Iran hối thúc Liên Hợp Quốc có hành động với Israel

(VOV) - Iran cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm đối với những hành động chống lại người dân Palestine ở Gaza.

Trong một phát biểu mới đây, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Mohammad Khazaei kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có hành động cụ thể đối với Israel, buộc chính quyền nước này tôn trọng luật pháp quốc tế.

Theo ông Khazaei, Liên Hợp Quốc cần tiến hành những bước đi thiết thực nhằm buộc chính quyền Israel phải chịu trách nhiệm đối với những hành động chống lại nhân dân Palestine ở dải Gaza và các vùng lãnh thổ chiếm đóng khác của Palestine.             

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh chính quyền Israel đã tăng cường mở rộng hoạt động xây dựng nhà định cư tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng ngay sau khi Palestine được Liên Hợp Quốc nâng cấp quy chế hồi tháng 11/2012. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon từng cảnh báo, việc Israel tiếp tục xây dựng tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng chỉ khiến cho các cuộc đàm phán giữa Palestine và Israel càng lâm vào bế tắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine chấp nhận đề xuất nối lại hòa đàm với Israel
Palestine chấp nhận đề xuất nối lại hòa đàm với Israel

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ  với các quan chức Israel và Palestine.

Palestine chấp nhận đề xuất nối lại hòa đàm với Israel

Palestine chấp nhận đề xuất nối lại hòa đàm với Israel

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ  với các quan chức Israel và Palestine.

Israel mở rộng phong tỏa dải Gaza
Israel mở rộng phong tỏa dải Gaza

(VOV) - Việc phong tỏa ảnh hưởng tới các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho người dân Palestine.

Israel mở rộng phong tỏa dải Gaza

Israel mở rộng phong tỏa dải Gaza

(VOV) - Việc phong tỏa ảnh hưởng tới các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho người dân Palestine.