VN - Ngày 28/8, Iran tuyên bố sẽ duy trì các cố vấn kỹ thuật tại Syria.

Press TV dẫn lời tùy viên quân sự của Iran tại Syria, ông Abolqassem Alinejad cho biết, sự hiện diện của các cố vấn quân sự Iran tại Syria là một phần của thỏa thuận quốc phòng và kỹ thuật giữa Iran và Syria.

Iran tuyên bố sẽ duy trì các cố vấn kỹ thuật tại Syria. Ảnh minh họa: Zero Hedge.

Theo ông Alinejad, thỏa thuận giữa Iran và Syria cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ông cho biết Iran sẽ giúp Syria tháo dỡ mìn tại nhiều khu vực, xây dựng lại các nhà máy quân sự bị tàn phá trong chiến tranh. Cũng theo ông Alinejad việc mở rộng hợp tác quốc phòng giữa Iran và Syria sẽ giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

Trước đó, ngày 27/8, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami thăm Syria đã ký với người đồng cấp nước chủ nhà Abdullah Ayoub một thỏa thuận hợp tác quân sự và tái thiết quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trưng bày vũ khí thu được của phiến quân Syria tại triển lãm Army 2018
Nga trưng bày vũ khí thu được của phiến quân Syria tại triển lãm Army 2018

VOV.VN - Hàng loạt vũ khí của các phiến quân ở Syria mà lực lượng Nga thu được đã xuất hiện tại triển lãm Kỹ thuật quân sự Army 2018 ở Moscow.

Nga trưng bày vũ khí thu được của phiến quân Syria tại triển lãm Army 2018

Nga trưng bày vũ khí thu được của phiến quân Syria tại triển lãm Army 2018

VOV.VN - Hàng loạt vũ khí của các phiến quân ở Syria mà lực lượng Nga thu được đã xuất hiện tại triển lãm Kỹ thuật quân sự Army 2018 ở Moscow.

Iran – Nga – Thổ cho Mỹ “ra rìa” trong vấn đề Syria
Iran – Nga – Thổ cho Mỹ “ra rìa” trong vấn đề Syria

VOV.VN - Vào tuần sau, các nhà lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau ở Iran để bàn về vấn đề Syria mà không có Mỹ.

Iran – Nga – Thổ cho Mỹ “ra rìa” trong vấn đề Syria

Iran – Nga – Thổ cho Mỹ “ra rìa” trong vấn đề Syria

VOV.VN - Vào tuần sau, các nhà lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau ở Iran để bàn về vấn đề Syria mà không có Mỹ.

Mỹ và các nước đồng minh phương Tây, Arab sẽ họp bàn về Syria
Mỹ và các nước đồng minh phương Tây, Arab sẽ họp bàn về Syria

VOV.VN -LHQ đã mời Mỹ và 6 nước gồm Anh, Pháp, Đức, Arab Saudi, Jordan, Ai Cập thảo luận về tình hình Syria tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 9/2018.

Mỹ và các nước đồng minh phương Tây, Arab sẽ họp bàn về Syria

Mỹ và các nước đồng minh phương Tây, Arab sẽ họp bàn về Syria

VOV.VN -LHQ đã mời Mỹ và 6 nước gồm Anh, Pháp, Đức, Arab Saudi, Jordan, Ai Cập thảo luận về tình hình Syria tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 9/2018.

Liên hợp quốc mời Mỹ và đồng minh tới các cuộc đàm phán về Syria
Liên hợp quốc mời Mỹ và đồng minh tới các cuộc đàm phán về Syria

VOV.VN - Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura đã mời Mỹ và 6 nước khác tới Geneva, Thụy Sỹ, để tham dự các cuộc đàm phán về Syria trong tháng tới.

Liên hợp quốc mời Mỹ và đồng minh tới các cuộc đàm phán về Syria

Liên hợp quốc mời Mỹ và đồng minh tới các cuộc đàm phán về Syria

VOV.VN - Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura đã mời Mỹ và 6 nước khác tới Geneva, Thụy Sỹ, để tham dự các cuộc đàm phán về Syria trong tháng tới.

Thượng đỉnh 3 bên Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ về tương lai Syria
Thượng đỉnh 3 bên Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ về tương lai Syria

VOV.VN - Tổng thống của Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhóm họp vào tuần tới tại hội nghị thượng đỉnh ba bên lần thứ 3 nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột Syria.

Thượng đỉnh 3 bên Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ về tương lai Syria

Thượng đỉnh 3 bên Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ về tương lai Syria

VOV.VN - Tổng thống của Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhóm họp vào tuần tới tại hội nghị thượng đỉnh ba bên lần thứ 3 nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột Syria.