Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan

(VOV) - Mỹ cho rằng, việc quân đội Mỹ tiếp tục ở lại Afghanistan là cần thiết để đảm bảo hòa bình, ổn định cho nước này

Tuần qua, Mỹ và Afghanistan bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận an ninh song phương để xác định lực lượng quân đội Mỹ sẽ hiện diện như thế nào tại quốc gia Nam Á này sau năm 2014. Thời điểm mà phần lớn binh sỹ Mỹ cùng các nhóm binh sỹ quốc tế thuộc Lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế do NATO đứng đầu rút lui khỏi Afghanistan.

Lính Mỹ ở Afghanistan (Ảnh: AFP)

Mỹ cho rằng, việc quân đội Mỹ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan là cần thiết để đảm bảo hòa bình, ổn định cho nước này bởi nước này vẫn còn bị đe dọa trước các nhóm phiến quân, đặc biệt là Taliban.

Tuy nhiên, việc Mỹ yêu cầu đảm bảo miễn trừ truy tố cho các binh sỹ đồn trú tại Afghanistan sẽ là vấn đề chính gây bế tắc trong đàm phán. Hơn nữa, thỏa thuận an ninh này có thể vấp phải sự phản đối ở trong nước cũng như nước ngoài do một số nước trong khu vực coi sự hiện lâu dài của Mỹ là mối đe dọa tiềm tàng cho khu vực.

Việc thiết lập các căn cứ quân sự Mỹ tại Afghanistan cũng là vấn đề nhạy cảm đối với các quốc gia láng giềng và các nước này sẽ tiếp tục phản đối cho tới khi mối quan ngại của họ được giải quyết.

Đàm phán về một thỏa thuận an ninh là nội dung trong Hiệp định đối tác chiến lược Mỹ-Afghanistan đã được tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống  Afghanistan Karzai nhất trí hồi tháng 5 năm nay. Nếu được ký kết, thỏa thuận an ninh song phương sẽ đảm bảo cho phép hàng nghìn binh sỹ Mỹ ở lại Afghanistan ít nhất thêm vài năm nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đô của Afghanistan bị tấn công bằng tên lửa
Thủ đô của Afghanistan bị tấn công bằng tên lửa

(VOV) - Theo các quan chức an ninh, các phần tử chống đối đã đặt các bệ phóng ở ngoại ô Kabul và phóng đi ít nhất 4 quả tên lửa.

Thủ đô của Afghanistan bị tấn công bằng tên lửa

Thủ đô của Afghanistan bị tấn công bằng tên lửa

(VOV) - Theo các quan chức an ninh, các phần tử chống đối đã đặt các bệ phóng ở ngoại ô Kabul và phóng đi ít nhất 4 quả tên lửa.

Afghanistan: Diện tích trồng thuốc phiện tăng
Afghanistan: Diện tích trồng thuốc phiện tăng

(VOV) - Phần lớn diện tích trồng thuốc phiện nằm ở những địa phương mà các băng đảng tội phạm hoành hành.

Afghanistan: Diện tích trồng thuốc phiện tăng

Afghanistan: Diện tích trồng thuốc phiện tăng

(VOV) - Phần lớn diện tích trồng thuốc phiện nằm ở những địa phương mà các băng đảng tội phạm hoành hành.

Đánh bom ở Afghanistan, 3 người chết, 40 người bị thương
Đánh bom ở Afghanistan, 3 người chết, 40 người bị thương

(VOV) -Lực lượng Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom.

Đánh bom ở Afghanistan, 3 người chết, 40 người bị thương

Đánh bom ở Afghanistan, 3 người chết, 40 người bị thương

(VOV) -Lực lượng Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom.

Pháp chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan
Pháp chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan

(VOV) - Binh sỹ Pháp sẽ rút khỏi tỉnh Kapisa từ ngày 21/11 và sẽ rút toàn bộ lực lượng trước cuối tháng 12 năm nay.

Pháp chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan

Pháp chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan

(VOV) - Binh sỹ Pháp sẽ rút khỏi tỉnh Kapisa từ ngày 21/11 và sẽ rút toàn bộ lực lượng trước cuối tháng 12 năm nay.

Afghanistan: Đánh bom xe làm hơn 90 người bị thương
Afghanistan: Đánh bom xe làm hơn 90 người bị thương

(VOV) - Taliban đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Afghanistan: Đánh bom xe làm hơn 90 người bị thương

Afghanistan: Đánh bom xe làm hơn 90 người bị thương

(VOV) - Taliban đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Mỹ- Afghanistan đối thoại Hiệp định An ninh song phương
Mỹ- Afghanistan đối thoại Hiệp định An ninh song phương

(VOV)-Hai nước phải giải quyết vấn đề được coi là khá “hóc búa” như trao quyền miễn trừ đối với binh sỹ Mỹ tại Afghanistan.

Mỹ- Afghanistan đối thoại Hiệp định An ninh song phương

Mỹ- Afghanistan đối thoại Hiệp định An ninh song phương

(VOV)-Hai nước phải giải quyết vấn đề được coi là khá “hóc búa” như trao quyền miễn trừ đối với binh sỹ Mỹ tại Afghanistan.

Afghanistan tố Mỹ vi phạm thỏa thuận an ninh
Afghanistan tố Mỹ vi phạm thỏa thuận an ninh

(VOV) - Tổng thống Afghanistan cho biết một số đối tượng của Afghanistan vẫn bị Mỹ giam giữ dù họ đã được trả tự do.

Afghanistan tố Mỹ vi phạm thỏa thuận an ninh

Afghanistan tố Mỹ vi phạm thỏa thuận an ninh

(VOV) - Tổng thống Afghanistan cho biết một số đối tượng của Afghanistan vẫn bị Mỹ giam giữ dù họ đã được trả tự do.